Khối Ngữ & A1 là những khối lớp “sinh sau đẻ muộn” ở Chuyên Nguyễn Trãi nhưng lại được rất nhiều các bạn học sinh quan tâm và có mong muốn “hạ cánh” tại đây. Một điều đặc biệt nữa chính là phòng học của 4 khối chuyên trong 3 khối 10, 11 và 12 này luôn nằm kề nhau ở lần lượt là tầng 4 nhà C, tầng 1 nhà C và tầng 4 nhà B. Bởi vậy, các CNT-ers thường truyền tai nhau về “liên minh hùng mạnh” Anh - Pháp - Nga - A1. Trong số cuối của series “Ký sự chuyện 12 khối chuyên”, hãy cùng chúng mình vén màn bí mật về khối Ngữ & A1 nhé!

Liên minh Ngữ & A1 trên cùng 1 khán đài

1. Khối chuyên Anh 

Mặc dù là khối chuyên ra đời “áp út” của Chuyên Nguyễn Trãi, chuyên Anh nhanh chóng trở thành khối chuyên được đông đảo các bạn học sinh đặt nguyện vọng, bởi thế điểm đầu vào luôn cao nhất trong 12 khối chuyên và không chuyên của trường, cùng tỉ lệ “chọi” hằng năm vô cùng căng thẳng, có năm lên tới 1:17. Nhưng một khi đã “tiếp đất an toàn” tại vùng đất chuyên Anh cùng những thành viên vô cùng tài năng và chăm chỉ khác, các bạn chắc chắn sẽ có 3 năm thanh xuân vô cùng tuyệt vời!

Ảnh tập thể khối chuyên Anh 20-25

“Em yêu Anh” - một câu tỏ tình cơ bản, mà lại chính là slogan của khối, thể hiện được tình yêu của những “con dân” chuyên Anh đối với môn ngoại ngữ mà mình gắn bó. Một điều thú vị chính là khẩu hiệu này luôn được hô vang ở mọi sự kiện, cuộc thi mà khối góp mặt, như thể muốn khẳng định nhiều lần “Làm gì có ai không biết Em yêu Anh đâu”. 

“Nhỏ mà có võ”, khối Anh luôn góp phần củng cố chất lượng giáo dục tại Chuyên Nguyễn Trãi khi thu về những thành tích hết sức đáng tự hào, kể như trong năm học 2021-2022, khối chuyên Anh có rất nhiều học sinh đạt được kết quả cao trong các kì thi lấy chứng chỉ quốc tế như IELTS với 5 bạn học sinh xuất sắc có được số điểm gần như tuyệt đối là 8.5, SAT, TOEFL,...; đạt giải nhì cuộc thi Speak to Lead 2021, thu về nhiều huy chương đồng, bạc, vàng trong kì thi IOE cấp Quốc gia, có được 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng trong kỳ thi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ. Đặc biệt hơn, đội tuyển HSG QG Tiếng Anh còn xuất sắc “đi bao nhiêu về bấy nhiêu giải” khi mà cả 8 thành viên của đội tuyển đã đón nhận những thành tích rực rỡ gồm 01 giải Nhất, 05 giải Nhì và 02 giải Ba.

Các bạn học sinh chuyên Anh đạt giải IOE cấp quốc gia
Đội tuyển Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2021-2022
5 học sinh chuyên Anh khóa 19-22 đạt 8.5 IELTS

Bên cạnh đó, khối Anh còn hết sức năng động trong hoạt động ngoại khoá của Đoàn trường, khi nắm giữ vị trí chủ nhiệm hay phó chủ nhiệm trong nhiều câu lạc bộ lớn (NMC, NVG,...), đạt nhiều giải thương trong các cuộc thi của Đoàn trường như giải Nhì cuộc thi End-CoV, giải Ba cuộc thi “Báo tường Padlet” chào mừng ngày 20/11 và giải Nhì cuộc thi “CNT Check”.

CNT - check của chi đoàn 10 Anh 

Khối chuyên Anh cũng có rất nhiều hoạt động bonding thường niên vô cùng hấp dẫn, như Truyền thống gặp mặt, chào nhau đầu năm, Halloween liên khối, gặp nhau chia tay các anh chị lớp 12,...

Halloween liên khối 2021
Cheers tri ân khối Anh năm học 2021-2022
Họp mặt chia tay khối 12 của chuyên Anh năm học 2021-2022

Bạn Phạm An Bình - học sinh lớp 11 Anh bày tỏ những suy nghĩ của mình khi là một học sinh khối Anh: “Đối với tớ, là “một mẩu” của khối chuyên Anh có rất nhiều lợi thế, bởi chúng tớ đang học chuyên sâu vào một ngôn ngữ quốc tế, vậy nên việc thông thạo ngôn ngữ này sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều cơ hội việc làm không chỉ trong mà còn cả ngoài nước nữa! Mặt khác, ở lớp chuyên Anh, tớ đã có cơ hội tham gia vào các cuộc thi vô cùng bổ ích, được giao lưu và học hỏi từ anh chị hay những người đồng trang lứa! Mặc dù có một vài khó khăn, áp lực vì sợ “lép vế” so với các bạn trong lớp nhưng tóm lại thì “Em mãi yêu Anh” nhé!”

Bạn Phạm An Bình - học sinh khối chuyên Anh 21-24

2. Khối chuyên Pháp

Có điểm chuẩn luôn cao trong top đầu, chuyên Pháp chính là điểm dừng chân mơ ước của rất nhiều bạn học sinh. Hãy cùng hoà mình vào kinh đô ánh sáng châu Âu ngay tại Chuyên Nguyễn Trãi cùng khối chuyên Pháp nhé!

Khối chuyên Pháp tại buổi bonding Halloween

Khi mới bước chân vào chuyên Pháp, ắt hẳn nhiều bạn học sinh sẽ lo lắng bởi có những lầm tưởng như tiếng Pháp khó mà không thông dụng, học tiếng Pháp thì ít cơ hội việc làm,... Nhưng không phải đâu nhé! Theo Campus France Vietnam, Tiếng Pháp đang được sử dụng bởi 274 triệu người trên 32 quốc gia; là ngôn ngữ thứ 2 của các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, UNESCO,…; đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng ngôn ngữ doanh nghiệp trên thế giới và đồng thời cũng là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 trên Internet. Theo học chuyên Pháp, bạn sẽ có cơ hội được chào đón bởi các trường Đại học (ĐH) Top đầu cả nước với tỉ lệ cạnh tranh rất cao như ĐH Ngoại thương, Học viện (HV) Ngoại Giao,… Bên cạnh đó, chỉ trong 3 năm rèn luyện trong lớp chuyên Pháp Chuyên Nguyễn Trãi, các bạn đã có thể thi lấy chứng chỉ DELF B2 - điều kiện cần để đặt chân sang đất nước Pháp xinh đẹp. Hơn nữa, với vốn tiếng Anh sẵn có, Tiếng Pháp là điểm cộng sáng giá giúp các bạn tự tin thử sức mình tại các môi trường tiềm năng khác như Mỹ, Canada, Bỉ,… 

Bạn Đỗ Ngọc Ngô Quỳnh (chuyên Pháp 2018-2021) - người giành được suất học bổng 50% Swinburne cùng chứng chỉ 8.0 IELTS
Bạn Đoàn Thị Phương Linh (chuyên Pháp 2018-2021) - người chinh phục 7 trường Đại học ở 4 quốc gia khác nhau

Khối chuyên Pháp cũng gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào. Năm học 2021-2022, đội tuyển Tiếng Pháp đã mang về những thành tích ấn tượng với 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến Khích. 

Đội tuyển Quốc gia môn Tiếng Pháp năm học 2021-2022

Ngoài học tập, chuyên Pháp còn vô cùng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá được Đoàn trường tổ chức, như giải Ba tiktok CNT - check, giải Khuyến Khích vẽ tường, giải Khuyến Khích Báo tường padlet chào mừng ngày 20/11,...

Kéo co nam khối Pháp năm học 2021-2022
Tháp Eiffel cùng nét lãng mạn của Pháp trên tranh tường khối 
Bóng đá nữ khối chuyên Pháp 

Không chỉ vậy, đến với khối Pháp, các bạn học sinh sẽ được trải nghiệm những sự kiện thường niên vô cùng thú vị liên quan tới văn hoá và ngôn ngữ Pháp, giúp các bạn trong khối thêm năng động và gắn kết. 

Năm học 2021-2022 vừa qua, khối chuyên Pháp trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương đã tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Pháp ngữ, với mong muốn đề cao các giá trị tiến bộ, nhân ái, nhân văn và đồng thời khích lệ phong trào Pháp ngữ. Sự kiện bao gồm hai mục chính, đó chính là cuộc thi đọc thơ "Chúng ta đang thay đổi", được tổ chức với sự tham gia nhiệt tình của ba lớp chuyên Pháp và tham dự toạ đàm "Nhịp cầu Pháp ngữ " được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 20/03/2022. Tọa đàm có sự hiện diện của đại diện các tổ chức Pháp ngữ (OIF, AUF), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, và hơn 40 trường đại học, trường phổ thông có giảng dạy tiếng Pháp tại miền Bắc, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh tiếng Pháp tại các bậc học, sinh viên, cựu sinh viên và các doanh nghiệp.

Khối chuyên Pháp trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày Pháp ngữ

Thêm vào đó, chiều 22/5/2022, khối chuyên Pháp – trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương đã tổ chức thành công sự kiện “Un pas ver l’avenir” (Bước tới tương lai). Đây là hoạt động thường niên nhằm lan toả sức sống tiếng Pháp, tôn vinh giá trị văn hoá Pháp, đồng thời tăng cường tình đoàn kết của khối chuyên Pháp. Hoạt động ý nghĩa này cũng góp phần giúp các bạn học sinh vững bước hơn trên con phía trước, hướng tới tương lai.

Sự kiện “Un pas ver l’avenir” (Bước tới tương lai)

Ngoài ra, một “chất” riêng phải kể đến ở khối Pháp là cờ khối - cũng chính là quốc kì của Pháp xuất hiện ở mọi “mặt trận”, từ lá cờ, chiếc quạt, cái ô cho đến những miếng sticker dán hai bên má,... Nơi nào “con dân” chuyên Pháp có mặt, nơi đó sẽ xuất hiện hình ảnh cờ Pháp!

Cờ khối Pháp xuất hiện ở mọi nơi 

3. Khối chuyên Nga

Với slogan “Nga ngẩn ngơ/ Có làm anh thẩn thơ”, cùng bước đến Cung điện mùa đông đầy tráng lệ và mộng mơ của khối chuyên Nga thôi nào!

Khối chuyên Nga 17-25

“Học tiếng Nga sẽ có những lợi thế gì nhỉ?” - Sẽ có rất nhiều bạn học sinh vẫn còn mông lung về vấn đề này ngay cả khi vừa “hạ cánh” ở khối chuyên Nga, nhưng đừng lo lắng, bởi thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp ngay đây thôi! Khi học tiếng Nga, mặc dù có thể phải “vật lộn” ít nhiều khi mà chữ viết của người Nga được đánh giá thuộc top khó đọc nhất, nhưng đổi lại các bạn sẽ có cơ hội khám phá nền văn hoá đầy mới lạ, thú vị. Nếu phấn đấu và có quyết tâm thì mọi người có thể săn cho mình suất học bổng toàn phần ở các trường đại học danh giá hàng đầu ở Nga cùng với những chuyên ngành hot như: như Kinh tế Quốc tế, Quảng cáo - Quan hệ công chúng,… Có được 4 - 5  năm Đại học trong một điều kiện học lý tưởng cùng học bổng 100%, bao cấp nơi ăn chốn ở và có sinh hoạt phí và cơ hội việc làm đầy hứa hẹn chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời đấy!

Du học Nga - một cơ hội không nên bỏ lỡ

Là khối chuyên Ngữ ra đời đầu tiên của trường (từ năm 1984, khi ấy là Trường Phổ thông Năng khiếu tỉnh Hải Dương), khối chuyên Nga đã tạo nên một bề dày thành tích đáng kinh ngạc, cả về học tập lẫn ngoại khoá. 

Trong năm học 2021-2022, Đội tuyển Tiếng Nga chuyên Nguyễn Trãi đã “giật”: 5 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích kì thi HSG Quốc gia, cùng với đó là 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng Kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XIII. Khối Nga cũng đã xuất sắc có được những thí sinh chiến thắng kì thi Olympic tiếng Nga, có cơ hội nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Nga tại trường ĐH Liên bang Nga, bao gồm các bạn học sinh khối chuyên Nga 2019-2022: Đỗ Thị Hà Dương, Nguyễn Hồng Hạnh, Lê Thị Khánh Linh, Trần Thị Thu Minh, Bùi Thị Bích Ngọc, Trần Mai Thảo Nguyên và Nguyễn Hoàng Yến. Ngoài ra, trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa rồi, bạn Nguyễn Hồng Hạnh - khối chuyên Nga 19-22 đã xuất sắc trở thành thủ khoa tổng điểm 6 môn thi của THPT Chuyên Nguyễn Trãi. 

Đội tuyển HSG Quốc gia khối Nga năm 2021-2022
Kỳ thi Olympic tiếng Nga 
Khối Nga đạt thành tích xuất sắc tại kì thi Duyên hải

Không chỉ “chiến” ở học tập, khối chuyên Nga còn luôn dẫn đầu trong các hoạt động ngoại khoá ở chuyên Nguyễn Trãi. Trong năm học vừa rồi, những “chiến binh” khối Nga đã giành về được Giải Nhất cuộc thi thiết kế video cổ động End CoV; Giải Nhất cuộc thi CNT-check; Giải Nhất cuộc thi kéo co nữ và Giải Nhì cuộc thi vẽ tranh tường.

Khối chuyên Nga chụp cạnh tranh tường
Khối Nga năng nổ tham gia đá bóng nữ
Quán quân kéo co nữ năm nay - khối chuyên Nga

Ngoài ra, khối chuyên Nga cũng có những hoạt động thường niên vô cùng lý thú, giúp các thành viên trong khối thân thiết hơn, cũng như có thể có những kiến thức, tìm hiểu sâu rộng về văn hoá Nga hay tiếng Nga như: buổi định hướng nghề nghiệp với các chuyên gia, buổi học giao lưu với chuyên gia từ nga, trại hè bổ ích, buổi tiệc Giáng sinh thường niên của 3 khối 10, 11 và 12 nhằm liên hoan Noel, giao lưu và gặp mặt,... và đặc biệt phải kể đến chính là Prom của khối chuyên Nga. Sự kiện này diễn ra tại nhà Đa năng CNT, thường được tổ chức vào tháng 5 hằng năm. Đây là chương trình giao lưu liên khối và chia tay lớp 12 Nga ra trường. Buổi dạ hội thường niên này có sự góp mặt của học sinh chuyên Nga đên từ 3 khối, các bạn cặp đến từ các khối khác trong trường, cựu học sinh khối chuyên Nga, cùng sự tham gia của rất nhiều khách mời đặc biệt như các thầy cô trong BGH, các giáo viên tiếng Nga và giáo viên chủ nhiệm khối chuyên Nga, cũng như các thầy cô giáo bộ môn và các bậc phụ huynh học sinh của trường.

Prom khối chuyên Nga năm học 2021-2022

Khi được hỏi về một vài khó khăn có thể gặp phải khi học tiếng Nga, bạn Nguyễn Vĩnh Tùng Lâm - học sinh lớp 11 Nga cho hay: “Theo mình nghĩ thì việc khó khăn nhất đó chính là cách để phát âm đúng ấy, thực sự rất khó để phát ẩm chuẩn theo ngữ điệu Nga, vì tiếng Nga nó nhiều những âm phải cong lưỡi mà nhiều người lại không làm được, ví dụ như chữ “r” hay tiếng Nga cũng cần phải có cao độ, hay còn gọi là cách nhấn nhá trong câu, mà nếu mà mình đọc sai cao độ là có thể người nghe sẽ hiểu theo một nghĩa khác hoàn toàn ấy!” 

Nhưng nhờ sự giảng dạy tận tình của những giáo viên tiếng Nga của trường, mà dù có khó tới mấy bạn vẫn tiếp tục gắn bó được với tiếng Nga: “Thích nhất là các cô dạy môn chuyên bọn mình ấy, bởi tiếng Nga đối với mình là một ngôn ngữ rất khó ấy, nhưng các cô luôn tìm cách để khiến nó thú vị hơn. Có những lúc không học thì cô hay cho bọn mình xem phim Nga không phụ đề, xem đời sống thường ngày của một người Nga hay thâm chí là ngồi kể cho chúng mình về văn hoá Nga luôn. Ngoài ra thì trong môn chuyên của bọn mình có một phần mình cũng rất thích, đó chính là phần đất nước học. Học phần này thì không chỉ giúp mình hiểu thêm về văn hoá mà còn là lịch sử, đặc điểm địa lý của đất nước Nga nữa!”

Nguyễn Vĩnh Tùng Lâm - học sinh lớp 11 Nga

4. Khối A1

Gắn liền với slogan “All for 1, 1 for all”, khối A1 - khu dân cư đông dân nhất Chuyên Nguyễn Trãi luôn đoàn kết góp mặt trong mọi cuộc vui, đặc biệt là đội cổ vũ hùng hậu. Một trong số những truyền thống gặp mặt vô cùng dễ thương của đại gia đình A1 chính là tiền bối hậu bối tặng mì tôm đấy!

Khẩu hiệu của A1

Là khối không chuyên duy nhất của trường nhưng lại “đông con” nhất, A1 là nơi hội tụ những học bá “đỉnh” nhất trường, có thể “cân” hết từ những môn Tự Nhiên như Toán, Hoá học, Vật lý, Sinh học cho đến những môn Xã Hội như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý… hay cả Tiếng Anh! Dù thiệt thòi hơn các khối chuyên của trường khi không tham dự kì thi HSG Quốc gia hàng năm, các bạn học sinh khối A1 vẫn có cơ hội mài giũa năng lực bản thân ở mọi khía cạnh học tập khi mà kì thi năng khiếu dựa trên 4 môn: Toán, Văn, Anh và Lý. Nhờ vậy, A1 cũng là nơi ra đời của các thủ khoa toàn trường, kể như thủ khoa khối D toàn trường năm học 2019-2020, 2020-2021, và thủ khoa khối A toàn trường năm học 2021-2022 vừa qua. 

Đặng Mạnh Cường (A1 19-22) - thủ khoa khối A toàn trường kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022

Hơn nữa, A1 cũng luôn là người đi đầu trong thi đua nề nếp. Năm học vừa qua, khối A1 19-22 và A1 21-24 đã xuất sắc nhất thi đua nề nếp. Khối còn tích tực tham gia các hoạt động ngoại khóa, cụ thể trong năm học 2021-2022, A1 đã gặp hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ như: Giải Nhất (A1 21-24) và giải Nhì (A1 20-23) báo tường padlet, giải Nhì video End Covy liên khối, giải Ba tranh tường liên khối, mang về các giải Nhì và Ba cuộc thi Vẽ tranh an toàn giao thông, giải Ba cuộc thi CNT’s check và đặc biệt là Vô địch giải bóng đá nữ cấp trường. 

Khối A1 với số lượng cờ thi đua và giải thưởng “khủng”

Các học sinh khối A1 cũng góp mặt không nhỏ trong các CLB, điển hình như: A1 19-22 có trưởng nhóm nhảy WannaB, trưởng ban chuyên môn NTArt; A1 20-23 có chủ nhiệm CLB Diva, Chủ nhiệm NEO; Phó chủ nhiệm NTArt; A1 21-24 có phó chủ nhiệm NEO,... 

Vậy là series “Ký sự chuyện 12 khối chuyên” xin được phép khép lại tại đây. Chúc các bạn học sinh khoá 22-25 sẽ có 3 năm thật tuyệt tại Chuyên Nguyễn Trãi nhé!

Nguồn: Các khối chuyên Ngữ và khối A1

Tác giả: Ngọc Minh