Hội nghị cán bộ viên chức (CBVC) hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của nhà trường. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy - học của năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của CBVC, tạo điều kiện để CBVC được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát... cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, thủ trưởng cơ quan; góp phần xây dựng đội ngũ CBVC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong trong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản - toàn diện giáo dục và đào tạo”. Sáng ngày 26/9/2020, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020 - 2021

Toàn cảnh Hội nghị CBVC năm học 2020 - 2021 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức của nhà trường.

Hội nghị được bắt đầu dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm: Thầy  giáo Trịnh Ngọc Tùng - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thanh - Phó Bí thư Đảng bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Ngà - Chủ tịch Công đoàn nhà trường. Ban thư kí gồm có cô giáo Nguyễn Thị Hà - Thư ký hội đồng trường, cô giáo Nguyễn Thị Nga – tổ trưởng tổ Lịch Sử.

Đoàn chủ tịch và thư ký Hội nghị CBVC

Mở đầu hội nghị, thầy Trịnh Ngọc Tùng - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày "Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020". Bản báo cáo đã điểm lại những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua, đặc biệt là thành tích cao trong các kì thi học sinh giỏi Tỉnh, Quốc gia và kỳ thi TN THPT.

Năm học 2019-2020 diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm, mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Hội nghị CBVC năm học 2019-2020. Nhà trường có 68/99 giải HSGQG (trong đó có 4 Nhất, 20 Nhì, 20 Ba và 24 KK); 2 giải Nhất QG về KHKT; 172/220 giải Nhất HSG Tỉnh (7 giải Nhất). Về giáo dục đại trà, toàn trường có 1223/1252 HS đạt danh hiệu HSG; 28/1252 HS đạt danh hiệu HSTT. 100% HS đỗ tốt nghiệp trong kỳ thi TN THPT 2020. Điểm trung bình các môn thi TN THPT của trường xếp thứ 1 toàn tỉnh.

Về thành tích của GV: trường có 2 GV được đề nghị Thủ tướng tặng Bằng khen, 4 GV được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT, 6 GV được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen; 7 GV được Sở GD&ĐT tặng Giấy khen, 1 GV được đề nghị công nhận CSTĐ toàn quốc,3  GV được đề nghị công nhận CSTĐ cấp Tỉnh, 33 GV được công nhận CSTĐ cấp cơ sở, 74 GV được công nhận danh hiệu LĐTT. Trường được UBND Tỉnh tặng Bằng khen về thành tích HSG; đề nghị công nhận danh hiệu tập thể LĐXS và Chính phủ tặng cờ thi đua. Đảng bộ nhà trường được công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Giấy khen. Công đoàn nhà trường đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh”, được Liên đoàn Lao động Tỉnh tặng Bằng khen; Nữ cán bộ giáo viên được Liên đoàn Lao động Tỉnh và UBND Tỉnh tặng Bằng khen . Đoàn TNCS HCM nhà trường được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen.

 Nhìn chung, các chỉ tiêu mà Hội nghị CBVC 9/2019 đề ra, nhà trường đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng - Bí thư Đảng bộ -  Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo tại Hội nghị CBVC 2020 - 2021

Đồng thời, thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng cũng thông qua trước  toàn thể hội đồng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 với 11 nhiệm vụ và 18 kế hoạch cụ thể với các mục tiêu cơ bản:

- Xây dựng nhà trường THPT chuyên Nguyễn Trãi vững mạnh về mọi mặt;  hướng tới mục tiêu hiện đại, văn minh, tạo môi trường làm việc cộng đồng an toàn, kích thích sáng tạo, phát huy cao nhất tiềm năng, năng lực của mỗi cá nhân, đề cao yếu tố đoàn kết, thân thiện, giàu lòng nhân ái, dân chủ hoá trong nhà trường được mở rộng trong mọi việc.

- Duy trì và giữ vững thành tích HSG QG, HSG cấp Tỉnh. Phấn đấu chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà đạt chỉ số cao nhất trên cơ sở năm học 2019 - 2020

- Xây dựng đội ngũ nhà giáo chuẩn mực về đạo đức, văn minh trong hành vi ứng xử, đạt trình độ cao về chuyên môn và nghiệp vụ; nâng cao phương pháp giáo dục, sử dụng CNTT, sử dụng ngoại ngữ,…

- Giáo dục toàn diện cho HS: đạt trình độ cao về nhận thức, chú trọng giáo dục giá trị nhân cách Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của thời đại hội nhập Quốc tế.

Để đạt được những mục tiêu trên, thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng cũng đưa ra những giải pháp cơ bản như sau:

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội tuyển, chọn và tổ chức thi HSG các cấp, chăm sóc tài năng (12 giải pháp)

- Các nhóm giải pháp chính: Nhóm thứ nhất: Tăng cường kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và chất lượng của CBVC trong thực thi nhiệm vụ dạy học và giáo dục; nâng cao ý thức học sinh trong việc chấp hành nề nếp học tập và pháp luật của nhà nước. Nhóm thứ hai: đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý; tích cực chuyển đổi số, xây dựng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong các hoạt động của nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngà - Chủ tịch Công đoàn nhà trường phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua

Cô giáo Nguyễn Thị Ngà - Chủ tịch Công đoàn nhà trường đã lên báo cáo tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của Hội nghị cấp tổ; báo cáo tổng kết các phong trào thi đua năm 2019-2020, tập hợp đăng kí các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân từ hội nghị cấp tổ 21/9/2020; đồng thời phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua  của Chính phủ, của ngành năm 2020-2021.

Phần tiếp theo là các báo cáo thu – chi tài chính và báo cáo của Ban thanh tra nhân dân của thầy giáo Lê Huy Chiến - tổ phó tổ Sinh - Công nghệ, trưởng Ban Thanh tra nhân dân cũng được trình trước Hội nghị một cách công khai và rõ ràng.

Thầy giáo Lê Huy Chiến - tổ phó tổ Sinh - Công nghệ, trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo thu chi tài chính trước Hội nghị

Hội nghị cũng bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 với 3 đồng chí trúng cử là thầy giáo Lê Huy Chiến, cô giáo Vũ Thị Hằng và thầy giáo Ngô Mạnh Hùng.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2020 - 2021

Phần hai của Hội nghị, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thanh – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên điều hành phần Tham luận.

Hội nghị đã được nghe 6 bản tham luận đầy tâm huyết và trí tuệ của 6 thầy cô.

Thầy giáo Bùi Hữu Hải -  Đảng uỷ viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường với tham luận:
“Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh trong nhà trường”
Cô giáo Nguyễn Thị Mai Phương – GV Hoá học với tham luận: “Dạy học trực tuyến – xu hướng tất yếu trong thời đại 4.0”
Thầy giáo Nguyễn Tiến Duy - GV Toán với tham luận: “Dạy chuyên - trưởng thành và phát triển”
Cô giáo Đặng Thu Hà - tổ phó tổ Sử với tham luận: “Một vài chia sẻ tâm huyết về công tác chủ nhiệm lớp”.
Thầy giáo Phan Trung Kiên – tổ trưởng tổ Địa lý với tham luận:
“Giải pháp thích ứng với những đổi mới về kiểm tra, đánh giá nhìn từ góc độ tổ chuyên môn”
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang - GV Tiếng Anh với tham luận:
“Khẳng định sức hút của chuyên Nguyễn Trãi qua việc học và thi các bài Tiếng Anh chuẩn hoá”

Tại Hội nghị, thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng đã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của CBVC; bàn các giải pháp cải tiến, nâng cao đời sống của CBVC.

Cũng trong Hội nghị này, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thanh đã công bố các quyết định khen thưởng cho các CBVC đã có thành tích cao trong năm học trước.

Thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng – Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua
Thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng – Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua
Thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng – Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua

Cuối buổi hội nghị, cô giáo Nguyễn Thị Ngà – Chủ tịch công đoàn và thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã ký kết giao ước thi đua.

Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học. Hội nghị đã thống nhất kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Hội nghị đã thống nhất kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021
Cô giáo Nguyễn Thị Ngà – Chủ tịch công đoàn và thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng- Bí thư Đảng bộ- Hiệu trưởng nhà trường
đã ký kết giao ước thi đua.

 

Tác giả: Lan Anh, Nguyễn Ngà, Nguyễn Hà