Chiều ngày 3/4/2023, Công đoàn Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở khoá XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự Đại hội có các đồng chí trong BCH Đảng uỷ, BGH và 120 cán bộ giáo viên, người lao động trong nhà trường.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi khoá XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn trường đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên rất chu đáo. Công đoàn đã phối hợp với nhà trường thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên khó khăn, đau ốm; tặng quà Tết cho giáo viên, người lao động, các CBGV đã nghỉ hưu. Hằng năm, công đoàn nhà trường tổ chức liên hoan, tặng quà cho các đồng chí có thân nhân là thương binh liệt sỹ; tặng quà cho con em CBGV nhân dịp 1/6, Tết Trung thu. Tổ chức du xuân, du lịch cho công đoàn viên mỗi năm 1 lần. 
Công đoàn phát động các phong trào thiện nguyện, ủng hộ các loại quỹ như vì người nghèo, mái ấm công đoàn, lũ lụt, chất độc da cam .. được duy trì đều đặn hàng năm với mức trung bình trên 20 triệu cho một đợt.
- Tặng áo dài cho giáo viên miền trung, công đoàn trường huy động từ các trường trong  thành phố, kết quả có gần trên 500 bộ áo dài đã được quyên góp và gửi tặng.
- Hưởng ứng phong trào "Tết ấm no" do công đoàn tỉnh phát động, công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn trãi tham gia gửi tặng nhiều bộ áo dài mới đẹp tới người lao động trong tỉnh.

 - Phong trào “ Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ và xây dựng cơ quan  đạt chuẩn văn hóa đạt kết quả cao.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Thư ký Đại hội.

Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 
Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19, bên cạnh những hoạt động tình nguyện tham gia trực chốt chống dịch, giải cứu nông sản giúp bà con. BCH công đoàn đã sáng tạo tổ chức các cuộc giao lưu văn nghệ,  tổ chức cuộc thi “Mâm cơm dinh dưỡng” qua hình thức online tạo dấu ấn đặc biệt, được công đoàn cấp trên đánh giá cao, lựa chọn làm hoạt động tiểu biểu của giai đoạn chống dịch Covid-19.

Hằng năm công đoàn trường có 100% đoàn viên viết sáng kiến, kết quả 60% đạt cấp trường và 15% đạt cấp tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy được đẩy mạnh. Công đoàn và nhà trường cũng rất coi trọng công tác truyền thông trong các hoạt động dạy học và các hoạt động đoàn thể, góp phần khẳng định vị thế của trường chuyên Nguyễn Trãi trong tỉnh Hải Dương và trong cả nước. 

Văn nghệ chào mừng ĐHCĐ

Ngoài ra, Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức và thực hiện một số công tác khác: 
-Tổ chức Hội nghị viên chức, tổ chức đăng ký thi đua khen thưởng, bình xét thi đua khen thưởng năm học.

- Tổ chức cho nữ giáo viên sinh hoạt chuyên đề chuyên môn về  “ Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học”;  “ Dạy học trực tuyến thời công nghệ 4.0”;“Giáo dục Stem trong trường học phổ thông”.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phụ nữ nhân kỉ niệm ngày thành lập Hội LPPNVN với các nội dung : “ Kỹ năng mềm trong ứng xử”; “ Giữ gìn sức khỏe trong thời kì hiện nay”; “ Mâm cơm dinh dưỡng …”; “ Trang phục công sở”, "Tuần lễ áo dài"...  Bên cạnh đó phát động phong trào thi đấu thể dục thể thao với bộ môn “ Đi bộ”; “ Kéo co”; “ Nhảy bao bố”với mục tiêu:“ Sống khỏe, sống vui, sống có ích”. Hàng năm cứ đến ngày 20/10 Công đoàn kết hợp với y tế khám sức khỏe định kì cho chị em phụ nữ và cho toàn trường.
- Kết hợp với Đoàn thanh niên, hàng năm phát động phong trào hiến máu tình nguyện theo công văn của Hội chữ thập đỏ hướng dẫn. Chào mừng ngày 26/3 với các tiết mục văn nghệ của đội ngũ đoàn viên trẻ.

Các nữ CĐV trong tà áo dài duyên dáng nô nức đi dự hội. 

- Kết hợp với nhà trường khen thưởng, động viên kịp thời các thành tích của CB, GV trong trường. Đến nay có rất nhiều thầy cô giáo đạt được thành tích cao như: Thầy Nguyễn Dũng, thầy Bùi Đức Sơn, thầy Mạc Đăng Nghị, thầy Bùi Hữu Hải, thầy Phan Trung Kiên, thầy Lê Thanh Bình, thầy Lê Huy Chiến, thầy Phạm Công Quảng…cô Phạm Thị Mây, cô Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Trang,  cô Phan Thị Huệ, cô Đặng Thị Lan Anh, cô Nguyễn Thị Hà, cô Đặng Thị Hà, Phùng Thị Hà, cô Vũ Thị Tỉnh, cô Phạm Thị Diệu Thu, cô Đinh Thị Hồng Thắm, cô Nguyễn Thị Hồng Nhung, cô Nguyễn Bích Vân, cô Nguyễn Thu Quyên, cô Nguyễn Thanh Huyền…Nhiều cô giáo đạt “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” như: Cô Lê Mai Liên, Nguyễn Thị Hồng Thanh, cô Nguyễn Thị Hè, cô Hà Hải Vân, cô Đặng Thị Nghiệp, cô Nguyễn Thị Thúy Nga, cô Nguyễn Mai Phương, cô Nguyễn Thị Hồng Mỵ, cô Nguyễn Thu Trang, cô Nguyễn Thị Thu Trang, Cô Nguyễn Hoàng Hải, cô Hoàng Thị Vân, cô Phạm Thị Thu Trang, cô Nguyễn Thanh Huyền, cô Nguyễn Thanh Lương…
Năm năm qua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực công đoàn và nhà trường đã tạo điều kiện cho đội ngũ CBNGNLĐ  phát huy được vai trò của mình. Điều đó được minh chứng qua bảng vàng thành tích của chuyên môn và công đoàn.

Công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 5 năm liền được nhận danh hiệu là công đoàn vững mạnh xuất sắc và liên tục được nhận giấy khen, bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn ngành giáo dục Việt Nam:
Năm học 2016 - 2017 đạt danh hiệu thi đua Công đoàn  vững mạnh xuất sắc - Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
Năm học 2017- 2018 đạt danh hiệu thi đua Công đoàn  vững mạnh xuất sắc- Bằng khen của công đoàn ngành tặng cho tập thể nữ cán bộ, giáo viên của trường “ Giỏi  việc trường, đảm việc nhà”. 
Năm học 2018 - 2019 đạt danh hiệu thi đua Công đoàn  vững mạnh xuất sắc-Giấy khen của công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam
Năm học 2019 - 2020 đạt danh hiệu thi đua Công đoàn  vững mạnh xuất sắc - Bằng khen của chủ tịch UBND tặng cho công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước liên đoàn lao động tỉnh, giai đoạn 2015 – 2020; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh  tặng cho tập thể nữ cán bộ, giáo viên của trường “ Giỏi  việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020
Năm học 2020 - 2021 đạt danh hiệu thi đua Công đoàn  vững mạnh xuất sắc-Giấy khen của công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam
Năm học 2021- 2022 đạt danh hiệu thi đua Công đoàn  vững mạnh xuất sắc- Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương.

Đ/c Nguyễn Thị Ngà - CTCĐ khoá 2017 - 2022 đọc báo cáo tại Đại hội. 

 Bước sang nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã đề ra mục tiêu, phương hướng cụ thể:
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động; nâng cao chất lương công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đoàn kết,  tuyên truyền vận động và tham gia đổi mới công tác quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục của nhà trường.

100% các đại biểu nhất trí với các phương hướng mục tiêu đề ra. 

Một số chỉ tiêu cụ thể: 

1 - Phấn đấu có từ 100% CBNGNLĐ được học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phấn đấu hết nhiệm kỳ có  trên 30 % cán bộ CBNGNLĐ có trình độ chuyên môn trên chuẩn. Có từ 1 đến 2 đồng chí có trình độ lý luận trung cấp trở lên. Tổ chức được từ 2 đến 3 giải văn nghệ, thể dục thể thao cho CBNGNLĐ tham gia.
2 - Hằng năm duy trì tốt việc tổ chức Hội nghị CBNGNLĐ.
3 - Phấn đấu 100% gia đình CBNGNLĐ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa

4 - 100% CBNGNLĐ đăng ký cam kết bản thân và người thân trong gia đình không vi phạm các tệ nạn xã hội, ma tuý; không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông v.v..  Phấn đấu xây dựng hằng năm đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
5 - Xây dựng quỹ phúc lợi chung để thực hiện các hoạt động chăm lo . Phấn đấu trong nhiệm kỳ tổ chức cho đoàn viên đi tham quan học tập ít nhất là 01-2 lần/năm. Khám sức khỏe 1 lần/ năm
6 - CĐCS được xếp loại HTXS đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
7 - Phấn đấu hằng năm 100% nữ CBNGNLĐ đăng ký tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà.
8 - Phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn.

Đại hội cũng được nghe phần trình bày tham luận của 3 đồng chí:

Đ/c Phan Thị Huệ tổ phó tổ Tin - CN UBKT trình bày tham luận
"Công đoàn phối hợp với chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhiệm kì mới"
Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh- GV Văn, phụ trách mảng
Nội dung - Tin tức Website nhà trường đọc tham luận: "Vai trò của công tác truyền thông trong nhà trường"
Đ/c Tăng Thế Vinh - Tổ trưởng tổ GD Thể chất - GDQP&AN trình bày tham luận
"Về việc tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao trong nhà trường". 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại ĐH, đ/c Trịnh Ngọc Tùng - Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao những đóng góp của Công đoàn và BCHCĐ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đưa ra 12 gợi ý rất sát sao, cụ thể mà CĐ nhiệm kỳ tới cần làm để hoàn thành mục tiêu, phương hướng đã đề ra. 

Đ/c Trịnh Ngọc Tùng - Bí thư Đảng uỷ nhà trường phát biểu chỉ đạo tại ĐH. 

Đại hội CĐ cũng tổ chức chia tay 3 đồng chí trong BCH CĐ khoá 2017 - 2022 là các đ/c Nguyễn Quỳnh Anh, Lê Mai Liên, Vũ Thị Thanh Thuỷ rất chu đáo. 

Chia tay 3 đ/c trong BCH khoá 2017 - 2022

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã bầu ra BCHCĐ khoá mới 2023 - 2028 gồm 5 đ/c: Nguyễn Thị Ngà, Nguyễn Thị Lan Anh, Phan Thị Huệ, Đỗ Văn Hách, Tăng Thế Vinh. 
Đại hội cũng lựa chọn 2 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục là đ/c Trịnh Ngọc Tùng - Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng nhà trường và đ/c Hà Hải Vân - Bí thư chi bộ 3, tổ phó tổ Ngữ văn. 

Các công đoàn viên bỏ phiếu bầu cử BCH CĐ khoá mới

Đ/c Trịnh Ngọc Tùng- Bí thư Đảng uỷ- Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa chúc mừng BCHCĐ CNT khoá mới 2023-2028 

Đồng thời ngay sau ĐH, BCHCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên đầu tiên và đã bầu ra các chức danh sau:
1. Đ/c Nguyễn Thị Ngà - tái đắc cử chức danh Chủ tịch CĐ khoá mới; phụ trách chung. 


2. Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Chủ Tịch CĐ khoá mới; Trưởng ban Nữ công và phụ trách truyền thông của CĐ. 

3. Đ/c Phan Thị Huệ - tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.
 

BCH Công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi khoá XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Đặc biệt, trong ngày Đại hội, BCH Công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi cũng gửi tặng mỗi đoàn viên công đoàn một chiếc áo phông với màu xanh truyền thống của công đoàn và logo trường THPT chuyên Nguyễn Trãi làm kỷ niệm. 

 Tập thể CBGVNV trường THPT chuyên Nguyễn Trãi với màu áo đồng phục mới, chụp ảnh kỷ niệm cùng BCH công đoàn khoá mới.

 

Ngày 5/4/2023, Ban thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hải Dương đã ra Quyết định công nhận kết quả Đại hội công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi khoá XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quyết định của Ban thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hải Dương. 

Kính chúc các đồng chí trong BCH Công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi khoá XV, nhiệm kỳ 2023-2028 thật nhiều sức khoẻ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. 

 

Ảnh: Bùi Đình Nhiễu, Lan Anh

 

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.