Với sự trở lại của dự án “Sống xanh cùng Chuyên Nguyễn Trãi”, trong tháng 12 và tháng 1, BCH Đoàn trường kết hợp cùng các CLB tổ chức chuỗi hoạt động “Hành động vì môi trường”. Đây là một hoạt động có tính giáo dục vào và ý nghĩa thiết thực đối với tất cả các bạn học sinh trong trường.

Dự án "Sống xanh cùng Chuyên Nguyễn Trãi"

I. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục tự nguyện nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh toàn trường về vấn đề ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tiêu cực từ vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trong trường học và trong cuộc sống. 

- Giáo dục ý thức cho học sinh về việc phân loại và tái chế rác thải, hạn chế các hành vi xả rác bừa bãi, hình thành các hành vi bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp.

- Truyền thông, tuyên truyền để mọi người cùng nhận thức được giá trị của việc bảo vệ môi trường, tái sử dụng và tái chế rác thải, lan toả những hành vi tốt đẹp của học sinh chuyên Nguyễn Trãi .

II. Đối tượng 

- Đối tượng giáo dục: học sinh toàn trường 

- Đơn vị thực hiện: Đoàn trường kết hợp cùng các CLB 

+ CLB Mỹ thuật 

+ CLB Tình nguyện 

+ CLB Truyền thông 

+ CLB Âm nhạc 

III. Thời gian và chuỗi hoạt động 

Chuỗi hoạt động diễn ra cao điểm từ ngày 13/12/2021 đến ngày 23/1/2022 gồm các hoạt động sau:

IV. Nội dung cụ thể 

1. “R-bins” – Phân loại rác thải 

- Thời gian thực hiện: hoạt động thường nhật trong các lớp học, bắt đầu từ ngày 13/12/2021 

- Đối tượng thực hiện: 36 chi đoàn.  

- Cách thức thực hiện: 

+ Nhà trường sẽ trang bị thêm 01 thùng rác có nắp/lớp. 

+ Quy định: 01 thùng để đựng “Rác không tái sử dụng” - là loại thùng rác có nắp, dung tích 20 lít; 01 thùng còn lại đựng “Rác tái sử dụng” (Quy định phân loại rác dựa trên đặc điểm xử lý rác thải của nhà trường, đoàn trường) 

+ Học sinh theo đơn vị lớp thực hiện vứt rác và phân loại theo đúng quy định.

- Cụ thể cách thức phân loại: 

+ Thùng đựng “Rác không tái sử dụng” đựng các loại rác sau:  

✓ Thực phẩm, đồ ăn thừa  

✓ Cành, lá cây 

✓ Hộp xốp đựng thực phẩm.  

✓ Đĩa giấy đựng bánh sinh nhật. 

+ Thùng đựng “Rác tái sử dụng” đựng các loại rác sau: 

✓ Tất cả giấy báo, sách vở, tạp chí, bảng biển không còn khả năng sử dụng.

✓ Các loại hộp giấy, bìa carton, giấy in, giấy viết. 

✓ Các chai, lọ, thùng làm từ nhựa, thủy tinh. 

✓ Các loại nhựa, bao bì nhựa mềm, túi ni-lông, cốc nhựa, ống hút, dĩa dùng 1 lần… 

✓ Tất cả phế liệu sắt thép, nhôm, inox, bình phun. 

✓ Các loại hộp đựng nước trái cây, hộp sữa, cốc giấy dùng 1 lần...

2. Triển lãm tái chế rác thải  

- Nội dung thu gom rác thải phục vụ triển lãm:  

+ Như mục “Rác tái sử dụng” đã trình bày ở phần II.1

+ Lõi giấy vệ sinh. 

- Nguồn huy động quyên góp: 

+ Từ rác tại lớp học

+ Rác thải tại gia đình các giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường 

- Thời gian thực hiện 

+ Thu gom rác thải có thể tái chế: 20/12/2021 tại nhà D. 

+ Từ ngày 21/12/2021 đến 16/1/2022 thực hiện làm mô hình triển lãm.

+ Từ ngày 17/1/2022 – 23/1/2022: mở cửa triển lãm, trưng bày các sản phẩm triển lãm.

- Địa điểm triển lãm: hành lang cửa chính bên trong Nhà Đa Năng 

- Đơn vị thực hiện: CLB Mỹ thuật, CLB Tình nguyện 

- Cách thức thực hiện: 

+ Thực hiện các mô hình nghệ thuật từ rác thải. 

+ Trưng bày, tạo các không gian triển lãm. 

3. Đổi giấy lấy cây 

- Thời gian: Chiều thứ 2 ngày 20/12/2021 tại sảnh nhà C 

- Đơn vị thực hiện: CLB Tình nguyện.  

- Nội dung thu gom:  

+ Lịch treo tường (làm giấy học chữ cho Hội người mù) 

+ Giấy báo, sách vở, tạp chí... không còn khả năng sử dụng. 

+ Các loại hộp giấy, bìa carton, giấy in, giấy viết. 

- Cách thức thực hiện: Người ủng hộ đem đồ thu gom đến địa điểm tập kết để đổi lấy cây xanh (có hướng dẫn chi tiết sau) 

- Đồ quyên góp được thu gom để phục vụ triển lãm, chuyển kinh phí và Lịch sang các hoạt động từ thiện của CLB Tình nguyện.  

4. Truyền thông trực tuyến và MV ca nhạc Parody “Sống xanh” 

- Đơn vị thực hiện: CLB Truyền thông, CLB Âm nhạc 

- Truyền thông: Page Đoàn, Website, Page CLB 

- Nội dung: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và thay đổi hành vi của các bạn học sinh về việc bảo vệ môi trường sống. 

5. Hệ thống biển báo xung quanh trường về các hành vi bảo vệ môi trường 

- Đơn vị thực hiện: CLB Tình nguyện 

- Thời gian thực hiện: Từ 20/12 – 31/12/2021 

- Cách thức thực hiện: Thiết kế hệ thống biển báo ngắn và treo tại các địa điểm xung  quanh trường như tại các phòng học, lán xe, các vòi nước, các cột hành lang, bồn cây hoa, thảm cỏ… để giáo dục học sinh về ý thức và các hành vi bảo vệ môi trường xung quanh.