Trong 2 ngày 4-5/12/2020, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hải Dương đã tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020 - 2021

Bà Nguyễn Thị Tiến- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi

Đến dự buổi tổng kết và trao giải có bà Nguyễn Thị Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; có đại diện Công ty Bảo Việt Hải Dương (đơn vị tài trợ cho cuộc thi); thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi; lãnh đạo phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường học có sản phẩm dự thi cùng các thầy, cô giáo và học sinh có dự án tham gia…

Đại biểu tham quan các dự án tham gia cuộc thi

 Các đội thi chụp ảnh lưu niệm:

Tham gia cuộc thi có hơn 100 thí sinh đến từ hơn 30 trường THPT và 12 phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố. Tại đây, các thí sinh, nhóm tác giả mang tới 82 dự án KHKT thuộc các lĩnh vực gồm: 12 dự án Hoá Sinh; 23 dự án khoa học xã hội - hành vi, 47 dự án vật lý- kỹ thuật... Thí sinh tham gia cuộc thi phải trải qua 02 vòng thi sơ loại và vòng thi toàn cuộc với các nội dung: Xây dựng hồ sơ dự án, lắp poster và thuyết trình dự án.

Đây là một cuộc thi được ngành GD&ĐT tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích học sinh cấp trung học tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống, vấn đề đặt ra trong đời sống. Qua đó, giúp ngành GD&ĐT và các nhà trường phát hiện những nhân tố có năng lực, năng khiếu nghiên cứu khoa học, ý tưởng sáng tạo để kịp thời bồi dưỡng và phát triển. Đồng thời, là dịp để các đơn vị giáo dục có điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi hiệu quả, thiết thực. 

Ngay sau khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi thuyết trình dự án

Ông Nguyễn Đức Thư - Phó Trưởng phòng Trung học phổ thông Sở GD&ĐT đọc quyết định khen thưởng.

Sau 2 ngày tranh tài, sáng nay 5/12/2020, Sở GD&ĐT đã chính thức công bố kết quả cuộc thi: có 30 đơn vị đạt giải Tư, 15 đơn vị đạt giải Ba, 14 đơn vị đạt giải Nhì và 2 đơn vị đạt giải Nhất là trường THPT Nguyễn Văn Cừ và trường THPT Tứ Kỳ.

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi có 2 dự án đoạt giải:

  • Giải Nhì: dự án VL_KT “Theo dõi nhiệt độ của bệnh nhân từ xa”của em Bùi Huy Hoàng 12A1 và em Lê Văn Đức 11 Lý" do thầy Đỗ Văn Hách hướng dẫn
Dự án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đạt giải Nhì
  • Giải Ba: dự án KHXH&HV “Xây dựng lối sống xanh cho học sinh THPT từ thay đổi thói quen ăn sáng” của 2 em Lưu Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Cẩm Bình 12 Văn do cô Phạm Thị Hạc hướng dẫn.
Dự án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đạt giải Ba
Cô Phạm Thị Hạc cùng sản phẩm đạt giải Ba. 

 

Một số hình ảnh tại cuộc thi:

Các đơn vị đạt giải Nhất: THPT Nguyễn Văn Cừ và THPT Tứ Kỳ
14 đơn vị đạt giải Nhì
Các đơn vị đạt giải Ba
Các đơn vị đạt giải Tư
Toàn cảnh buổi lễ tổng kết và trao giải
Toàn cảnh buổi lễ tổng kết và trao giải
Toàn cảnh buổi lễ tổng kết và trao giải

 

Tác giả: Lan Anh Nguyễn