Chiều ngày 6/6/2020, không khí tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi trở nên sôi nổi hơn khi được đón tiếp đoàn học sinh và giáo viên của trường THCS Nguyễn Trãi – huyện Nam Sách đến để giao lưu, tham quan trường. 

Buổi giao lưu với sự tham dự của gần 45 thầy cô và học sinh lớp 9 của trường THCS Nguyễn Trãi – Nam Sách, đón đoàn thăm quan là cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thanh - phó hiệu trưởng, thầy giáo Bùi Hữu Hải - phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Đặc biệt, trong buổi giao lưu còn có sự góp mặt của các bạn cựu học sinh trường THCS Nguyễn Trãi – Nam Sách đang theo học tại trường THPT chuyên Nguyễn Trãi để cũng cấp thông tin đến các ban học sinh trước khi đưa ra quyết định đăng kí vào các trường cấp 3, cũng như chuẩn bị thật tốt trước kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 sắp tới. 

Buổi giao lưu đầy háo hức và mong chờ với sự có mặt của thầy và trò 2 trường. 

Mở đầu chương trình được dẫn dắt bởi thầy Phạm Mạnh Cường – giáo viên bộ môn Vật Lí, Uỷ viên BCH Đoàn trường cùng bạn Ngọc Linh, lớp Anh 18-21 – thành viên Câu lạc bộ Truyền thông. 

Sau đó đến phần phát biểu của cô Nguyễn Thị Hồng Thanh – phó Hiệu trưởng nhà trường, cô nhấn mạnh: “Trường THCS Nguyễn Trãi – Nam Sách là một trong những điểm sáng luôn luôn nằm trong tốp đầu thi học sinh giỏi toàn Tỉnh và cũng có thể coi là điểm sáng trong ngành giáo dục của tỉnh nhà, điều này nó cũng được thể hiện trong việc rất nhiều năm học gần đây, học sinh của trường THCS Nguyễn Trãi – Nam Sách đã trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi. Ở đây không phải sự phản ánh về địa bàn gần mà điều quan trọng chúng ta đánh giá là chất lượng dạy và học của trường THCS Nguyễn Trãi khá toàn diện và thực sự xứng đáng với những gì Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương đề ra”. Cô Thanh cũng giải thích lí do về sự vắng mặt của thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng – hiệu trưởng nhà trường đang đi tham dự Đại hội Đảng bộ, và thầy Phó hiệu trưởng Mạc Đăng Nghị đang gấp rút chuẩn bị cho kì thi Chọn học sinh vòng 2 đi thi Quốc tế vào cuối tháng 6. 

500
Cô Nguyễn Thị Hồng Thanh – Phó hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu. 

Còn về phía trường Chuyên Nguyễn Trãi thì cô cũng chia sẻ rằng: “Đây là một địa điểm giáo dục đáng tin cậy được phụ huynh và học sinh tin cậy như là lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh Hải Dương. Đến đây, toàn bộ học sinh sẽ được nhận một nền giáo dục tuyệt vời nhất trong Tỉnh, có cơ hội để phát huy mọi năng lực của mình. Tôi chỉ mong rằng qua buổi giao lưu này, các em có thể hiểu thêm về ngôi trường Chuyên duy nhất của tỉnh Hải Dương để các em có động lực để thi vào ngôi trường mà rất nhiều bạn mơ ước”. Cuối cùng, cô gửi lời chúc đến toàn bộ học sinh trường THCS Nguyễn Trãi có sức khoẻ thật tốt để tham dự kì thi Tuyển sinh vào 10 tới đây và đạt kết quả như mong muốn và mong rằng năm học mới sẽ lại được đón tiếp các bạn học sinh đến từ trường THCS Nguyễn Trãi – Nam Sách. 

Thầy Bùi Hữu Hải – phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu và giải đáp thắc mắc của các bạn học sinh. 

Để cám ơn sự đón tiếp chu đáo, đại diện trường THCS Nguyễn Trãi – Nam Sách đã có món quà tặng cho thầy cô trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi. Thầy Bùi Văn Đối, phó hiệu trưởng trường Nguyễn Trãi có đôi lời chia sẻ: “Đây là khoá học sinh đông nhất từ trước đến nay của trường THCS Nguyễn Trãi đăng kí vào trường Chuyên, theo thống kê thì khoảng trên dưới 50 em đăng kí dự thi chiếm gần 50% số học sinh lớp 9 của trường, là một điều chưa từng có trong lịch sử trường THCS Nguyễn Trãi. Được biết trường Chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương luôn là tốp đầu trong kì thi Học sinh giỏi Quốc gia cũng như tuyển sinh Đại học trong cả nước…”. Thầy cũng bày tỏ sự xúc động, phấn khởi của mình trước sự đón tiếp nồng nhiệt của trường Chuyên Nguyễn Trãi, một lần nữa khẳng định chất lượng giảng dạy của nhà trường trong việc bồi dưỡng và phát hiện nhân tài cho tỉnh nhà, xứng đáng là ngôi trường các bạn học sinh trên địa bàn toàn tỉnh gửi gắm hi vọng, ước mơ. 

Đại diện trường THCS Nguyễn Trãi – Nam Sách tặng quà tri ân nhà trường. 

 

Lời phát biểu chân thành đến từ thầy Bùi Văn Đối – phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi – Nam Sách. 

Chương trình không chỉ dừng lại ở đó, bạn Lâm Uyên, lớp Văn 18-21 – đại diện CLB truyền thông NMC giới thiệu tổng quan về công tác giáo dục và hoạt động ngoại khoá của trường.Trong bài thuyết trình của mình, Lâm Uyên đã giới thiệu về 12 khối lớp chuyên và điểm đặc biệt của từng khối. Bên cạnh đó là sự hoạt động sôi nổi của 11 câu lạc bộ của trường đã gây được sự hứng thú cũng như thu hút được đông đảo sự quan tâm của các bạn học sinh. Một điều không thể thiếu đó là BIG 5 các sự kiện của trường Chuyên Nguyễn Trãi, một trong các hoạt động thường niên không thể thiếu của thầy và trò nhà trường. Một bạn học sinh trường THCS Nguyễn Trãi đã mạnh dạn thắc mắc: Liệu các bạn ấy có thể tham dự nhiều CLB cùng một lúc? Và để trả lời cho câu hỏi đó, thầy Phạm Mạnh Cường đã chia sẻ là hoàn toàn có thể, nếu bạn cân bằng được việc học và tham gia hoạt động ngoại khoá. 

Bạn Hoàng Lâm Uyên, đại diện CLB Truyền Thông giới thiệu về các hoạt động sôi nổi của trường. 

Buổi giao lưu càng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi được nhắc đến các khoảng trợ cấp và sinh hoạt phí, cũng như kí túc xá nhà trường hỗ trợ các bạn học sinh trong việc đi lại, ăn ở. Điều đó đã giải quyết được mối bận tâm lớn nhất của các bạn học sinh đến từ Nam Sách, khi ở huyện không cần lo lắng về khoảng cách cũng như an tâm trong việc học tập.

Ngay sau đó là phần các bạn học sinh thấy hứng thú nhất là tour tham quan trường như: phòng truyền thống, ký túc xá, các khu phòng học và phòng bộ môn, nhà đa năng và các câu lạc bộ. Các bạn được tận mắt chứng kiến những gì “như lời đồn” bởi “trăm nghe không bằng một thấy”. Và thầy Bùi Văn Đối – phó hiệu trưởng nhà trường sau buổi tham quan đã rất vui mừng chia sẻ: “Trước đây thầy đã biết về trường Chuyên Nguyễn Trãi rất lâu rồi qua những thành tích thi HSG Quốc gia và Quốc tế cũng như tỉ lệ thi đỗ Đại học hằng năm. Và qua đây thầy cũng mong các bạn học sinh trường THCS Nguyễn Trãi – Nam Sách sẽ phấn đấu để thi đỗ trường Chuyên Nguyễn Trãi, thầy cũng thường xuyên động viên các bạn học sinh để các bạn ấy cố gắng hơn”. Đặc biệt lí do khiến ban lãnh đạo 2 trường quyết định có buổi giao lưu này bởi vì: “Mọi thông tin bây giờ rất mở, được biết càng sớm thì sẽ càng quý và tuyên truyền ở trường bao nhiêu cũng là không đủ, nên rất gần đây thì được sự quan tâm của trường Chuyên Nguyễn Trãi thì đã tổ chức cho các em đến xem trực tiếp các em sẽ thấy rõ hơn”. Qua đây thầy  mong muốn trường Chuyên Nguyễn Trãi có thể giữ vững và phát huy sứ mệnh cũng như các giá trị truyền thống trước nay của mình. 

 

Thầy Bùi Văn Đối tham quan kí túc xá nhà trường cùng đoàn học sinh. 

Cũng trong buổi giao lưu, bạn Hoàng – học sinh lớp 9B, trường THCS Nguyễn Trãi, đã xuất sắc giành giải Nhất tỉnh môn Tiếng Anh trong kì thi hsg Tỉnh vừa qua đã bày tỏ mong muốn của bản thân: “Trong kì thi sắp tới, chắc chắn em sẽ đăng kí nguyện vọng vào lớp chuyên Anh, và nếu không đỗ em có nguyện vọng xuống học chuyên Pháp. Và em tin trường Chuyên Nguyễn Trãi là một môi trường hội tụ đủ các yếu tố để em có thể phát triển bản thân mình tốt nhất trong tương lai, đặc biệt khi em cũng có dự định đi du học”. Còn chia sẻ về ấn tượng của bản thân, bạn Hoàng ấn tượng nhất với kì thi Năng khiếu hằng tháng của trường bởi qua đó nhà trường có thể chọn được những bạn học sinh tài năng và xuất sắc nhất để tham dự kì thi hsg Quốc gia. 

Bạn Hoàng – lớp 9B Trường THCS Nguyễn Trãi, giải Nhất tỉnh môn tiếng Anh lớp 9 năm học 2020 - 2021. 

Cuối cùng, để kết thúc chuyến hành trình ngắn ngủi nhưng đầy thú vị ngày hôm nay là bức ảnh lưu niệm của thầy và trò 2 trường. Mong rằng các bạn học sinh THCS Nguyễn Trãi đã có những trải nghiệm vui vẻ trong lần gặp này và sẽ đạt được thành tích thật tốt trong kì thi sắp tới! 

Bức ảnh lưu niệm của thầy và trò trường THCS Nguyễn Trãi – Nam Sách và trường Chuyên Nguyễn Trãi. 

Ảnh: Phương Anh Pháp 18-21

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Thu Hoài