Nối tiếp thành công của những lớp Nga đi trước, chi đoàn Nga 18-21, tính tới thời điểm hiện tại, đã có 15 học sinh được tuyển thẳng vào những trường Đại học top đầu cả nước hay dành được nhiều mức học bổng khác nhau từ các ngôi trường quốc tế (bao gồm 9 suất học bổng toàn phần đi Nga, 8 suất tuyển thẳng Đại học Ngoại Thương, 8 suất tuyển thẳng Đại học Ngoại Ngữ, 3 suất tuyển thẳng Học viện Ngoại Giao, 2 suất tuyển thẳng FPT, 1 suất tuyển thẳng Đại học Bách Khoa, và 1 suất học bổng của Đại học Swinburne trị giá 40%).

Với 9 suất học bổng toàn phần tại những trường Đại học có chất lượng hàng đầu xứ sở Bạch Dương, liệu bạn có tò mò những ngôi trường nào đang dang rộng cánh cửa để chào đón những cô tú, cậu tú chuyên Nga? Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết sau đây!

1. Financial University under the Government of the Russian Federation (FA/ FinU)

Ba học sinh xuất sắc giành học bổng 100% tại ngôi trường này đó là: Đỗ Thị Hằng, Nguyễn Kim Dung và Hoàng Thị Hồng Ngọc.

Quang cảnh ngôi trường Financial University under the Government of the Russian Federation

Ngôi trường này có gì đặc biệt?

Nói về lý do lựa chọn trường, bạn Đỗ Thị Hằng có một chia sẻ vô cùng lãng mạn: ““Mát-xcơ-va mùa thay lá” chính là chiếc cầu nối đưa mình đến với FinU. Trong phim có nhiều cảnh quay tại trường nên lúc xem xong mình bị mê hoặc bởi kiến trúc của FinU.. Sau đó mình tìm hiểu và được biết đây là ngôi trường có bề dày lịch sử và nằm trong top 5 trường đại học kinh tế tốt nhất tại Nga. Hơn nữa trường còn tạo điều kiện cho sinh viên rất nhiều cơ hội để học tập và rèn luyện”.

Đỗ Thị Hằng đến với FinU một cách rất tình cờ qua bộ phim “Mát-xcơ-va mùa thay lá”.

Chất lượng đào tạo chuyên sâu về ngành kinh tế tài chính ngân hàng đã được chứng minh rõ ràng qua nhiều mặt: cơ hội được liên kết với các ngôi trường khác cũng như các công ty danh tiếng trên khắp thế giới, cơ sở vật chất hiện đại và kí túc xá sang trọng đầy đủ tiện nghi. Đây cũng chính là nguyên nhân ngôi trường này đã thu hút được sự chú ý của hai cô bạn Nguyễn Kim Dung và Hoàng Thị Hồng Ngọc. “Sau khi quyết định chọn ngành kinh tế, mình vào các trang đánh giá để xem xếp hạng và nhận xét về các trường. Trường FA đã không làm mình thất vọng, hơn nữa trường cũng nằm ngay trung tâm thủ đô Moscow nên rất dễ dàng đi lại”, Kim Dung chia sẻ.

Quá trình nộp hồ sơ đầy thú vị nhưng cũng không tránh khỏi căng thẳng

Nhờ sự cố gắng nỗ lực học tập, cũng như sự chỉ dạy ân cần của những giáo viên có chuyên môn cao tại trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, cả ba đều tham gia dự thi và giành được giải cao trong cuộc thi chọn HSG cấp Quốc gia. Vì vậy mà các bạn có được lợi thế trong việc xét học bạ và nộp hồ sơ, không chỉ vào FinA mà cả những ngôi trường hàng đầu trong nước. “Khi nghe tin trường có giải Nhất tiếng Nga, lúc đó run quá nên mình phát khóc luôn. Về đến nhà mẹ mình bảo cô đã báo là mình đạt giải nhất rồi, chờ đến chiều sẽ tung ra danh sách chính thức thôi. Thế là mình đặt báo thức định chiều dậy hóng, ai ngờ lại lỡ ngủ đến tối luôn (cười)”. Hai năm liền tham gia cuộc thi HSG cấp Quốc gia và đều đạt giải cao, Kim Dung hẳn đã có một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ với cuộc thi này.

Nguyễn Kim Dung - giải Nhất Quốc gia môn Tiếng Nga.

Với những thành tích mang tầm quốc gia, việc chạm được tới ngôi trường mơ ước trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đỗ Thị Hằng giải thích: “Theo như mình tìm hiểu thì để apply được học bổng du học Nga có nhiều cách. Đối với học sinh lớp 12 như mình thì mọi người có thể thi Olympic hoặc đạt giải trong kì thi HSG cấp Quốc gia. Thế nên ngay từ lớp 11 mình đã phải cố gắng, tập trung trong môn tiếng Nga để có thể được tham gia vào kì thi HSG Quốc gia. Và may mắn là mình đã đạt được giải Nhì môn Tiếng Nga. Đến đây thì quá trình apply học bổng có thể nói là hoàn thành được một nửa”.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn trong việc làm hồ sơ. May mắn thay, nhờ có sự giúp đỡ tận tình của bạn bè, thầy cô trong trường, Hồng Ngọc đã thành công nộp được hồ sơ vào trường Đại học mơ ước. “Quá trình mình apply vào trường FA hay các đại học khác ở trong nước khá là thú vị. Nhưng đáng nhớ nhất phải kể đến khi mình bắt tay vào làm hồ sơ. Mình chỉ có vỏn vẹn hơn 1 tháng để chuẩn bị mọi thứ. Khoảng thời gian ấy với mình khá căng thẳng, nhưng nhờ có sự động viên của bố mẹ, các thầy cô và các bạn nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ”.

Những dự định cho tương lai

Với mơ ước du học được ấp ủ từ lâu, trường FA chính là lựa chọn cuối cùng của Hồng Ngọc. “Đó đã là mong muốn và mục tiêu hàng đầu kể từ những ngày đầu tiên mình làm quen với Tiếng Nga và đất nước Nga xinh đẹp. Mình tin rằng du học sẽ là cơ hội tốt để mình phát triển bản thân, khám phá những nền văn hóa khác và giao lưu với bạn bè quốc tế”.

Cô bạn Hoàng Thị Hồng Ngọc với ước mơ du học đã được hiện thực hóa.

Khác với Hồng Ngọc, Kim Dung chia sẻ: “Mình hơi ngại đi xa tại vì dịch ở Moscow đang có biến chủng mới, nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ nhập học ở FTU trước, tầm tháng 10 sẽ đi sang Nga”.

2. State University of Management, Moscow

Nguyễn Đức An, Quản Lâm Ngọc và Phạm Hoàng Khánh Linh là 3 gương mặt đã chinh phục được học bổng toàn phần 100% của ngôi trường này.

Ngôi trường State University of Management, Moscow

Cơ duyên đến với đại học State University of Management, Moscow

Chia sẻ về mối nhân duyên biết đến đại học State, Lâm Ngọc nói: “Có lẽ cơ duyên lớn nhất của mình là được học ở chuyên Nga. Mình say mê ngôn ngữ này và quyết tâm phải giành lấy một suất học bổng toàn phần đi đến đất nước Nga xinh đẹp. Học bổng mình được nhận là học bổng Liên Chính phủ, cho phép ứng cử viên đạt đủ điều kiện tự lựa chọn phần lớn trường ĐH tại Nga. Qua tìm hiểu, mình quyết định học tại State University of Management - ngôi trường nằm trong top 10 trường quản lý kinh tế tại Nga”. Đó cũng là lý do hai bạn Đức An, Khánh Linh biết đến đại học State và sẽ tiếp tục con đường chinh phục ước mơ tại đây.

Quản Lâm Ngọc với tấm bằng cử nhân

Hành trang chinh phục học bổng toàn phần

“Được tham dự đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và đạt được kết quả tốt là điều kiện cần để săn các suất học bổng ở nước Nga. Mình nghĩ rằng thời điểm này cũng là thời điểm thuận lợi vì mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt -Nga rất tốt đẹp, chính phủ Nga đã tạo cho sinh viên Việt Nam nhiều cơ hội để lựa chọn để chọn các nguyện vọng theo học. Thay vì như thế hệ trước đây chỉ giới hạn 1-2 nguyện vọng vào vài trường thì đến năm nay bọn mình có ưu thế hơn. Đó là được lựa chọn tất cả các ngành nghề mình yêu thích ở các trường top đầu của Nga. Và mình còn được biết rằng, cơ hội không chỉ đến với các học sinh Chuyên Nga mà học bổng còn dành cho tất cả các học sinh có giải Quốc gia hay Quốc tế ở các khối tự nhiên - xã hội khác” - Khánh Linh tâm sự.

Phạm Hoàng Khánh Linh - 1 cô gái năng động đầy hoài bão 

Trước khi quyết định chinh phục học bổng, hẳn các bạn đều có sự tìm hiểu kỹ lưỡng về những lợi thế khi đi du học. Lâm Ngọc hào hứng chia sẻ : “Nếu nhận được học bổng 100% học phí của Nga, đi kèm với đó chính là gần 500 đô sinh hoạt phí từ chính phủ Việt Nam và Liên Bang Nga mỗi tháng, còn gì tuyệt hơn khi vừa được đi du học thỏa mãn ước mơ lại có thể đỡ đần được vấn đề tài chính cho bố mẹ”.

Không những thế, Khánh Linh và Đức An còn là hai học sinh tiêu biểu đỗ cả 2 trường đại học trong nước trước thềm kỳ thi tốt nghiệp diễn ra: Trường Đại học Ngoại Thương và trường Đại học Ngoại Ngữ. “Hành trình apply vào 3 trường Đại học trên đối với mình không quá khó khăn, những cũng không hẳn dễ dàng. Sau khi giành được giải chính thức trong cuộc thi HSGQG môn Tiếng Nga, mình có cơ hội nhận được Học bổng Hiệp định tại Nga và cùng với những ưu tiên là học sinh chuyên Nga, Chuyên Nguyễn Trãi, mình đã thành công xét tuyển thẳng vào 2 trường ĐH top đầu tại Việt Nam”. Đó là toàn bộ quá trình nộp hồ sơ xét tuyển của Đức An.

 Nguyễn Đức An - chàng trai xuất sắc được tuyển thẳng 3 trường đại học

3. Saint - Petersburg State University of Economics 

Ba gương mặt danh giá chiếm lĩnh suất học bổng 100% tại ngôi trường này chính là Bùi Ngọc Vân Giang, Nguyễn Tố Uyên và Phạm Thị Hồng Khánh

Quang cảnh ngôi trường Saint - Petersburg State University of Economics 

Cảm xúc thăng hoa khi đã nỗ lực hết mình 

Sau gần một chặng đường dài cố gắng, cả ba đều đã hoàn thành được mục tiêu của mình một cách xuất sắc. Khi biết tin mình là chủ nhân của suất học bổng 100% tại trường đại học Saint, Hồng Khánh đã có một chia sẻ rất thú vị: “Mình thực sự rất vui vì dành được học bổng và đi du học chính là nguyện vọng lớn nhất của mình. Ngay khi vào lớp 10, cô chủ nhiệm đã giới thiệu về việc đi du học Nga cho cả lớp, sau đó cô đã tạo điều kiện cho bọn mình gặp gỡ nói chuyện với các tiền bối, ước mơ đi du học Nga của mình đã được nhen nhóm từ ấy. Càng đến kì thi THPT, ước mơ ấy lại càng cháy bỏng. Bên cạnh đó, năm nay bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh nên nhiều khó khăn xảy ra hơn nên khi nhận được học bổng, niềm vui của mình lại được nhân đôi”. 

Phạm Thị Hồng Khánh - một cô gái tài năng 

Không chỉ dành được học bổng tại trường đại học Saint, cô nàng Tố Uyên còn thành công trong việc xét tuyển tại hai trường đại học Ngoại Thương và Ngoại Ngữ. Đây cũng là hai ngôi trường nằm trong top những trường đại học danh giá trên toàn quốc. Tố Uyên không ngần ngại chia sẻ: “Khi biết tin mình đỗ cả 3 trường mình đăng ký, mình thực sự rất bất ngờ và vô cùng hạnh phúc vì ít nhất kỳ thi THPT trước mắt cũng không còn bị áp lực nhiều. Mình cảm thấy kết quả ấy rất xứng đáng với những nỗ lực, công sức mình bỏ ra”. 

Nguyễn Tố Uyên - một cô gái đầy nghị lực 

Bên cạnh niềm vui dành được học bổng 100%, Vân Giang còn có thêm một chia sẻ rất hài hước trong quá trình nộp hồ sơ xét tuyển: “ Việc apply vào các trường ở Việt Nam thì rất dễ dàng vì mình chỉ cần ra bưu điện khoảng 15 phút là xong hết tất cả. Còn việc chuẩn bị hồ sơ du học thì vất vả hơn, nhiều công đoạn hơn nhưng cũng không phải khó nhọc lắm”. 

Bùi Ngọc Vân Giang - 1 trong những chủ nhân học bổng 100% đại học Saint

Lựa chọn hàng đầu cho tương lai

Với Tố Uyên, bạn cho rằng dù học ở bất kì môi trường nào, chỉ cần bản thân biết thích nghi với tiếp tục chiến đấu không bỏ cuộc thì đều mang lại kết quả tốt đẹp. “Sau khi đắn đo suy nghĩ, mình quyết định sẽ theo học ở đại học Ngoại thương và ở lại Việt Nam cùng gia đình. Bởi với mình, Ngoại thương - FTU là một môi trường năng động, sáng tạo và mình nghĩ bản thân sẽ phát triển theo hướng tốt nhất khi học ở FTU”. 

Khác với Tố Uyên, Hồng Khánh lại lựa chọn tiếp tục theo học tại trường đại học Saint ở nước Nga xinh đẹp. “Saint là một ngôi trường lớn và có chất lượng tốt hàng đầu. Nếu mình chọn ngành Kinh tế thì đây chắc chắn là một bến đỗ thích hợp với mình. Đặc biệt, thành phố Saint Petersburg cũng rất thu hút và có khá nhiều anh chị người Việt ở đây nên chắc chắn mình ít nhiều sẽ vơi bớt cảm giác cô đơn”. 

Ngược lại với tất cả, Vân Giang lại có một suy nghĩ rất riêng : “Hiện tại mình vẫn đang chờ kết quả xét tuyển của một vài trường khác nên mình nghĩ sau khi thi xong tốt nghiệp, mình sẽ suy nghĩ thêm. Mỗi trường đều có những ưu - nhược điểm nhất định, mình cũng chưa thể quyết định ngay được và chắc chắn đây sẽ là một thách thức khá lớn nữa đối với mình trong việc lựa chọn”.

Những người hùng của khối chuyên Nga

Để đạt được những thành tích như vậy, không thể không kể đến công sức của các thầy cô dạy bộ môn tiếng Nga tại trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi. Với kiến thức uyên bác và kinh nghiệm đào tạo chất lượng mũi nhọn sau nhiều năm giảng dạy, ba cô giáo Nguyễn Thị Hè, Đinh Thị Hồng Thắm, Dương Thị Thuỳ Dung đã nhiều lần dẫn dắt đội tuyển tiếng Nga trong những cuộc thi tầm cỡ Quốc gia và mang về vô số những giải thưởng, thành tích lớn nhỏ cho trường. Đặc biệt phải kể đến cô giáo Đặng Thu Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Nga khóa 18-21 đã luôn dành hết những điều tốt đẹp nhất cho học sinh của mình. 

Cô Đặng Thu Hà (áo tím), cô Nguyễn Thị Hè (áo vàng) cùng các giáo viên bộ môn của lớp Nga 18 - 21

Xin chúc mừng 9 học sinh của lớp chuyên Nga niên khóa 18 - 21 đã xuất sắc đỗ vào 3 ngôi trường Đại học hàng đầu nước Nga với mức học bổng 100% đáng mơ ước. Chúc các bạn đưa ra được những lựa chọn đúng đắn nhất và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên con đường học vấn.

Tác giả: Ngọc Linh, Anh Tuấn