Trong đợt phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2023 vừa qua của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hải Dương có 3 người được trao tặng danh hiệu cao quý này. Trong đó, có cô giáo Nguyễn Thị Hè - GV tiếng Nga, tổ phó tổ Ngoại ngữ trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Người đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc là người có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh; có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc

I. Từ một cựu học sinh chuyên Nga đến cô giáo dạy chuyên Tiếng Nga.

PV: Xin chào cô giáo Nguyễn Thị Hè! Chúc mừng cô vừa được nhận danh hiệu cao quý: Chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 2023. Xin cô chia sẻ một số thông tin cho bạn đọc được biết ạ. Cơ duyên nào khiến cô đến với bộ môn tiếng Nga và trở thành GV dạy chuyên Nga? 

Cô giáo Nguyễn Thị Hè - tổ phó tổ Ngoại ngữ - CSTĐ toàn quốc năm 2023.

Cô giáo Nguyễn Thị Hè:

- Tôi nhớ lại khi ấy, vào năm 1999, một bác giáo viên quen với bố mẹ tôi đã định hướng tôi thi vào trường chuyên Nguyễn Trãi. Hồi đó tôi thi 2 chuyên: Sử và Nga. Do không đỗ Sử mà chỉ đỗ Nga nên tôi trở thành HS lớp chuyên Nga trường THPT chuyên Nguyễn Trãi khoá 1999-2002. Tôi bén duyên với tiếng Nga từ đó, như là một sự lựa chọn của định mệnh. Tôi rất may mắn được học tiếng Nga từ cô giáo dạy chuyên Nga nổi tiếng của Hải Dương là cô Vũ Thị Hồng Hương và cô Nguyễn Thị Thanh Hải- NGƯT, tổ phó chuyên môn. Các cô rất yêu nghề và tâm huyết, dành trọn tình yêu tiếng Nga để truyền dạy cho các lứa học trò chúng tôi. Sau này tôi cũng được 2 cô, đặc biệt là cô Thanh Hải định hướng thi Sư phạm Ngoại ngữ và dìu dắt để trở thành giáo viên dạy chuyên tiếng Nga. Từ tháng 12/2006, tôi may mắn được trở lại trường chuyên Nguyễn Trãi, nối nghiệp các thầy cô. Sau khi cô Thanh Hải và cô Hương nghỉ hưu thì tôi được nhà trường giao nhiệm vụ tổ phó chuyên môn, đồng thời phụ trách chính đội tuyển tiếng Nga của nhà trường trong nhiều năm liên tiếp. Một trọng trách khá nặng nề nhưng tôi cũng luôn cố gắng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Tôi cũng may mắn được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt có sự giúp đỡ rất lớn của cô Thanh Hải, các bạn đồng nghiệp và các bậc cha mẹ học sinh.

Cô giáo Nguyễn Thị Hè và cô Dương Dung cùng các HS trong lễ trao giải HSG Quốc gia năm học 2022-2023. 
Cô Hè nhận bằng khen của UBND Tỉnh

II. Những mùa quả ngọt

PV: Cô hãy chia sẻ về những thành tích của mình và các học trò từ khi phụ trách chính ĐT tiếng Nga của trường chuyên Nguyễn Trãi?

Cô giáo Nguyễn Thị Hè:

-Về thành tích dạy tiếng Nga từ khi phụ trách chính đội tuyển HSG, tôi cũng được sự ủng hộ, hỗ trợ nhiệt tình từ BGH nhà trường, tổ chuyên môn, cô giáo cũ- nguyên tổ phó chuyên môn- NGƯT Nguyễn Thị Thanh Hải và đặc biệt là sự đồng lòng quyết tâm từ các em HS, các bậc cha mẹ học sinh cũng luôn tin tưởng, đồng hành… Tôi luôn cảm thấy may mắn vì mình được sống trong một tập thể sư phạm đoàn kết, nhiều người giỏi, nhiều bậc thầy để tôi có thể học hỏi từ kinh nghiệm, phương pháp sư phạm đến kiến thức chuyên môn… Vì thế tôi mới có được thành công ban đầu như ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn tập thể sư phạm trường chuyên Nguyễn Trãi vì điều đó. 

Về số HSG Quốc gia từ năm học 2019 đến 2023: có 50 HS đạt giải, trong đó có 3 giải Nhất, 22 giải Nhì, 14 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Về kết quả giải HS thi Olympic tiếng Nga tại Trung tâm ngôn ngữ và văn hoá Nga tại Hà Nội từ năm 2016-2023 có 48 HS đạt giải Nhất. 

Về số lượng HS giỏi cấp tỉnh, từ năm 2016-2023 có 104 HS đạt giải. Trong đó có 10 giải Nhất, 26 giải Nhì, 35 giải Ba và 33 giải Khuyến khích. 

Về số lượng HS đạt giải trong kỳ thi duyên hải Bắc Bộ (chỉ có khối 10 và 11 đi thi) từ năm 2016 đến 2023 có 18 HS đạt giải trong đó có 4 giải Nhất, 9 giải Nhì và 5 giải Ba. 

Cô Nguyễn Thị Hè và HS trong lễ khai mạc tập huấn ĐT HSG Quốc gia năm 2022.
Cô Nguyễn Thị Hè và HS lớp 10,11 trong cuộc thi HSG các tỉnh vùng duyên hải Bắc Bộ năm 2023 tại Thái Nguyên.

Với vai trò là một tổ phó chuyên môn, tôi luôn tích cực, chủ động, ý thức trách nhiệm với công việc, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, góp phần phát hiện và bồi dưỡng các em học sinh có tố chất khi học tiếng Nga. Ngoài ra tôi cùng tổ chuyên môn còn tham mưu cho BGH nhà trường để mời các giáo viên người Nga về liên kết, dạy cho HS chuyên Nga để các em có cơ hội được học nghe nói từ người bản xứ. 

Ví dụ: tháng 12/2023 vừa rồi Phân viện Puskin  tại Hà Nội vừa kỷ niệm 40 năm thành lập đã tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Nga quốc tế và ĐT tiếng Nga của trường chuyên Nguyễn Trãi có 3HS lọt vào vòng chung kết. Đặc biệt em Phạm Quang Dương lớp 12 Nga (do cô Đinh Thị Hồng Thắm và cô Dương Dung phụ trách) đã đoạt giải Nhất và được trao học bổng là 1 tháng học hè ở Nga. 

Cô Nguyễn Thị Hè và HS nhận giải Olympic tiếng Nga năm học 2022-2023 tại Hà Nội. 
ĐT Olympic tiếng Nga của chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương do cô  Đinh Thị Hồng Thắm và Dương Dung phụ trách
cũng gặt hái nhiều thành tích trong năm qua. Trong ảnh còn có NGƯT Nguyễn Thị Thanh Hải - người có bề dày
kinh nghiệm dìu dắt nhiều thế hệ ĐTHSG tiếng Nga của chuyên Nguyễn Trãi.

III. Lợi thế của HS khi học chuyên Nga

PV: Lợi thế của HS khi học chuyên Nga là gì, thưa cô?

Cô giáo Nguyễn Thị Hè:

- Học sinh biết thêm một ngôn ngữ mới, làm quen với lịch sử, văn hóa, và con người Nga. Trong quá trình học, thường xuyên được đi giao lưu với các bạn HS trường chuyên khác trong cả nước như tham gia festival văn hóa Nga, được đến Trung tâm văn hóa Nga và Phân viện Puskin tại Hà Nội để kỉ niệm các ngày lễ lớn của Nga; thường xuyên giao lưu gặp gỡ các trường ĐH hàng đầu của Nga. Đặc biệt các bạn 12 có cơ hội tham gia cuộc thi Olympic tiếng Nga của Trung tâm Văn hoá Nga tại Hà Nội. Nếu chiến thắng trong cuộc thi các bạn được lựa chọn các trường hàng đầu bên Nga, với nhiều ngành nghề đa dạng. Các bạn được chu cấp học bổng của cả chính phủ Việt Nam và Nga, miễn phí tiền học... Ngoài ra, đến với khối chuyên Nga, các em còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị. Tiêu biểu là chương trình Prom khối chuyên Nga để tăng tình đoàn kết giữa các khối lớp, vô cùng vui vẻ và thú vị.  Nhiều cuộc thi bằng tiếng Nga được tổ chức, nếu chiến thắng các bạn có cơ hội đi sang Nga học tập, trải nghiệm và du lịch 1 tháng.  Một lợi thế nữa của học sinh chuyên Nga trường chuyên Nguyễn Trãi là có cơ hội được học và tiếp xúc với chuyên gia người Nga ngay từ lúc bắt đầu học. 

Một số hình ảnh trong hoạt động Prom do khối chuyên Nga tổ chức. 

 

IV. Đôi lời nhắn nhủ tới các em HS 

PV: Những điều nhắn nhủ của cô tới các em HS có nguyện vọng thi vào chuyên Nga năm tới? 

Cô giáo Nguyễn Thị Hè:

-Học thêm một ngôn ngữ là chúng ta có thêm một chìa khoá mở cánh cửa bước ra thế giới. Các em học thêm được ngôn ngữ nào cũng quý. Còn để đăng ký khối chuyên Nga, các em nên tìm hiểu mặt ưu điểm và khuyết điểm trước khi học. Học tiếng Nga rất khó nên đòi hỏi các em phải rất kiên trì và  chăm chỉ. Điều quan trọng là phải có tình yêu với môn học; có tình yêu với đất nước Nga, con người Nga; khát khao khám phá thế giới thì các em sẽ có động lực và gặt hái thành công. Chưa kể, tỉnh Hải Dương đã và đang có rất nhiều chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài, tạo điều kiện cho các HS chuyên nói chung và chuyên Nga nói riêng khi theo học tại trường THPT chuyên Nguyễn Trãi như có khu ăn nghỉ tại ký túc xá cạnh trường khang trang, sạch đẹp; HS chuyên được tiền sinh hoạt phí hàng tháng; rồi học bổng, thưởng nóng trong các kỳ thi năng khiếu... Vì thế, các em HS THCS trong toàn tỉnh hãy cứ khát khao, hãy mạnh dạn thử sức mình khi đăng ký thi vào chuyên Nguyễn Trãi. Các giáo viên tiếng Nga nói riêng và các thầy cô của trường chuyên Nguyễn Trãi luôn chào đón và chắp cánh ước mơ cho các em! 

PV: Xin trân trọng cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Hè. Chúc cô và nhà trường tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục: phát hiện, ươm mầm tài năng cho tỉnh nhà và cho đất nước.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh GV Ngữ văn- THPT chuyên Nguyễn Trãi- HD.