Sau một thời gian dài tạm hoãn vì dịch bệnh, cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường lần thứ III đã chính thức trở lại vào chiều ngày 13/12/2021 tại hội trường tầng 4 - nhà A trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi. Đây là trận đấu cuối cùng, quyết định xem ai sẽ giành được chiếc vòng nguyệt quế, trở thành chủ nhân của tấm vé bước vào vòng loại hồ sơ của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do đài truyền hình VTV tổ chức.

Vòng nguyệt quế cho nhà vô địch

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, vì vậy Ban tổ chức luôn đảm bảo công tác phòng chống dịch như đeo khẩu trang và chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn cho các thí sinh và khán giả đến theo dõi. 4 nhà leo núi xuất sắc nhất góp mặt trong cuộc đua là Phạm Văn Việt (11 Hóa), Đào Bình Minh (11 Toán), Hà Xuân Sơn (11 Toán) và Trần Nguyễn Khánh Toàn (11 Anh).

Các thầy cô và cổ động viên theo dõi chương trình

Trận chung kết cuối cùng còn có sự tham dự của thầy Trịnh Ngọc Tùng - Hiệu trưởng nhà trường, cùng với các thầy cô giáo, các cựu thí sinh “Đường lên đỉnh Olympia” và các bạn học sinh tới cổ vũ. Cuộc thi nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ mọi người khi được phát sóng trực tiếp trên page Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi. Bên cạnh đó, fanpage Nguyễn Trãi Channel cũng tổ chức vote dự đoán nhà vô địch. Liệu các khán giả có dự đoán đúng người sẽ giành được chiếc vòng nguyệt quế năm nay?

Thầy Trịnh Ngọc Tùng - Hiệu trưởng nhà trường theo dõi trận chung kết II
Cô Lưu Thu Liên - Bí thư Đoàn trường (bên trái) và cô Nguyễn Phương Anh - Phó Bí thư Đoàn trường (bên phải) cũng có mặt để theo dõi trận đấu
Đội ngũ phụ trách kỹ thuật của cuộc thi

Trước thềm cuộc thi, bạn Trần Nguyễn Khánh Toàn - 11 Anh đã chia sẻ rằng: “Bước vào cuộc đua ngày hôm nay, mình đã chuẩn bị một bộ não đầy đủ kiến thức cùng một “tâm hồn đẹp” để vượt qua tất cả câu hỏi.” Bạn cũng cho rằng: “Tất cả những thí sinh hôm nay ai cũng là đối thủ đáng gờm.”

Bạn Trần Nguyễn Khánh Toàn - 11 Anh trả lời phỏng vấn trước giờ thi 

Mở đầu chương trình là tiết mục văn nghệ đến từ các thành viên của câu lạc bộ Âm nhạc DIVA với ca khúc mang tên “Đường đến ngày vinh quang”. Màn biểu diễn sôi động đã giúp các thí sinh bớt phần căng thẳng và giữ tâm thế vững vàng hơn cho cuộc thi đấu.

Màn trình diễn sôi động của câu lạc bộ DIVA

Cấu trúc cuộc thi đã quen thuộc với các thí sinh, gồm 4 vòng: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc, Về đích và Phần thi câu hỏi phụ nếu có 2 - 3 bạn cùng đạt được số điểm cao nhất. Sau 2 trận Chung kết, thí sinh có điểm tổng điểm 2 trận cao nhất sẽ trở thành chủ nhân của tấm vé bước vào vòng loại hồ sơ Đường lên đỉnh Olympia của đài truyền hình VTV. 

2 MC dẫn chương trình

Trước vòng Khởi động, vài phút chia sẻ cùng MC đã giúp cho những nhà leo núi của chúng ta thoải mái và tự tin hơn rất nhiều. Dù chỉ mới ở phần thi đầu tiên, nhưng cuộc đua điểm số đã trở nên vô cùng kịch tích. Kết thúc vòng thi, tạm thời dẫn đầu là Văn Việt với số điểm 80, theo sát là Bình Minh 60 điểm, Khánh Toàn 50 điểm và Xuân Sơn 30 điểm. 

Tổng kết điểm vòng thi Khởi động

Tiếp tục chặng đường về đích là vòng thi thứ hai - Vượt chướng ngại vật. Ở vòng thi này, Khánh Toàn đã nhanh chóng bấm chuông giành quyền trả lời khi mới chỉ có 2 ô ảnh được mở ra. Với đáp án vô cùng chính xác là “Chữ quốc ngữ”, bạn mang về cho mình 100 điểm, vươn lên vị trí dẫn đầu đoàn leo núi. Theo sau là các bạn Văn Việt với 90 điểm, Bình Minh cùng số điểm 80 và Xuân Sơn với 40 điểm. 

Bạn Trần Nguyễn Khánh Toàn - 11 Anh

Đến với vòng 3 - Tăng tốc, các thi sinh đều tận dụng hết kiến thức và tốc độ của mình để giành điểm số cao nhất. Trước khi bước vào phần thi, các cố vấn của cuộc thi đã có đôi lời động viên, nhắn nhủ để cổ vũ tinh thần cho cả 4 nhà leo núi. 

Khi được hỏi về cảm nhận của mình về các bạn thí sinh năm nay, bạn Vũ Thế Hiếu đến từ chi đoàn 12 Sinh chia sẻ: “Mình thấy các bạn thí sinh năm nay bạn nào cũng rất giỏi, có những thế mạnh riêng, có những năng lực nổi trội và cả bốn bạn đều rất xứng đáng với chiếc vòng nguyệt quế. Mình xin chúc cho các bạn thí sinh năm nay sẽ đều thi đấu hết mình, và giành được những số điểm cao nhất.”

Bạn Vũ Thế Hiếu - 12 Sinh

Bạn Mai Văn Đông lớp 12 Sinh, một thí sinh tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường lần II, cho rằng câu hỏi trong trận chung kết năm nay có phần khó hơn và được phân hóa hơn, nên phần thể hiện của 4 nhà leo núi lần này thực sự rất “đỉnh”. 

Bạn Mai Văn Đông - 12 Sinh 

Trở lại với cuộc đua, các thí sinh sau khi có vài phút chia sẻ và nhận được những lời động viên, đã càng tự tin và bản lĩnh hơn để đối mặt với 4 câu hỏi vô cùng hóc búa. Kết thúc, Khánh Toàn vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu với 130 điểm. Bình Minh đã rất xuất sắc vươn lên vị trí thứ hai với số điểm vô cùng sát nút là 120. Theo ngay sau đó là Văn Việt với 110 điểm và Xuân Sơn với 80 điểm.

Kết quả vòng thi Tăng tốc

Trước khi bước vào vòng thi Về đích - phần thi quan trọng nhất để quyết định thứ bậc năm nay, các nhà leo núi của chúng ta đã được nghe những lời chúc, những lời động viên vô cùng ấm áp đến từ người thân và bạn bè. 

Cô Phạm Thị Thu Trang - giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Anh đã có lời chia sẻ: “Dù kết quả hôm nay có như thế nào thì cô và các bạn cũng sẽ luôn tự hào về em!”. 

Cô Phạm Thị Thu Trang - giáo viên chủ nhiệm chi đoàn 11 Anh

Phụ huynh bạn Đào Bình Minh cũng gửi lời chúc cho bốn bạn thí sinh nói chung và bạn Đào Bình Minh nói riêng thật bình tĩnh, tự tin và chiến thắng! 

Phụ huynh thí sinh Đào Bình Minh

Bạn Nhữ Đình Thái - bạn thân của Văn Việt cũng nhân cơ hội khéo léo nhắc nhở về bữa “khao” ăn giữa hai người. 

Bạn Nhữ Đình Thái - chi đoàn 11 Hóa

Những lời cổ vũ, động viên tuy ngắn ngủi mà chân thành đó chắc chắn sẽ trở thành một hành trang tinh thần vô cùng to lớn để các thí sinh có thể giữ vững phong độ trong vòng thi cuối cùng. 

Sự cổ vũ nhiệt tình đến từ các khán giả 11 Toán

Ngay sau đó, một màn rượt đuổi tỉ số diễn ra gay cấn hơn bao giờ hết trong vòng thi Về đích. Các nhà leo núi đều chọn cho mình những gói câu hỏi phù hợp, không chỉ tự tin hoàn thành phần thi của mình mà còn liên tục bấm chuông giành quyền trả lời của nhau, khiến không khí hội trường nóng hơn bao giờ hết. Bạn Xuân Sơn đã có màn lội ngược dòng hết sức ngoạn mục, khi trả lời đúng 2 câu hỏi trong gói câu hỏi 20/30/30, và còn giành được 30 điểm từ đối thủ, nâng điểm số của mình lên 180, xuất sắc trở thành người chiến thắng trong trận Chung kết II. Bình Minh cũng để lại ấn tượng sâu sắc khi đứng vị trí thứ hai với 150 điểm, tiếp theo đó là Văn Việt với 145 điểm và Khánh Toàn với 70 điểm. 

Phần thi về đích với những câu hỏi hết sức hóc búa

Trước khi công bố quán quân chung cuộc qua 2 vòng Chung kết, thầy Trịnh Ngọc Tùng - Hiệu trưởng nhà trường đã có đôi lời phát biểu: “Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi năm thứ 3 đến thời điểm này được đánh giá là thành công rực rỡ. Đây là một sân chơi trí tuệ, là sự đóng góp công sức của rất nhiều thầy cô và các em học sinh và là minh chứng sống động cho tinh thần không ngừng tìm hiểu tri thức.” Thầy cũng chia sẻ thêm rằng, thầy rất cảm động khi học trò trường ta đều rất giỏi và tất cả những bạn đã tham gia vào vòng thi này đều xứng đáng là nhà vô địch.

Thầy Trịnh Ngọc Tùng có đôi lời phát biểu trước thời khắc công bố quán quân

Giây phút hồi hộp nhất cũng đã tới. Sau khi tổng hợp kết quả của cả hai trận Chung kết, Ban tổ chức đã tìm ra gương mặt đại diện cho trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi tham gia vòng loại hồ sơ chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do đài truyền hình VTV tổ chức. Đó chính là bạn Đào Bình Minh đến từ chi đoàn 11 Toán, người đã vô cùng xuất sắc đạt được tổng số điểm 285 qua 2 vòng thi hết sức căng thẳng và gay cấn.

Thầy Trịnh Ngọc Tùng trao giải cho quán quân Đào Bình Minh

Sau khi cuộc thi kết thúc, các nhà leo núi đã có những chia sẻ về cảm nhận của mình về cuộc đua hết sức gay cấn và hồi hộp này. 

Nhà vô địch Đào Bình Minh đã bật mí bí quyết thành công của mình: “Chìa khóa cho chiếc vòng nguyệt quế hôm nay chính là việc ôn luyện kĩ càng, tâm trạng thoải mái cùng một sự tỉnh táo khi trả lời câu hỏi.” Ngoài ra, bạn cũng đã có dự định cho chặng đường phía trước: “Mình sẽ tiếp tục ôn luyện cùng các anh chị lớp 12 để chuẩn bị cho những cuộc đấu ngày càng khốc liệt hơn.”

Bạn Đào Bình Minh - 11 Toán

Bạn Xuân Sơn cũng chia sẻ những cảm nghĩ về pha lội ngược dòng của bản thân: “Mình cũng rất bất ngờ khi đã có thể tạo nên một phần thi tuyệt vời như vậy. Bên cạnh đó, việc tham gia cuộc thi đã cho giúp mình có thêm những “đồng chí” mới cùng khả năng giữ tâm lý vững vàng trước khó khăn”.

Bạn Hà Xuân Sơn - 11 Toán

Khi được hỏi về tâm thế tự tin “thương hiệu” của mình, bạn Văn Việt cho rằng sự tự tin này đã được giữ từ lúc bạn thi vòng bán kết. Bên cạnh đó, bạn cũng có đôi lời tâm sự: “Mình nghĩ trong một cuộc thi sẽ có người thắng người thua, nhưng thắng thua chỉ là tương đối mà quan trọng là biết chấp nhận bản thân mình. Mình cũng nhận ra là mình cần học đầy đủ các môn, nghiên cứu sách báo và tra mạng nhiều hơn để tiếp cận được nhiều thông tin hơn, chứ không nên chỉ tập trung vào môn chuyên của mình.” Vẫn là sự tự tin ấy, Văn Việt mạnh dạn khẳng định: “Hôm nay mình không là nhà vô địch, nhưng mình sẽ là người đào tạo ra nhà vô địch của những thế hệ tiếp theo!”

Bạn Phạm Văn Việt - 11 Hóa

“Đường lên đỉnh Olympia” đã tạo nên một sân chơi bổ ích cho tất cả học sinh. Qua đó, chất lượng dạy và học của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi cũng được khẳng định: Học sinh không chỉ giỏi môn chuyên mà còn rất chịu khó trau dồi vốn kiến thức văn hóa và rèn luyện khả năng phản xạ nhanh nhạy. Chính những điều đó đã góp phần chứng minh vị thế của trường trên toàn tỉnh Hải Dương.

Nhìn lại toàn bộ chặng đường mà các nhà leo núi đã vượt qua, có những phút giây nín thở hồi hộp, những màn rượt đuổi tỉ số sát nút, những tiếng hò reo hân hoan và cả những khuôn mặt buồn bã tiếc nuối. Nhưng điều đã tạo nên tất cả chính là sự cố gắng không ngừng nghỉ của từng thí sinh, của những nhà vô địch trong lòng người theo dõi. Dù đi tiếp hay ở lại, chúc tất cả các bạn vẫn sẽ giữ tinh thần tự tin, tiếp tục tỏa sáng trên con đường bản thân lựa chọn. Chúc bạn Đào Bình Minh - 11 Toán sẽ trang bị cho mình thật đầy đủ kiến thức và tâm lý vững vàng để vượt qua vòng hồ sơ, đại diện trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia lần thứ XXII của VTV.

Thầy Trịnh Ngọc Tùng cùng các thí sinh
Ban tổ chức cùng các thí sinh tham gia “Đường lên đỉnh Olympia” 

Cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các nhà leo núi đã luôn theo dõi và đồng hành cùng “Đường lên đỉnh Olympia” cấp trường lần III cho đến tận những giây kết thúc. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục tỏa sáng hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn.

Nguồn: NMC

Tác giả: Gia Khánh, Ngọc Minh