Qua hơn một tuần triển khai và thực hiện chiến dịch “Hai Duong stays strong!”, Ban tổ chức vô cùng vui mừng khi nhận được một lượng bài cực kì lớn đến từ các thành viên dưới mái nhà THPT Chuyên Nguyễn Trãi, với 116 bài viết và 18 tập thể tham dự. Các bài viết đều truyền tải thông điệp, những câu chuyện hằng ngày có ý nghĩa tích cực của học sinh chuyên Nguyễn Trãi trong giai đoạn cách ly tại tỉnh Hải Dương, đồng thời khích lệ, động viên tinh thần các y bác sĩ, các chiến sĩ công an cảnh sát, các Đoàn viên Tình nguyện tham gia trực chốt kiểm dịch,… những người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương. Có nhiều bài viết được đầu tư công phu với sự đa dạng về phương tiện hỗ trợ như video, tranh, ảnh tự sáng tạo,… Chiến dịch đã tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trên mạng xã hội và tạo cơ hội cho các bạn học sinh được chia sẻ những thông điệp ý nghĩa trong hoàn cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại quê hương. 

Sau đây, Ban tổ chức xin được công bố kết quả và quá trình chấm bài thi cho các tập thể và cá nhân như sau:

Đầu tiên là giải tập thể, điểm bài viết của giải tập thể được tính theo cách thức Điểm trung bình Nội Dung x 60% + Số lượng x 40%. 

  • Chi đoàn 11 Nga: Giải Nhất - 55 điểm 

  • Chi đoàn 11 Pháp: Giải Nhì - 52 điểm

  • Chi đoàn 11A1: Giải Nhì - 51 điểm

  • Chi đoàn 11 Văn: Giải Ba - 50 điểm

  • Chi đoàn 12 Nga: Giải Ba - 46 điểm 

  • Chi đoàn 11 Tin và Chi đoàn 11 Địa: Giải Khuyến Khích - 43 điểm

Số điểm các Chi đoàn bám sát nhau cho thấy sự năng nổ, nhiệt tình, tích cực và không khí thi đua sôi nổi của các bạn học sinh.

Tiếp đến, ban tổ chức sẽ công bố giải cá nhân, tại mục này sẽ được chia ra hai loại giải là giải tương tác và giải nội dung. 

Giải tương tác của cá nhân được tính theo cách thức 60% Share + 40% Like.

  • Bạn Phạm Thùy Trang (11 Pháp): Giải Nhất - 30780 điểm

  • Bạn Hoàng Thị Mai Phương (11 Nga): Giải Nhì - 24700 điểm

  • Bạn Mai Hồng (12 Sử): Giải Ba - 20220 điểm

  • Bạn Đào Ngân (11 Địa): Giải Ba - 8260 điểm

  • Bạn Lê Thị Phương Anh (11 Tin): Giải Ba - 5540 điểm

Điểm số tuy có phần cách xa nhau nhưng các bạn đều đã có những bài dự thi mang sức lan tỏa lớn và kế hoạch truyền thông xuất sắc cho bài viết của mình!

Giải nội dung của cá nhân được tính theo 5 mục lớn: Nội Dung, Sự đầu tư, Tinh thần hợp tác, Sáng tạo và Thông điệp. Điểm tối đa dành cho mục Nội Dung, Sự đầu tư và Thông Điệp là 20 điểm; điểm tối đa dành cho mục Tinh thần hợp tác là 15 điểm và dành cho mục Sáng tạo là 25 điểm.

  • Bạn Phạm Thị Phương Thảo (11 Nga): Giải Nhất - 88 điểm. 

  • Bạn Phạm Thùy Trang (11 Pháp): Giải Nhì - 87 điểm

  • Bạn Anh Dinh (11 Tin): Giải Ba - 84 điểm

  • Bạn Phạm Ánh Dương (11 Tin): Giải Ba - 82 điểm

  • Bạn Mai Phương (10 Văn): Giải Ba - 81 điểm

Qua chiến dịch chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 mang tên “Hai Duong stays strong” ý nghĩa này, chúng ta có thể thấy được các thành viên dưới mái trường Chuyên Nguyễn Trãi không chỉ học tập tốt mà còn vô cùng năng động, tích cực, sáng tạo tham gia các chiến dịch trong cộng đồng. 

Một lần nữa, Ban tổ chức xin cảm ơn và chúc mừng các tập thể cũng như các cá nhân xuất sắc đã giành được giải thưởng trong chiến dịch lần này!

Hãy theo dõi fanpage Nguyễn Trãi Channel và các trang truyền thông khác của Đoàn trường/ Nhà trường để nhận được những điều thú vị sắp được bật mí trong thời gian tới nhé!

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Tiến Dũng