Chiều 13.7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020 và tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019-2020.

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015- 2020
và tuyên dương khen thường học sinh giỏi năm học 2019 - 2020 (Ảnh: Bùi Đình Nhiễu)

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự.
5 năm qua, ngành giáo dục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào, cuộc vận động của ngành. Đến nay, toàn tỉnh có 670 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 206 trường so với năm 2015, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Số lượng, chất lượng cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao.
Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hóa, kỹ năng sống, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh ngày càng được quan tâm.
5 năm qua, tỉnh có 1 học sinh đoạt huy chương bạc Olympic Sinh học; 438 em đoạt giải học sinh giỏi Quốc gia; 12 dự án đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học; hàng chục tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, cờ thi đua xuất sắc...
Năm học vừa qua, tỉnh Hải Dương có 68 em đoạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Quốc gia đều thuộc trường chuyên Nguyễn Trãi trong đó có:

4 giải Nhất của các học sinh:

Em Phạm Đức Nam Phương đạt giải Nhất môn Hóa học

Em Lê Hồng Quang đạt giải Nhất môn Lịch sử

Em Vũ Thị Hằng đạt giải Nhất môn Tiếng Anh.

Em Lê Thúy Thanh đạt giải Nhất môn Tiếng Nga.

Và trường chuyên Nguyễn Trãi đồng thời có 1 dự án giành giải Nhất tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học của em Lương Xuân Bách và em Lê Minh Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng bằng khen cho học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi
đạt thành tích học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019-2020 (Ảnh: Bùi Đình Nhiễu)
Em Vũ Thị Hằng – Nhất Quốc gia môn Tiếng Anh -  vinh dự khi nhận được Bằng khen trao tặng từ Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển
(Ảnh: Baohaiduong)

Bên cạnh đó, 20 học sinh đạt giải Nhì, 20 học sinh đạt giải Ba, 24 học sinh đạt giải Khuyến Khích Quốc gia thuộc trường chuyên Nguyễn Trãi cũng được khen thưởng trong Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tặng bằng khen cho các em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia
năm học 2019-2020 (Ảnh: Baohaiduong)

Làm nên sự thành công của các giải Quốc gia, lãnh đạo tỉnh Hải Dương ghi nhận sự cố gắng, tận tụy của các thầy cô giáo. Tại Hội nghị 32 thầy cô giáo bồi dưỡng đội tuyển quốc gia đã nhận được Bằng khen của UBND Tỉnh trao tặng.

Các thầy cô giáo bồi dưỡng học sinh đạt giải Nhất Quốc gia được vinh danh trong Hội nghị (Ảnh: Bùi Đình Nhiễu)

Tại kỳ thi học sinh giỏi năm học 2019-2020 do tỉnh tổ chức, có 529 học sinh lớp 9 (chiếm 60,1%) và 883 học sinh lớp 12 (chiếm 60%) đoạt giải…

Cũng trong Hội nghị này, UBND Tỉnh đã tặng Bằng khen cho trường THPT chuyên Nguyễn Trãi vì có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (cùng với 4 tập thể khác trong Tỉnh)

Đóng góp tham luận cho Hội nghị, đồng chí Lê Huy Chiến – Tổ phó tổ Sinh Công nghệ - GV dạy chuyên môn Sinh đã bày tỏ những suy nghĩ, trăn trở về việc dạy học môn chuyên và đưa ra những phương hướng, giải pháp để học sinh say mê, hứng thú tìm tòi kiến thức và thực hành kĩ năng với chính môn chuyên được học.

Đồng chí Lê Huy Chiến – Tổ phó tổ Sinh Công nghệ - giáo viên môn Sinh học
trường chuyên Nguyễn Trãi phát biểu tham luận tại Hội nghị (Ảnh: Bùi Đình Nhiễu)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận, biểu dương những thành tích ngành giáo dục đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí khẳng định, Hải Dương luôn tự hào là một tỉnh có bề dày truyền thống lịch sử, văn hiến, khoa bảng. Ở thời kỳ nào, nhân dân Hải Dương cũng luôn nêu cao tinh thần hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo. Truyền thống ấy luôn được kế thừa và phát triển, ngày càng tạo ra những thành quả mới, góp phần tô đậm bề dày thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song ngành giáo dục đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, kịp thời triển khai các phong trào, cuộc vận động động phù hợp, hiệu quả, tạo nên những thành tựu quan trọng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý ngành giáo dục Hải Dương cần tiếp tục đổi mới hơn nữa phương pháp giảng dạy, tập trung xây dựng nền nếp, kỷ cương; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, làm nền tảng cho giáo dục mũi nhọn; coi trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ cơ sở; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ giáo viên nhằm phát triển chất lượng đồng đều ở tất cả các bộ môn...
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhắn nhủ ngành giáo dục tỉnh phải tiếp tục có những bước đổi mới mạnh mẽ trong thời gian tới. Tự thân mỗi nhà trường phải nỗ lực vươn lên, làm sao để thành tích giáo dục năm sau luôn cao hơn năm trước. Mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Học sinh phải tự tu dưỡng rèn luyện, nhất là nếp sống, có ý thức, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội, xứng đáng là những người kế tục sự nghiệp cách mạng trong tương lai...
Trước mắt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu ngành giáo dục cần tập trung tổ chức tốt 2 kỳ thi quan trọng là tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 và tốt nghiệp THPT năm 2020; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới...

Cá nhân có thành tích xuất sắc được vinh danh (Ảnh: Bùi Đình Nhiễu)

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 giáo viên và 98 học sinh đạt thành tích tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia các môn văn hoá năm học 2019-2020; 2 giáo viên và 4 học sinh có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2019-2020. Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng 25 tập thể, 85 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020...

 

Nguồn: Baohaiduong.vn

Tác giả: Nguyễn Hà