Nhằm phát huy tinh thần xung kích “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” và trách nhiệm với cộng đồng của ĐVTN, đoàn viên chi đoàn giáo viên trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã hăng hái đăng ký tham gia hoạt động trực chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do dịch COVID-19 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương đã chỉ đạo Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ Ban chỉ đạo cùng cấp về khai báo y tế, tham gia các tổ kiểm dịch để kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

 

Cô Phạm Vũ Hương Thảo tham gia trực chốt cùng lực lượng chức năng

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thuộc Chi đoàn giáo viên trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã thành lập đội thanh niên tình nguyện phòng chống dịch COVID-19 trực tiếp tham gia với lực lượng kiểm soát phòng chống dịch của thành phố Hải Dương tại điểm chốt 13 (Vũ Thượng, Ái Quốc) và chốt 15 (làng Tràng, Ái Quốc) kéo dài từ ngày 03/04 đến ngày 15/4/2020.

Đội trực chốt của Đoàn trường chuyên Nguyễn Trãi gồm 5 thầy cô giáo thuộc nhiều bộ môn khác nhau: thầy Phạm Mạnh Cường (GV Vật lí), thầy Nguyễn Tiến Duy (GV môn Toán), cô Nguyễn Thị Hồng Nhung (GV Tiếng Pháp), thầy Tăng Văn Đạt (GV môn Toán), cô Phạm Vũ Hương Thảo (GV Tiếng Anh). Nhiệm vụ chủ yếu tại các chốt là rà soát dấu hiệu dịch bệnh đối với từng người dân bằng cách đo thân nhiệt, ghi thông tin, phun khử trùng xe, rửa tay sát khuẩn. 


Hoạt động đo thân nhiệt của ĐVTN tại điểm trực

Không quản thời tiết nắng mưa, các ĐVTN cùng các lực lượng chức năng thâu đêm chốt tại các cửa ngõ ra vào trọng điểm của địa bàn, khu vực chợ, các tuyến đường liên xã, phường để thực hiện các biện pháp phòng dịch...  

Đây là một hành động đẹp thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ quyết tâm đồng lòng với Đảng và Nhà nước vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng dịch bệnh. 

 

 

Tác giả: Hương Thảo - Thu Liên