1. Phạm Quang Dũng - Thủ khoa chuyên Toán

Phạm Quang Dũng, học sinh lớp 9A, trường THCS Cao An (Cẩm Giàng), đã xuất sắc đạt tổng điểm cao nhất 54,40, trở thành thủ khoa toán năm nay với số điểm chuyên vô cùng ấn tượng: 9 điểm.

Khi được hỏi về những cảm xúc đầu tiên khi biết được điểm thi của mình, bạn Dũng cho hay: “Khi nhận được điểm thi, mình khá bất ngờ và vô cùng hạnh phúc vì kết quả đã vượt qua ngoài mong đợi của mình.” 

Dũng cho biết thêm: “Cũng như các bạn, đối với mình, quá trình ôn thi cấp 3 là một quá trình vô cùng áp lực và đầy gian nan. Vì đây là một kỳ thi hết sức quan trọng. Nhưng nhờ có sự động viên của gia đình, thầy cô cũng như sự tin tưởng của bạn bè, mình đã vượt qua được những khó khăn ấy và cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất.”  

Phạm Quang Dũng - thủ khoa Toán 

2. Nguyễn Việt Dũng - Thủ khoa chuyên Tin

Đạt được số điểm ấn tượng là 53,55, bạn Nguyễn Việt Dũng, học sinh lớp 9B, trường THCS Phan Bội Châu (Tứ Kỳ), đã ghi dấu ấn bản thân và xuất sắc trở thành thủ khoa chuyên Tin năm học 2025-2028, trong đó nổi bật với điểm chuyên đạt 9,0.

Khi biết mình đạt được thành tích vượt mong đợi, Việt Dũng bộc bạch: “Em thật sự ngạc nhiên vì không nghĩ mình sẽ đạt được vị trí thủ khoa. Thành tích này vượt xa những gì em từng kỳ vọng, khiến em vừa vui vừa có chút xúc động.”

Nói về lý do chọn Tin học là môn chuyên, Dũng chia sẻ: “Em đến với Tin học vì thấy nó phù hợp với thời đại và tính cách hướng nội, không giỏi giao tiếp ngoài đời của em. Em thích tư duy logic và lập trình. Với em, viết bộ lọc cho bộ chặn quảng cáo đến việc điều hành một thế giới ảo trong trò chơi qua một ngôn ngữ lập trình trực quan, em coi nó như một phương thức giải trí về tư duy.”

Nguyễn Việt Dũng - thủ khoa chuyên Tin

3. Nguyễn Thuỳ Dương - Thủ khoa chuyên Lý

Ngôi vị thủ khoa chuyên Lý niên khóa 2025-2028 chính thức thuộc về bạn Nguyễn Thuỳ Dương, học sinh trường THCS Bình Minh (TP Hải Dương), với điểm số đầy ấn tượng: 51 điểm.

Dương kể về giây phút hạnh phúc ấy: “ Mẹ mình là người biết điểm đầu tiên. Sau khi biết điểm, mẹ đã hào hứng khoe ngay với mình. Lúc đó, mình vô cùng bất ngờ, hạnh phúc, thậm chí còn không dám tin đây là sự thật.” 

Bên cạnh đó, đối với Dương, cách học hiệu quả nhất là không cố gắng tạo áp lực cho bản thân mà nên đan xen giữa việc học và nghỉ ngơi: “Khi đó, việc học sẽ không còn là gánh nặng mà trở nên hiệu quả và vui hơn rất nhiều.” - Dương tâm sự. 

Nguyễn Thuỳ Dương - thủ khoa chuyên Lý

4. Lê Thanh Hà - Thủ khoa chuyên Hoá

Gương mặt tiếp theo chính là Lê Thanh Hà, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương), thủ khoa chuyên Hoá với tổng số điểm chuyên 47,9. 

Như bao bạn khác, Thanh Hà rất bất ngờ khi biết mình là thủ khoa: “ Đây là điều mình không ngờ đến. Nhưng ngay sau đó, mình cũng đã rất vui vì thành tích đã vượt xa mong đợi của bản thân.” 

Về quá trình ôn luyện của mình, Hà luôn chú trọng, xây dựng và phát triển tư duy, chủ động trong học tập, duy trì thói quen tốt mỗi ngày. 

Hà cũng đặt ra cho mình những định hướng rõ ràng khi được học dưới mái trường chuyên Nguyễn Trãi: “ Bản thân mình sẽ cố gắng, phấn đấu, duy trì thành tích để được thầy cô tin tưởng chọn vào đội tuyển quốc gia.” 

Lê Thanh Hà - thủ khoa chuyên Hóa

5. Đào Quỳnh Chi - Thủ khoa chuyên Sinh

Đào Quỳnh Chi, học sinh lớp 9E, trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương) đã xuất sắc giành lấy vị trí thủ khoa chuyên Sinh niên khóa 2025-2028 với số điểm đáng nể là 49,80.

Chia sẻ về khoảnh khắc hạnh phúc ấy, Chi tâm sự: “Lúc đó em thật sự rất bất ngờ vì chỉ đoán là mình đỗ thôi, hoàn toàn không nghĩ đến vị trí thủ khoa. Khoảnh khắc nhìn thấy kết quả, gia đình em vừa ngỡ ngàng, vừa vỡ oà trong niềm vui và niềm tự hào.”

Đối với Chi, điều quan trọng nhất chính sự chăm chỉ đều đặn và tinh thần tự giác. Em khiêm tốn cho biết: “Em không theo phương pháp học quá đặc biệt. Em chỉ học theo những gì thầy cô hướng dẫn, thỉnh thoảng đọc thêm sách tham khảo, hiểu sâu và mở rộng kiến thức ngoài chương trình để có thể tự tin hơn khi làm bài.”

Đào Quỳnh Chi - thủ khoa chuyên Sinh

6. Nguyễn Ngọc Minh - Thủ khoa chuyên Văn

Xuất sắc dành điểm số 50,75, bạn Nguyễn Ngọc Minh, học sinh trường Phan Bội Châu (Tứ Kỳ), đã trở thành chủ nhân của tấm danh hiệu thủ khoa chuyên Văn năm nay.

Ngọc Minh hào hứng chia sẻ: “ Đạt được danh hiệu thủ khoa chuyên văn là ước mơ của mình trong suốt những năm tháng cấp 2. Vì vậy, khi nhận được điểm thi, mình thực sự vỡ òa, hạnh phúc và vô cùng phấn khích, thậm chí có phần ngạc nhiên vì mọi thứ vượt ngoài sự mong đợi của bản thân mình.” 

Kể về hành trình “bén duyên” với văn chương, Ngọc Minh tâm sự: “Mình đến với môn văn thực sự là một điều rất duyên. Bởi trong những năm cấp 2, khi đứng trước những lựa chọn để vào những lớp nâng cao như là Toán, Văn và Anh thì mình được cô giáo dạy văn tin tưởng, sắp xếp vào lớp nâng cao môn Văn. Sau quá trình học tập, dưới sự dìu dắt của thầy cô, mình dần yêu thích và say mê môn Văn lúc nào không hay.” 

Nguyễn Ngọc Minh - thủ khoa chuyên Văn

7. Nguyễn Danh Tiến - Thủ khoa chuyên Sử

Vượt qua nhiều thử thách trong kỳ thi vào lớp 10, Nguyễn Danh Tiến, học sinh lớp 9D của trường THCS Lê Quý Đôn(TP Hải Dương), đã xuất sắc giành vị trí thủ khoa chuyên Sử với tổng điểm 46,10.

Khi biết mình là thủ khoa, Tiến không giấu được bất ngờ và xúc động: “Em vừa vui vừa xúc động, vì không nghĩ bản thân sẽ đạt được kết quả như vậy. Em tự hào khi có thể mang lại niềm vui cho gia đình, thầy cô và ngôi trường đã luôn đồng hành, truyền cảm hứng cho em.”

Với niềm yêu thích đam mê về bộ môn Lịch sử, Tiến cho biết: “Em thường học bằng cách kể lại sự kiện theo cách hiểu riêng, lập sơ đồ tư duy để ghi nhớ lâu và mở rộng kiến thức qua tài liệu ngoài sách giáo khoa. Dù áp lực ôn thi không hề nhỏ, em đã vượt qua bằng sự bền bỉ, tinh thần chủ động và nguồn động lực lớn từ gia đình, thầy cô.” 

Nguyễn Danh Tiến - thủ khoa chuyên Sử

8. Chu Vũ Thắng - Thủ khoa chuyên Địa 

Với số điểm 56,25, cùng với số điểm chuyên cao nhất 9 điểm, ngôi vị thủ khoa chuyên Địa niên khoá 2025 - 2028 đã gọi tên bạn Chu Vũ Thắng, học sinh lớp 9A, trường THCS Vũ Hữu (Bình Giang).

Tâm sự về khoảnh khắc nhận được điểm thi, Thắng cho hay: “Mình cảm thấy khá bất ngờ, xúc động và tự hào về kết quả này. Khi được thầy cô báo tin , vì quá hạnh phúc nên mình đã chia sẻ ngay với người thân, gia đình, bạn bè.” 

Bạn còn chia sẻ thêm: “Do bản thân em luôn muốn hoàn thiện các bài kiểm tra của mình một cách chi tiết, hoàn chỉnh và sâu rộng nhất. Trong các kì thi giữa kì, cuối kỳ, bản thân em luôn cố gắng đạt điểm tuyệt đối ở môn học này. Nhờ vậy, em được thầy cô tin tưởng lựa chọn vào đội tuyển địa lý và gặt hái được nhiều thành quả như ngày hôm nay.” 

Chu Vũ Thắng - thủ khoa chuyên Địa

9. Nguyễn Thanh Hà - Thủ khoa chuyên Anh

Nguyễn Thanh Hà, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương), đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ và dành được danh hiệu thủ khoa chuyên Anh, với tổng số điểm 53,10.

Chào đón niềm vui bất ngờ, Hà khiêm tốn nói: “ Khi nhận được điểm thi, mình cũng hết sức bất ngờ và hạnh phúc. Dù vậy, mình vẫn luôn tự nhắc bản thân không được kiêu căng, ngạo mạn, vì đây chỉ là một dấu mốc nhỏ của cuộc đời. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều bạn tài giỏi hơn mình nữa.” 

Trong quá trình học tập và ôn luyện, Hà cho rằng mình không có “bí kíp” gì đặc biệt, tất cả đều xuất phát từ sự say mê môn học và sự kỉ luật nhất định: “Đối với mình, cân bằng là mấu chốt. Khi tinh thần hay sức khỏe không đáp ứng được thì mình sẽ không học. Khi năng lượng dồi dào thì không lãng phí vào thú vui vô bổ. Mỗi ngày học một chút sẽ tốt hơn nước đến chân mới nhảy.”

Nguyễn Thanh Hà - thủ khoa chuyên Anh

10. Trịnh Minh Châu - Thủ khoa chuyên Pháp 

49,85 điểm là tổng điểm số đã giúp bạn Trịnh Minh Châu, học sinh THCS Chu Văn An (TP Hải Dương) trở thành thủ khoa khối chuyên Pháp niên khoá 2025-2028.

Minh Châu chia sẻ về việc không ngần ngại lựa chọn khối chuyên Pháp là nguyện vọng 1 của mình: “Em bị thu hút bởi năng lượng tích cực, sôi nổi của khối chuyên Pháp đem lại. Ngoài ra, học khối chuyên Pháp sẽ giúp em dễ dàng cạnh tranh trong việc xin học bổng trong tương lai.” 

Khó khăn là điều bất kì ai cũng phải trải qua trên hành trình của mình, Châu cũng vậy. Nói về thử thách lớn nhất trong quá trình ôn thi, Châu cho hay: “Bản thân em là một người vô cùng yếu môn toán. May mắn, mình luôn có những người bạn lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, điểm toán của mình mới được cải thiện dần.” 

Trịnh Minh Châu - Thủ khoa chuyên Pháp 

11. Lê Gia Linh - Thủ khoa chuyên Nga

Danh hiệu thủ khoa chuyên Nga năm nay là một gương mặt đến từ lớp 9I, trường THCS Bình Minh (TP Hải Dương) - bạn Lê Gia Linh, với tổng số điểm xuất sắc 46,05.

Khi nhận được kết quả đáng tự hào, Linh bộc bạch cảm xúc: “Em khá bất ngờ và hạnh phúc vì không ngờ mình lại đạt được thành tích tốt như vậy. Em cảm thấy rất tự hào và biết ơn khi mình có thể mang vinh quang cho bản thân, gia đình và nhà trường.”

Tâm sự về nỗi lo lắng khi tiếp xúc với ngôn ngữ mới, Linh cho biết: “Ban đầu em khá lo lắng vì tiếng Nga là một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, từ bảng chữ cái đến cách phát âm đều rất khác biệt. Nhưng chính sự mới mẻ ấy lại khiến em cảm thấy hứng thú. Càng học, em càng nhận ra tiếng Nga có nét đẹp rất riêng và ẩn chứa cả một nền văn hóa sâu sắc, điều đó đem lại cho em động lực để học tập và trau dồi kiến thức về ngôn ngữ này.”

 Lê Gia Linh - Thủ khoa chuyên Nga

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Thảo Ngọc