Cuộc thi viết “Chuyên Nguyễn Trãi trong tôi” lần II, tổ chức vào năm học 2019 – 2020 nhằm mục đích đánh dấu năm học nhà trường bước sang tuổi thứ 36. Sau gần 1 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm vượt ngoài kì vọng của các thế hệ học sinh, giáo viên nhà trường cũng như sự quan tâm của các bậc phụ huynh và công chúng.

Chuyên Nguyễn Trãi những ngày mới vào hè (Ảnh: Nguyễn Thị Lan Anh)
Chuyên Nguyễn Trãi những ngày mới vào hè (Ảnh: Nguyễn Thị Lan Anh)

Ban tổ chức đã nhận được hơn 65 bài dự thi gồm nhiều chủ đề, thể loại và 30 bài đã được đăng tải, trong đó có tập thể lớp 10 Sử niên khóa 2019 – 2022 gửi tới 16 bài dự thi, hay tác giả Hoàng Anh Tuấn, lớp chuyên Sử khóa 2016 – 2019 là người dự thi có nhiều bài viết nhất (03 bài) tính đến nay.

Trong các chủ đề của cuộc thi, chủ đề mái trường được coi là chất liệu chính cho hầu hết các bài viết, chủ đề về thầy cô, tình bạn, học trò… còn chưa nhiều. Hi vọng các bài dự thi tiếp theo các chủ đề trên sẽ được đưa vào nhiều hơn trong các bài viết để cuộc thi thêm nhiều màu sắc. Các thể loại thường được sử dụng là tản văn, thơ, nhật kí… Hiện nay, Ban kiểm định cuộc thi đã và đang tăng tốc để thẩm định và nâng cao chất lượng bài dự thi. Một số bài dự thi do chưa đạt chất lượng cho cuộc thi viết nên không vượt qua vòng kiểm định. Mong các tác giả hãy luôn ủng hộ cho chương trình nhé!

Cuộc thi sẽ dừng nhận bài vào ngày 15/6, đến ngày 25/6 sẽ kết thúc bình chọn (Hình ảnh: Nguyễn Thị Huyền Trang, cựu học sinh chuyên Sử niên khóa 2015-2018)
Cuộc thi sẽ dừng nhận bài vào ngày 15/6, đến ngày 25/6 sẽ kết thúc bình chọn
(Hình ảnh: Nguyễn Thị Huyền Trang, cựu học sinh chuyên Sử niên khóa 2015 - 2018)

Có thể nói, cuộc thi viết đã đem lại một đợt truyền thông sôi nổi khi các bài dự thi có lượt xem và lượt yêu thích rất đáng kể. Hiện nay, top 5 bài dự thi có lượt like lớn nhất trên website (tính đến 11h00 ngày 1/6/2020), đó là:

1. Bài viết nhận hơn 3800 lượt like từ người dự thi: Đặng Thu Hà, GV môn Lịch sử, Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi

2. Bài viết nhận được hơn 2000 lượt like từ người dự thi: Nguyễn Danh Công, Lớp 12 Hóa niên khóa 2017 - 2020

3. Bài viết nhận hơn 1800 lượt like từ người dự thi: Đặng Thị Minh Hậu, Lớp chuyên Văn niên khóa 1993 –1996

4. Bài viết nhận hơn 1600 lượt like từ mgười dự thi: Vũ Ngọc Diệp & Đinh Quang Thành, Lớp 12 Lý, niên khóa 2017 - 2020

5. Bài viết nhận 1500 lượt like từ người dự thi: Nguyễn Hoàng Hiệp, Lớp chuyên Văn niên khóa 2015-2018

Để tiếp tục cho 2 tuần thi cuối cùng, Ban tổ chức xin lưu ý và thông báo các thông tin sau tới quý độc giả:

1.  Điểm 1 bài dự thi được tính bằng 30% điểm từ số lượt yêu thích của độc giả (lượt like facebook hiển thị trên website) và 70% điểm nội dung do Ban tổ chức chấm.

2. Cách tính điểm yêu thích bằng lượt like bài viết qua facebook  (đường link bài) hoặc like trực tiếp trong bài viết đăng tải trên website.

3. Thời gian nhận bài dự thi đến hết 15/6. Thời gian kết thúc bình chọn online vào ngày 25/6/2020.

4. Chương trình tổng kết năm học và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra dự kiến vào thứ 7, ngày 4/7/2020.

Mong quý độc giả sẽ tiếp tục ủng hộ cho các tác giả có bài dự thi nói riêng và cuộc thi viết nói chung.

Xin chân thành cảm ơn!

Tác giả: Ban biên tập website