Hưởng ứng sự thành công của Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi long trọng tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam vào ngày 8/1 sắp tới. Buổi tọa đàm hân hạnh được chào đón những vị khách mời là cựu học sinh của trường với bộ sưu tập thành tích “khủng” cả về học tập và ngoại khóa. Sau đây, hãy cùng khám phá những điều thú vị về các diễn giả nhé!

Hai khách mời của buổi tọa đàm

Một trong hai diễn giả là anh Tạ Hữu Bình - cựu học sinh chuyên Toán niên khóa 2016-2019. Anh Bình là người đứng đầu danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được khen thưởng tại Đại học Bách khoa Hà Nội và hiện đang làm việc ở Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo VinAI thuộc Tập đoàn Vingroup. Trong thời gian học tập tại Đại học, anh là Trưởng ban Học Tập và Nghiên cứu khoa học ĐTN-HSV trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Khi còn là học sinh CNT, anh đã vô cùng xuất sắc trong phong trào học tập và đạt được giải Nhì và giải Ba HSGQG môn Toán năm lớp 11 và 12.

Anh Tạ Hữu Bình (thứ 2 từ phải sang) trong lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt

Trong 4 năm tại Đại học Bách khoa Hà Nội, anh Bình đã sở hữu cho mình một “bảng vàng” thành tích trên cả lĩnh vực học thuật và ngoại khóa, cụ thể như sau:

- Ba nghiên cứu khoa học công bố trên tạp chí, hội thảo quốc tế 

- Học bổng học tập mức cao nhất trong tất cả các học kỳ 

- Á khoa chương trình Tài năng Khoa học máy tính, CPA 9.7/10

- Giải Nhì Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường ĐH BKHN

- Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố

- Giấy khen của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc

- Giấy khen của Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho sinh viên có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên

- Giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội cho sinh viên có thành tích học tập tốt và có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

Anh Tạ Hữu Bình - diễn giả trẻ tuổi của buổi tọa đàm 

Anh chia sẻ: “Đối với anh, ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam được tổ chức để tôn vinh và ghi nhận những cống hiến, nỗ lực của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc học tập, bảo vệ và xây dựng đất nước”. Đồng thời, anh cũng bày tỏ thêm suy nghĩ của mình khi được trở lại trường sau nhiều năm xa cách: “Cũng như bao lần được về thăm trường trước đây, anh đều cảm thấy rất vui vì được gặp lại thầy cô, được ôn lại những khoảnh khắc của thanh xuân qua những phòng học, cung đường, sân bóng,... và được tận mắt chiêm ngưỡng những sự đổi thay, phát triển của nhà trường. Nhưng lần này có chút đặc biệt hơn vì anh may mắn được trò chuyện cùng với các "hậu bối” của mình. Anh hy vọng các em sẽ giúp anh sống lại một phần tuổi trẻ hồn nhiên, đầy nhiệt huyết của bản thân như khi anh còn đang học ở Chuyên Nguyễn Trãi”. 

Anh Tạ Hữu Bình trong một chuyến đi thiện nguyện

Là một diễn giả trẻ mang trong mình sự năng động và một trái tim nhiệt huyết, chính vì vậy, anh cũng có đôi lời muốn nhắn gửi đến các CNTers: “Chuyên Nguyễn Trãi là một môi trường tuyệt vời để học tập và phát triển bản thân. Ba năm học dù không phải là dài nhưng anh đã có những trải nghiệm vô cùng quý giá, và đặc biệt là được gặp những người thầy, người bạn siêu giỏi, mà cho đến bây giờ anh vẫn được giúp đỡ rất nhiều từ những mối quan hệ này. Anh nghĩ tuổi trẻ thì hãy cố gắng hết mình vì đam mê, không sợ thất bại, dám nghĩ dám làm, cùng anh em bạn bè giúp đỡ, học hỏi lẫn nhau để cùng tiến bộ, làm rạng danh tên tuổi của nhà trường”. 

Buổi tọa đàm còn vinh dự chào đón sự có mặt của chị Chu Hương Giang, cựu học sinh chuyên Anh khóa 2019-2022, hiện đang là Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trưởng ban Quản trị Nhân sự ĐTN-HSV khoa Sư phạm Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Khi còn là học sinh Chuyên Nguyễn Trãi, chị đã đạt được vô số thành tích nổi bật trong cả học tập lẫn hoạt động ngoại khóa, trong đó không thể không kể đến giải Nhất HSG cấp tỉnh và giải Nhất HSGQG môn Tiếng Anh năm lớp 12; chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 8.5 overall và danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm học 2021-2022. 

Chị Chu Hương Giang trong màu áo Đoàn Thanh niên

Trở thành sinh viên ưu tú của ngôi trường đại học mơ ước, chị cũng thành công nối dài bảng thành tích của mình với những thành tựu đáng nể:

- Học bổng Đồng hành Vingroup - ĐHQGHN, học bổng Yamada - Nhật Bản, học bổng khuyến khích học tập loại A năm học 2022-2023

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ năm học 2022–2023; Danh hiệu "Sinh viên xuất sắc" năm học 2022-2023

- 1 trong 100 Thủ lĩnh tham gia Trại hè Thủ lĩnh do giám đốc Lê Quân và ĐHQGHN bảo trợ

- Một trong những sinh viên tiêu biểu tham gia tiếp đón và ăn trưa cùng Thủ tướng nước CHXHCNVN – Singapore và phu nhân tới thăm ĐHQGHN

- Sinh viên 5 Tốt trường Đại học Ngoại ngữ năm học 2022 - 2023

- Tham gia chương trình Gala "Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập" tổ chức bởi Trung ương Đoàn năm 2022

- Tham gia Diễn đàn Quốc tế Suwon International Future Generation 2022, tổ chức bởi Trung Tâm Hợp Tác Quốc Tế Suwon

- Giáo sinh tình nguyện tham gia giảng dạy cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Ngôi nhà Nhân đạo FINADO – Sóc Sơn

- Một trong những sinh viên tiêu biểu giao lưu cùng đoàn trao đổi từ Đại học Quốc gia Singapore, Trường Central Queensland University - Australia, Đoàn đại biểu Thanh niên tình nguyện ASEAN,...

- Trưởng BTC Chương trình Giáng sinh khoa Sư phạm Tiếng Anh "Snowtown"; Trưởng ban Hậu cần các sự kiện cấp Khoa, Trường: Ngày hội văn hóa Mỹ; Ngày hội học sinh, sinh viên Đổi mới Sáng tạo, Nghiên cứu Khoa học, Khởi nghiệp; ULIS Tour day,...

- BTC các sự kiện: TEDxULIS 2023, Cuộc thi Olympic Tiếng Anh Toàn quốc, Cuộc thi Chung kết Tài năng sư phạm lần thứ tư, Workshop IELTS Writing Navigator, Ngày hội Kết nối Lớp trưởng - Khối trưởng trường Đại học Ngoại ngữ,...

Chị Chu Hương Giang xuất sắc nhận học bổng Đồng hành Vingroup - ĐHQGHN
Chị Chu Hương Giang cùng đoàn sinh viên tiêu biểu tham gia tiếp đón và ăn trưa cùng Thủ tướng nước CHXHCNVN – Singapore và phu nhân tới thăm ĐHQGHN

Chia sẻ về cảm xúc khi vinh dự trở thành một trong hai diễn giả của trường nhân ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam, chị Giang không khỏi bồi hồi, háo hức khi được trở lại trường sau một khoảng thời gian xa cách: “ Mình rất hạnh phúc và tự hào vì có cơ hội được trở lại ngôi trường đã gắn bó, cho mình nhiều kỉ niệm đẹp”. Chị cũng bày tỏ sự biết ơn với ngôi trường cấp ba đã gắn bó với mình trong những năm tháng học sinh, mở ra cho mình nhiều cơ hội mới để trở thành bản thân như hiện tại: “ Là một cựu học sinh, mình luôn biết ơn trường cùng các thầy cô vì đã cho mình những trải nghiệm ý nghĩa, và việc được trở thành diễn giả cho chương trình là một vinh dự lớn đối với mình”. 

Chị Chu Hương Giang giao lưu cùng Đoàn đại biểu Thanh niên tình nguyện ASEAN

Lần này trở lại trường với một cương vị hoàn toàn mới là người truyền lửa, truyền cảm hứng cho các em học sinh, chị Chu Hương Giang muốn nhắn gửi đến các CNTers: “Hãy trân trọng khoảng thời gian em đang có với Chuyên Nguyễn Trãi nhé, vì đó sẽ là hành trang, động lực để chúng mình tiếp tục vững bước trên con đường phía trước tìm kiếm thành công và hạnh phúc”. Những lời khuyên của chị Giang trong buổi tọa đàm hứa hẹn sẽ mang lại cho các bạn học sinh nhiều góc nhìn mới, những bài học kinh nghiệm đầy ý nghĩa đến từ một trong những cựu học sinh xuất sắc của trường. 

Như vậy, hai diễn giả của buổi tọa đàm đã lộ diện với nhiều thành tích đáng khâm phục, hứa hẹn sẽ mang đến cho một chương trình ý nghĩa. Lời cuối, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Tạ Hữu Bình và chị Chu Hương Giang đã nhận lời tham gia giao lưu cùng các CNTers.

Nguồn: Tạ Hữu Bình, Chu Hương Giang

Tác giả: Tú Anh, Quỳnh Chi