Mỗi khi nhắc đến 3 từ “Chuyên Nguyễn Trãi” thì hẳn điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của mỗi người là những khối chuyên vô cùng chất lượng với bề dày thành tích của trường, gồm có: Chuyên Tự Nhiên, Chuyên Xã Hội, Chuyên Ngoại Ngữ và Khối A1. Với mục đích cung cấp thêm thông tin về 12 khối của trường cho các bạn học sinh lớp 9 đang có nguyện vọng trở thành CNTers, hãy cùng chúng mình dạo quanh các khối chuyên nhé! Trước hết, Khối Tự Nhiên có gì đặc biệt nhỉ?

1. Khối chuyên Toán

Là một trong những lớp chuyên được thành lập sớm nhất của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (lúc bấy giờ là Trường Phổ thông Năng khiếu tỉnh Hải Dương), khối chuyên Toán vì vậy nhận được rất nhiều sự quan tâm và kỳ vọng của trường. Đáp lại sự kỳ vọng đó, khối chuyên Toán đã đem về cho trường nhiều giải thưởng vô cùng xuất sắc từ các cuộc thi trong và ngoài nước. Mới đây thôi trong kì thi HSG Quốc Gia năm học 2020-2021, bạn Đoàn Minh Việt đến từ chi đoàn 12 Toán đã xuất sắc giành được giải Nhất chung cuộc. Không chỉ có vậy, suốt 3 năm học tại Chuyên Nguyễn Trãi, Việt đã giành được giải Nhì HSGQG vượt cấp năm lớp 11 và HCV kì thi duyên hải năm lớp 10.

Bạn Đoàn Minh Việt - học sinh lớp 12 Toán.

Song, đừng vì những thành tích tuyệt vời của khối chuyên Toán mà cho rằng họ là những kẻ mọt sách chỉ biết học. Những “nhà Toán học” của chúng ta vô cùng năng nổ và hoạt bát, luôn đi đầu trong các phong trào của Đoàn trường đấy nhé! Ngôi vô địch môn Bóng đá Nam trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày 26/3 năm học 2018 - 2019 là một trong những điều tự hào nhất và là một kỷ niệm khó quên của khối chuyên Toán.

Khối chuyên Toán tham gia cuộc thi Kéo co nằm trong chuỗi hoạt động mừng ngày 26/3 do trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi phát động

Để vào được một lớp chuyên tuyệt vời như vậy đương nhiên là không hề dễ dàng, bạn sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều thí sinh khác để có thể vượt qua mức điểm chuẩn cực cao (bật mí cho bạn, trong năm học 2020-2021 này điểm thủ khoa đầu vào chuyên Toán là...60,25 điểm!). Vì vậy, nếu muốn trở thành thành viên của khối chuyên Toán thì hãy không ngừng nỗ lực cố gắng để theo đuổi đam mê nhé!

2. Khối chuyên Tin

Dù sinh sau đẻ muộn, những cô nàng và anh chàng của khối chuyên Tin có lẽ lại là những người “dẫn đầu xu thế”, bắt kịp thời đại 4.0. Vậy chính xác thì học “Tin học” là học những cái gì nhỉ? Nói không vào những bài tập Pascal chỉ có cộng trừ nhân chia cũng khiến chúng ta phải đau não trong SGK, khối chuyên tin được tiếp cận với một loại ngôn ngữ lập trình “trendy” hơn là C++. Với đặc thù môn học, các bạn học sinh của lớp chuyên Tin thường xuyên được lên cả 2 phòng máy của trường để thực hành sử dụng máy và lập trình.

Logo hoạt động của khối chuyên Tin

“Tuổi đời khiêm tốn” là thế, nhưng thành tích của khối chuyên Tin là không thể chối cãi, liên tục các cuộc thi về công nghệ thông tin trong và ngoài nước được các thành viên khối chuyên Tin giành về. Bạn Đào Duy Anh (chi đoàn 12 Tin) - thành viên đội tuyển dự thi Olympic Tin học Châu Á lần thứ 15 diễn ra vào năm nay - đã giành được cho mình một số giải thưởng xuất sắc: 2 năm liên tiếp đạt giải Nhì HSGQG môn Tin học, Giải Khuyến khích kì thi Duyên hải Bắc Bộ năm lớp 10, HCV kì thì Duyên hải Bắc Bộ năm lớp 11,...Ngoài ra, khi học chuyên Tin, bạn có nhiều cơ hội được nhận vào những trường ĐH tốt về công nghệ thông tin như Bách Khoa, FPT, Công Nghệ Đà Nẵng, cơ sở HCM…và cả cơ hội được đi du học ở nhiều quốc gia có ngành công nghệ thông tin phát triển như Nhật Bản, Trung Quốc,..

Thành tích của khối chuyên Tin trong ngày 26/3/2019

Ngoài ra, khối chuyên Tin cũng rất hăng hái tham gia các cuộc thi và các hoạt động ngoại khóa đấy nhé! Chỉ cần nhìn bức ảnh trên là chúng ta đủ hiểu được sức mạnh của những cô cậu chuyên Tin rồi phải không nào? Không chỉ làm chao đảo thế giới ảo mà họ còn có khả năng làm nghiêng ngả cả thế giới thực nữa!

Để vào được khối chuyên Tin cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bạn sẽ phải nắm chắc 2 môn Toán Văn cơ bản, có hiểu biết về môn thứ 3 cùng một lượng kiến thức đủ nhiều để đạt điểm Toán chuyên như mình mong muốn. Nhưng nếu đã có niềm yêu thích với công nghệ thông tin thì còn chần chừ gì mà không đăng kí vào chuyên Tin ngay thôi nhỉ?

3. Khối chuyên Lý

Là một trong những khối chuyên “đời đầu” của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, không lạ gì khi Vật Lý là một trong những bộ môn mà trường giành về nhiều giải thưởng nhất. Đáng nói, không chỉ có giải HSG Quốc gia, các thành viên của khối chuyên Lý còn đem về những giải thưởng ở nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác mả nổi bật nhất không thể không nhắc đến cuộc thi “Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật” và “Olympic Vật Lý” được tổ chức thường niên. Tổ Lý của trường đã nhiều lần đi sau vào các vòng Quốc gia, Quốc tế và giành được nhiều giải cao.

Thầy Bùi Đức Sơn cùng Đội tuyển môn Vật Lý năm 2020-2021

Khối chuyên Lý từ trước đến nay luôn được biết đến với những nam thanh nữ tú vô cùng tự tin và tràn đầy năng lượng. Có lẽ khó mà tìm được hoạt động nào của trường mà không có mặt khối chuyên này. Khi nhắc đến bóng đá nam, đội bóng chuyên Lý luôn là cái tên nặng kí khiến cho những đội bóng khác phải dè chừng.

Đội bóng Chuyên Lý.

Với những điều thú vị kể trên, chắc hẳn bạn đang rất rất muốn được là một phần của đại gia đình “lovely” này rồi phải không nào?

4. Khối chuyên Hóa

Nhiệt huyết không kém lớp Lý là những thành viên của khối chuyên Hóa. Không chỉ có bóng đá, khối Hóa còn có khả năng làm tên lửa nước tuyệt đỉnh cùng tài văn nghệ không chê vào đâu được. Những vũ đạo của các chàng trai cô gái chuyên Hóa chưa bao giờ khiến các CNT-ers phải thất vọng.

Khối chuyên Hóa giành giải nhất cuộc thi Nhảy Flashmob năm học 2018-2019

Ngoại khóa tích cực là vậy, đến thành tích học tập của khối chuyên Hóa cũng rất đáng nể nữa. Môn học mà ai cũng phải e dè này dường như lại là niềm vui thích và đam mê của những thành viên của khối chuyên Hóa. Có lẽ vì đam mê cũng như những nỗ lực học tập đã đem lại cho tổ Hóa nhiều thành tích vô cùng xuất sắc. Phạm Đức Nam Phương đến từ chi đoàn 12 dường như đã trở thành một khuôn mặt quá quen thuộc với những thành tích vô tiền khoáng hậu (Giải Nhất HSGQG vượt cấp năm lớp 11, HCV thi duyên hải năm lớp 10, Giải Nhất cuộc thi Chinh phục đỉnh cao hoá học,...).

Bạn Phạm Đức Nam Phương - học sinh lớp 12 Hóa.

5. Khối chuyên Sinh

Chốt sổ cho khối Tự Nhiên là một cái tên cũng thường xuyên dẫn đầu trong các phong trào của Đoàn trường phát động - khối chuyên Sinh! Đúng với câu slogan “Sinh khỏe đẻ nhiều”, khối Sinh đã “đẻ” ra một lượng thành tích rất khủng. Đội tuyển HSG Sinh học thường xuyên gặt hái được rất nhiều những thành tích ở nhiều đấu trường khác nhau, trên trường quốc tế và cả trong khu vực, cho thấy sự đúng đắn trong công tác tuyển chọn và bồi dưỡng HSG của các thầy cô bộ môn.

Đội tuyển HSG Quốc gia môn Sinh Học năm học 2019-2020

Không chỉ có thành tích học tập, khối Sinh còn tham gia rất nhiều chương trình hoạt động ngoại khóa. Khối chuyên Sinh thường xuyên đạt thứ hạng cao trong những cuộc thi hướng về ngày 26/3, nhiều năm liên tiếp được vào đến chung kết hay thậm chí là vô địch. Ngoài ra, các trai tài gái sắc của khối chuyên Sinh còn có tài nhảy múa đàn ca không kém cạnh bất kì lớp chuyên nào đâu nha!

Vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về khối Tự Nhiên của Chuyên Nguyễn Trãi rồi đó? Bạn ấn tượng với khối chuyên nào nhất? Các bạn học sinh lớp 9 có háo hức khi được trở thành một thành viên của đại gia đình Chuyên Tự Nhiên không nhỉ, hãy cố gắng hoàn thành thật tốt kì thi tuyển sinh vào 10 nhé!

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Tuấn Anh