Nhân dịp kỷ niệm 221 năm ngày sinh của nhà thơ Nga A.X. Pushkin (6/6/1799 - 6/6/2020), tối thứ Bảy, ngày 6/6/2020, tại nhà đa năng trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã diễn ra buổi “Dạ hội Ánh sáng và thi ca Nga”, đồng thời tổ chức hoạt động Prom giao lưu liên khối chuyên Nga của trường.

Toàn cảnh Dạ hội Ánh sáng và thi ca Nga

Đơn vị chủ trì là tập thể lớp 11 Nga.

Thành phần tham dự gồm có: các thầy cô trong Ban lãnh đạo nhà trường, các giáo viên tiếng Nga, giáo viên chủ nhiệm 3 khối chuyên Nga, các giáo viên bộ môn, các cựu học sinh chuyên Nga khóa 2016-2019/2015-2018 và học sinh của 3 lớp 10 Nga, 11 Nga, 12 Nga. Đặc biệt mỗi học sinh có thể mời thêm 01 prommate (người bạn) hoặc đi một mình.

Đêm dạ hội đã diễn ra thật trang trọng, đầy ấn tượng từ những tấm vé mời lịch sự tới yêu cầu ăn mặc sang trọng với dresscode: Đỏ/đen/trắng.

Vé mời sang trọng và lịch sự của chương trình
Các cô giáo trong trang phục dresscode đỏ/ đen/ trắng

Mở đầu chương trình là phần chào cờ với Quốc ca Việt – Nga, giới thiệu đại biểu, khách mời.

Chào cờ và hát Quốc ca bằng tiếng Việt – Nga

Đến với đêm hội mà ta ngỡ như lạc vào chốn hoàng cung lộng lẫy của thời đại Nga hoàng khi xưa. Vẫn những cô bé cậu bé học sinh mặc đồng phục buổi sáng mà khi đêm đến lại hoá thành những chàng công tử, những cô công nương thật xinh đẹp yêu kiều trong những bộ váy áo thướt tha, với ánh mắt hân hoan, rạng rỡ... 

Những cô bé, cậu bé học sinh trong đêm dạ hội hoá thành những chàng công tử, những cô công nương lộng lẫy 

Phần đầu tiên là Lễ hội thi ca Nga: với các tiết mục thi đọc thơ Pushkin. Mỗi khối cử 1-2 người đại diện thi đọc thuộc một đoạn thơ bất kì của nhà thơ Nga không quá 2 phút. Ban giám khảo là các giáo viên bộ môn tiếng Nga. Giải Nhất đã thuộc về em: Tăng Hữu Huy - 12 Nga

Em Tăng Hữu Huy lớp 12 Nga giải Nhất đọc thơ Pushkin

Tiếp theo là phần thi thiết kế búp bê Nga và những câu hỏi đáp kiến thức về đất nước Nga.

1. Thời gian

- 8 phút bao gồm 3 phút lên ý tưởng và 5 phút trình bày

2. Luật lệ

- Gồm 3 đội chơi từ 3 lớp 10, 11, 12. Mỗi đội gồm 3 người (tự cử trước)

- Mỗi đội chơi trong thời gian quy định phải lên ý tưởng và trang trí búp bê Nga theo chủ đề cho trước

Giải Nhất thi thiết kế búp bê Nga thuộc về lớp 10 Nga.

Cô Nguyễn Thị Hè – trưởng bộ môn tiếng Nga trao giải Nhất cuộc thi thiết kế búp bê Nga cho lớp 10 Nga

Phần 2 của đêm hội là chương trình Prom với những tiết mục nhảy múa sôi động, những trò chơi vui nhộn như: game dành cho người có prommate: thử độ ăn ý và game dành cho người đi một mình: marathon.

Phần thi dành cho các cặp đôi: Thử độ ăn ý
Phần chơi dành cho những bạn đến một mình: Marathon

Xen kẽ giữa các phần thi là những tiết mục văn nghệ: những bài thơ của Pushkin, những bài hát tiếng Nga nổi tiếng dễ làm xao xuyến bất kì ai dù chỉ nghe một lần: “Tôi yêu em”, “Triệu bông hồng”, Tình ca du mục”,...Và khi những nốt nhạc, lời ca cất lên cả khán phòng như đắm say cùng với những giai điệu ngọt ngào, tình tứ. Người nghe như lạc vào một xứ sở mộng mơ của âm nhạc và thơ ca của Pushkin -“mặt trời của thi ca Nga” không chỉ của nhân dân Nga mà của toàn thế giới.

Em Khánh Linh – 11 Nga – trình bày bài hát “Triệu bông hồng”
Em Hoài Thương – 12 Nga trình bày bài hát “Ngây ngô”
Tiết mục nhảy đặc sắc

Cuối buổi, cô giáo Nguyễn Thị Hè nhóm trưởng bộ môn tiếng Nga đã nhận xét đánh giá tổng kết về chương trình. Thầy giáo Bùi Hữu Hải Phó hiệu trưởng nhà trường cùng cô Nguyễn Thị Hè lên trao phần thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải trong chương trình. 

Các thầy cô, phụ huynh học sinh chụp ảnh lưu niệm trong đêm dạ hội

Mong rằng những đêm hội như thế này sẽ được diễn ra hàng năm, không chỉ ở khối chuyên Nga. Bởi nó thực sự là một hoạt động ngoại khoá mang tính văn hoá - giáo dục cao: học mà chơi, chơi mà học đầy ý nghĩa. Hoạt động này sẽ giúp bồi đắp cho tâm hồn các em học sinh thêm phong phú, giúp các em thêm kiến thức về đất nước, con người, tâm hồn, nền văn hoá của một dân tộc vĩ đại, yêu thứ tiếng mà mình đã chọn và gắn bó suốt 3 năm THPT và có sức ảnh hưởng tới cả quãng đời sắp tới. Đó cũng chính là một phần ký ức rực rỡ và tươi đẹp trong thời học sinh dưới mái trường này mà chắc hẳn các em sẽ chẳng thể nào quên.

Một số hình ảnh của đêm dạ hội Ánh sáng và thi ca Nga:

Một số đồ thủ công mĩ nghệ truyền thống của nước Nga

 

Hai MC của chương trình
Tiệc nhẹ giữa giờ với những món ăn hấp dẫn
Tiết mục nhảy của nhóm WannaB
Các cặp đôi tham gia phần thi: Thử độ ăn ý
Các em học sinh lớp 10 Nga với tác phẩm thiết kế búp bê Nga đạt giải Nhất

Nguồn ảnh: Newline

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh - GV Ngữ văn

Biên tập: Nguyễn Thị Hà