Chỉ sau 2 bài kiểm tra năng lực đầy thử thách, Ban tổ chức cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi đã chọn ra 8 gương mặt có kết quả xuất sắc để bước vào vòng bán kết. 

Vào 2 giờ chiều ngày 5 tháng 8, tại phòng 203 - Nhà D của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi đã diễn ra trận Bán kết 1 cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường đầy kịch tính. 8 gương mặt tiêu biểu góp mặt trong phần thi này là: Nguyễn Phương Mai (11 Toán), Phạm Thị Kim Ngân (11 Toán), Vũ Tiến Thành (11 Toán), Nguyễn Thị Kim Ngân (11 Hóa), Mai Văn Đông (11 Sinh), Vũ Thế Hiếu (11 Sinh), Nguyễn Hồng Hạnh (11 Nga) và Lê Nguyễn Quỳnh Chi (11 A1). Các thí sinh coi cuộc thi là sân chơi bổ ích giúp mình thử sức, cọ xát và để trau dồi thêm vốn hiểu biết của mình nữa, thế nên tâm trạng của các bạn trước khi vào vòng Bán kết rất thoải mái, không áp lực, không nặng nề gì. 

MC dẫn dắt chương trình.
Các thầy cô và Cổ động viên tham dự chương trình. 

Trận Bán kết 1 của cuộc thi được chia ra 2 lượt chơi, mỗi lượt gồm 4 thí sinh để tập làm quen cho các bạn cấu trúc chương trình Đường lên đỉnh Olympia của VTV. Lượt thứ nhất gồm các bạn: Vũ Tiến Thành, Vũ Thế Hiếu, Nguyễn Thị Kim Ngân và Phạm Thị Kim Ngân ; lượt thứ hai gồm 4 bạn còn lại. Các thí sinh phải trải qua 4 vòng thi: Vòng 1 - Vòng khởi động; Vòng 2 - Vượt chướng ngại vật; Vòng 3 - Tăng tốc; Vòng 4 - Về đích để có thể cố gắng ghi tên mình vào vòng trong. 

Thầy cô trong Ban tổ chức điều hành chươg trình.
Các bạn thí sinh tại phòng thi.

Tại lượt chơi thứ nhất với sự góp mặt của 4 bạn thí sinh đều trong khối “Tự nhiên”, các câu hỏi ở vòng 1 không làm khó được các bạn vì chỉ là phần khởi động. Kết thúc phần khởi động, hai bạn nam Thành và Hiếu có ưu thế hơn nhờ sự nhanh nhẹn của mình, dành được số điểm lần lượt là 60 và 70 điểm; bạn Nguyễn Ngân dành được 30 điểm và bạn Phạm Ngân dành được 10 điểm.

Bạn Vũ Tiến Thành (11 Toán)

 

Bạn Vũ Thế Hiếu (11 Sinh)

Thế nhưng, chúng ta đã thấy được “pha bẻ lái” ngoạn mục của hai bạn nữ ở các vòng tiếp theo. Cụ thể là ở Vòng 2 - Vượt chướng ngại vật, khi chỉ 3 từ hàng ngang gợi ý được mở, Nguyễn Ngân đã nhấn chuông giành quyền trả lời từ khóa trong sự ngỡ ngàng của cổ động viên cũng như 3 thí sinh còn lại. Câu trả lời chính xác đã giúp bạn Nguyễn Ngân vươn lên vị trí dẫn đầu, san bằng điểm số 80 cùng bạn Hiếu đã dẫn đầu ở vòng 1. Chưa hết, ở Vòng 3 - Tăng tốc, cuộc thi kịch tính hơn bao giờ hết đúng theo nghĩa từ “tăng tốc” của nó. Khi mà bạn Nguyễn Ngân liên tục ghi điểm cho mình ở 4 câu hỏi, đặc biệt bạn là người bấm chuông nhanh nhất ở 2 câu hỏi mang về cho mình 100 điểm dễ như “ăn cháo”. 3 bạn còn lại có phần hơi căng thẳng và kiến thức dường như không thuộc phạm trù của mình nên có phần hơn lép vế so với Nguyễn Ngân. Kết thúc vòng 3, Nguyễn Ngân củng cố vị trí đứng đầu của mình cùng 180 điểm, sau đó là bạn Thế Hiếu cùng 110 điểm, bạn Tiến Thành cùng 100 điểm và bạn Phạm Ngân cùng 60 điểm. 

Bạn Nguyễn Thị Kim Ngân (11 Hóa)

 

Bạn Phạm Thị Kim Ngân (11 Toán)

Vòng thi cuối cùng - Về đích là vòng thi quan trọng nhất cũng như kịch tính nhất trong cả chương trình. Khi các thí sinh liên tục bấm chuông giành quyền trả lời từ nhau, khiến cuộc đua khốc liệt hơn bao giờ hết. Lựa chọn gói câu hỏi 10/10/20 mà không cần sự trợ giúp của Ngôi Sao Hi Vọng, Nguyễn Ngân thở phào nhẹ nhõm kết thúc phần thi Về đích với vị trí dẫn đầu cùng 200 điểm. Bạn Tiến Thành về đích với 100 điểm, Thế Hiếu với 100 điểm và bạn Phạm Ngân với 50 điểm. 

Kết thúc bán kết lượt một, Thế Hiếu - người chơi chia sẻ bạn có phần lo lắng khi đối mặt với những người chơi còn lại, tuy nhiên đó cũng là một trải nghiệm đối với bạn khi được gặp gỡ và giao lưu với mọi người trong cuộc chơi thú vị như thế này! Khi được hỏi về cách ban tổ chức vận hành cuộc thi, Thế Hiếu có mong muốn cuộc thi sẽ tiếp tục được diễn ra và phát triển hơn trong những năm sau, và bạn có gửi đến mọi người lời nhắn “Hãy thử đi vì đó là trải nghiệm tuyệt vời đến khó tin đấy”. Vâng, ban tổ chức cũng xin gửi lời cảm ơn đến Vũ Thế Hiếu, chúc bạn luôn tự tin và thành công trong con đường mình đã chọn. 

Ở lượt bán kết thứ hai, có sự xuất hiện của 4 bạn Nguyễn Phương Mai, Nguyễn Hồng Hạnh, Mai Văn Đông và Lê Nguyễn Quỳnh Chi. Với số câu hỏi tương đương lượt một, 4 bạn đều tự tin vượt qua vòng khởi động với không một sự cố nào. Cụ thể, bạn Phương Mai đến từ 11 Toán đã xuất sắc dành được số điểm cao nhất vòng 1 là 70 điểm. Tiếp đến là Văn Đông - đại diện 11 Sinh với số điểm 60. Còn bạn Hồng Hạnh 11 Nga và Quỳnh Chi 11 A1 dành được số điểm ngang nhau là 20 điểm. 

Bạn Nguyễn Hồng Hạnh (11 Nga)

 

Bạn Lê Nguyễn Quỳnh Chi (11 A1)

Ở Vòng 2 - Vượt chướng ngại vật, với các ô hàng ngang chưa được bật mí, các bạn không hề cảm thấy sợ hãi. Khi mảnh ghép đầu tiên của bức tranh được mở ra, Văn Đông nhanh chóng bấm chuông giành quyền trả lời về chướng ngại vật. Tuy tự tin quyết đoán thế nhưng một mảnh ghép là quá ít để Văn Đông đoán trúng câu hỏi của chương trình. Sau câu trả lời sai, rất tiếc Văn Đông phải tạm dừng vòng vượt chướng ngại vật tại đây, còn lại 3 bạn nữ tiếp tục vòng 2 của mình. Đến khi mảnh ghép thứ 4 được mở ra, bạn Phương Mai đã bấm chuông giành quyền trả lời về từ khoá và câu trả lời hoàn toàn chính xác trong sự ngỡ ngàng của người chơi và tiếng vỗ tay vui mừng của cổ động viên. Kết thúc vòng 2, Phương Mai vẫn là người chơi cao điểm nhất với số điểm lên tới 90. Chưa hết gay cấn, cuộc thi tiếp tục Vòng 3 - Tăng tốc. Với những câu hỏi khó, kiến thức rộng, cuộc thi diễn ra nhanh chóng trong sự hứng khởi của cổ động viên, kết thúc vòng 3, Phương Mai vẫn giữ vững phong độ từ đầu cuộc chơi đến giờ với số điểm cao nhất 150, Hồng Hạnh được 100 điểm, Văn Đông 90 điểm và Quỳnh Chi 60 điểm. 

Bạn Mai Văn Đông (11 Sinh)

 

Bạn Nguyễn Phương Mai (11 Toán)

Ở vòng thi kịch tính nhất, quyết định ai sẽ là người bước tiếp đến vòng bán kết tiếp theo, vòng Về đích diễn ra trong không khí căng thẳng. Người chơi không đắn đo lựa chọn gói câu hỏi phù hợp với bản thân. Kết thúc, người chơi Phương Mai đã để lại ấn tượng trong lòng cổ động viên và khán giả khi hoàn thành vòng bán kết lần một với 160 điểm, theo sau là Văn Đông và Hồng Hạnh cùng 100 điểm và cuối cùng là Quỳnh Chi 70 điểm. 

 Bạn Nguyễn Thị Kim Ngân (11 Hóa) và bạn Nguyễn Phương Mai (11 Toán) đã nắm chắc trong mình tấm vé tiếp theo vào vòng Bán kết 2, chúc 2 bạn sẽ trang bị đầy đủ kiến thức, tâm lý vững vàng để đối đầu với những thử thách vòng sau! Dù sao thì 6 bạn còn lại cũng đã rất cố gắng, lượng kiến thức không phải ai cũng trả lời được, chúc 6 bạn thành công trong con đường học tập gian nan phía trước!

Ban tổ chức xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong vòng bán kết tiếp theo. Nhớ theo dõi những điều bất ngờ sẽ được bật mí từ ban tổ chức nhé!

Nguồn ảnh: Ban Kĩ Thuật NMC

Nguồn: NMC

Tác giả: Tiến Dũng