Vào 3 giờ chiều ngày 6/8/2022, tại tầng 4 - Nhà A trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ IV đã chính thức lên sóng tại Chuyên Nguyễn Trãi với trận Bán kết I đầy hồi hộp và thú vị. Đây là một sân chơi bổ ích giúp các bạn trẻ có cơ hội thử sức, trau dồi thêm kiến thức xã hội, cũng như rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho bản thân. Đặc biệt, chương trình năm được tài trợ bởi Trung tâm ngoại ngữ Hope.

Trận Bán kết I cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ IV năm học 2022 - 2023

Trận Bán kết I có sự tham gia của 4 tuyển thủ đầy tiềm năng: Hoàng Anh Tuấn (10 Hoá), Vũ Tùng Sơn (11 Anh), Nguyễn Đại Dương (11 Toán), Cao Thanh Tùng (11 Lý). Các thí sinh sẽ phải trải qua các vòng thi: Vòng 1 - Khởi động; Vòng 2 - Vượt chướng ngại vật; Vòng 3 - Tăng tốc; Vòng 4 - Về đích, và Phần thi câu hỏi phụ nếu có 2 - 3 bạn cùng đạt số điểm cao nhất. Sau 3 trận Bán kết, bạn học sinh có điểm thi tổng vòng thi online và offline cao nhất sẽ có được tấm vé vào vòng thi Chung kết.

4 "nhà leo núi" có mặt tại trận đấu ngày hôm nay

Các thành viên trong ban tổ chức và ban Kỹ thuật của chương trình

Trước khi bắt đầu trận đấu, cô Nguyễn Thị Phương Anh, phó bí thư Đoàn trường, thành viên đại diện BTC đã có đôi lời phát biểu: “Sân chơi trí tuệ Đường lên đỉnh Olympia phiên bản THPT Chuyên Nguyễn Trãi có thể nói là là một chương trình được đầu tư rất nhiều chất xám, được tổ chức bài bản, có đội ngũ ekip chuyên nghiệp và đang trên đà phát triển tốt. Để có thể thực hiện tốt các vòng thi từ Bán kết tới Chung kết, chúng tôi đã có thời gian chuẩn bị rất dài. Qua 3 mùa tổ chức, đồng hành với các em, chúng tôi cảm thấy thành công lớn nhất là đã đạt được mục tiêu tạo ra một sân chơi trí tuệ, bổ ích cho các em Chuyên Nguyễn Trãi. Và sau nhiều năm vắng bóng, Chuyên Nguyễn Trãi đã có một học sinh được lên sóng truyền hình. Trong buổi bán kết mở màn trực tiếp của cuộc thi năm 2022, chúc các thí sinh sẽ có một trận thi bùng nổ, cống hiến hết sức mình và thể hiện hết tài năng của các em, cũng như chúc Đường lên đỉnh Olympia 2022 thành công vang dội.”

Cô Nguyễn Thị Phương Anh - Phó bí thư Đoàn trường, đại diện ban Tổ chức
2 bạn MC dẫn chương trình

Mở đầu với vòng Khởi động, bằng sự tự tin và nhanh nhạy, các bạn thí sinh đều hoàn thành tốt phần thi của mình. Tạm thời dẫn đầu là bạn Tùng Sơn với số điểm là 45, tiếp đó là Thanh Tùng với 35 điểm, Anh Tuấn với 25 điểm và Đại Dương với 5 điểm.

Bạn Vũ Tùng Sơn (11 Anh) - người xuất sắc dẫn đầu ở vòng thi Khởi động

Tiếp nối cuộc thi là vòng 2 - Vượt chướng ngại vật, từ khoá mà ban tổ chức đưa ra chính là “Vũ khí hạt nhân”. Dù những câu hỏi của chương trình vô cùng hóc búa, bạn Anh Tuấn vẫn rất bình tĩnh tìm ra câu trả lời, nâng số điểm vòng này của bạn lên với 75 điểm dẫn đầu vòng thi. Theo sau là Tùng Sơn ở vị trí thứ 2 với 65 điểm, Thanh Tùng với 55 điểm và Đại Dương 15 điểm.

Bạn Hoàng Anh Tuấn (10 Hoá) - người giải được Chướng ngại vật của chương trình

Ở vòng thi Tăng tốc, cuộc tranh giành điểm diễn ra vô cùng quyết liệt. Trong hai câu hỏi đầu tiên, Đại Dương đã xuất sắc bứt tốc và giành được điểm số cao nhất trong cả hai câu hỏi đầu. Còn ở hai câu hỏi cuối, Anh Tuấn đã gây ấn tượng khi người trả lời nhanh nhất. Kết thúc phần thi, Anh Tuấn giành được 185 điểm, giữ vị trí dẫn đầu, tiếp đến là Đại Dương vươn lên với 125 điểm, Tùng Sơn giành được số điểm là 95 điểm và Thanh Tùng có được 55 điểm.

Bạn Nguyễn Đại Dương - 11 Toán
Bạn Cao Thanh Tùng - 11 Lý 

Đến vòng 4 - Về đích, cả 4 thí sinh đều không hề đắn đo lựa chọn gói câu hỏi an toàn 20/20/20. Mỗi thí sinh đều tận dụng cơ hội để giành giật từng điểm, khiến cho không khí khán phòng trở nên vô cùng gay cấn. Cuối cùng, trận bán kết I đã diễn ra thành công với kết quả chung cuộc: dẫn đầu là Anh Tuấn với 195 điểm, theo sau đó là Tùng Sơn cũng vươn lên vị trí thứ 2 với 115 điểm, Đại Dương và Thanh Tùng cùng đạt được số điểm là 95.

Những câu hỏi hóc búa đến từ chương trình
Các thí sinh đã xuất sắc hoàn thành vòng Bán kết I

Kết thúc cuộc thi, bạn Hoàng Anh Tuấn (10 Hoá) - quán quân vòng thi Bán kết I có chia sẻ: “Em đánh giá đề thi ngày hôm nay có độ khó phù hợp với 1 trận đấu Bán kết. Mức độ khó của mỗi vòng thi đều được tăng dần, mang tới cho các bạn thí sinh cảm giác vô cùng cạnh tranh và lí thú. Và em cũng cảm thấy khá hài lòng với phần thi của mình, dù vẫn còn 1 số sai sót trong thời gian và độ chính xác của câu trả lời cần được khắc phục.” 

Mặt khác, khi được hỏi cảm nhận của mình về các thí sinh tham dự cuộc thi, Anh Tuấn cho biết: “Các anh thí sinh của ngày hôm nay đều vô cùng tài năng và tuyệt vời. Các anh đã cho em thấy được cảm giác khi được trực tiếp tham gia 1 cuộc thi đầy cam go và gay cấn là như thế nào.”

Bạn Hoàng Anh Tuấn - 10 Hóa

Bạn Vũ Tùng Sơn, thí sinh đến từ lớp 11 Anh cũng có đôi lời tâm sự: “Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, mình đã xem lại các chương trình Olympia trước cũng như tìm hiểu một vài thông tin trên mạng. Trong lần thi này, mình thấy một chút tiếc nuối vì nhiều câu mình đã không bấm chuông kịp và bỏ lỡ mất cơ hội trả lời.”

Bạn Vũ Tùng Sơn - 11 Anh

Cô Vũ Thị Anh - phụ huynh bạn Hoàng Anh Tuấn (10 Hoá) khi được hỏi cảm nhận về không khí của chương trình trả lời phỏng vấn: “Khi theo dõi chương trình ngày hôm nay, cô cảm nhận được không khí vô cùng sôi nổi nhưng cũng rất thoải mái trong các phần thi. Các thầy cô cũng vô cùng chu đáo, luôn đảm bảo chương trình diễn ra mượt mà. Việc em Tuấn giành được vị trí vô địch ngày hôm nay cũng làm cô vô cùng bất ngờ và vui mừng. Cô hi vọng con sẽ tiếp tục thành công và đạt được ước mơ của bản thân trong tương lai.”

Cô Vũ Thị Anh - phụ huynh bạn Hoàng Anh Tuấn

Như vậy, vòng Bán kết I đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cảm ơn nhà tài trợ Hope edu đã góp phần giúp chương trình được thuận lợi. Chúc tất cả bạn sẽ trang bị cho bản thân thật đầy đủ kiến thức và kĩ năng để tiếp tục khẳng định vị trí của mình ở các vòng sau. Hãy cùng chờ đón những vòng thi tiếp theo của “Đường lên đỉnh Olympia 2022" nhé!

Nguồn: Ban Kỹ thuật NMC

Tác giả: Bùi Ngọc, Gia Khánh