Chắc hẳn các bạn đều từng được khuyên nên đọc 5 điều phải làm trước tuổi 18, 5 nơi phải đi khi còn trẻ, 5 đôi giày hay bộ quần áo mà mỗi người nên có. Vậy các bạn đã từng nghe đến “5 sự kiện ấn tượng nhất của CNT” chưa? Được gọi với một cái tên thân thương hơn - BIG5 là chuỗi 5 sự kiện đặc biệt hay còn gọi là 5 ngày hội lớn của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi. Các sự kiện này diễn ra hàng năm và đã trở thành một nét độc đáo riêng của CNT.

Big 5 tại Chuyên Nguyễn Trãi.

Ngay từ khi bỡ ngỡ bước vào trường có lẽ ta đã cảm thấy háo hức khi nghe những lời giới thiệu của một ai đó về những ngày hội tại CNT với Khai giảng, Chào Tân Học Sinh, ngày lễ kỷ niệm 20 tháng 11, 26 tháng 3 và cuối cùng là buổi lễ Tri Ân của học sinh khóa 12. Có lẽ điều mà các học sinh đàn học tập tại trường muốn chia sẻ đến các bạn học sinh sắp vào trường nhất đó chính là 5 sự kiện vô cùng “hoành tráng” này. Từ đó, sự bồi hồi, mong ngóng của một học sinh mới lại càng thêm nhiều hơn và động lực học tập dần cũng to lớn hơn nữa.

Vậy thì không biết rằng Big5 đặc biệt của chuyên Nguyễn Trãi thực hư ra sao?

Lễ Khai giảng và Chào tân học sinh

Mở đầu cho 5 sự kiện này đó chính là Lễ Khai Giảng tổ chức vào đầu mỗi năm học. Cho dù là học sinh khối 10, mới vào trường hay các bạn học sinh khối 11, 12 đã có ít nhất 1 năm gắn bó thì Ngày bắt đầu một năm học mới chưa bao giờ là “cũ kỹ”. Nó luôn mang đến cho mỗi học sinh chúng ta những cảm xúc thật khó tả. Có thể là sự lo lắng, hồi hộp có thể là sự vui tươi hứng khởi, cũng có thể là một chút trầm tư suy nghĩ. Tuy vậy, Lễ Khai Giảng vẫn là một ngày lễ quan trọng của thầy và trò trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Lễ Khai Giảng bắt đầu với đầy đủ các phần nghi lễ trang nghiêm, xen kẽ đó là những tiết mục Văn Nghệ đã được chuẩn bị rất công phu, được tổng duyệt kỹ càng trước đó. Buổi lễ thường được tổ chức trong nhà đa năng - nới gắn bó với hầu hết các hoạt động thường niên của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Khong gian ngày lễ Khai Giảng luôn tràn ngập một sự hứng khởi cho một năm học mới. những bộ đồ phục ngăn nắp, những hàng ghế ngồi thẳng tắp, những chiếc áo dài thướt tha, những nụ cười,... Đó chính là những điều mà bạn sẽ thấy ở một lễ Khai Giảng của CNT, tuy giản đơn nhưng rất gần gũi mà cũng rất riêng.

Hằng năm, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đều hân hoan đón những khóa học sinh mới vào trường. Đó chính là những bạn học sinh khối 10. Để chào mừng các sĩ tử đã thành công vượt qua kì thi cam co để bước chân vào ngôi trường chuyên duy nhất của tỉnh Hải Dương, nhà trường đã cho tổ chức Lễ Chào Tân học sinh. Vào ngày lễ này, các bạn học sinh khối 10 sẽ có cơ hội được hiện diện trước thầy cô và các anh chị khối trên, như một lời chào đến ngôi trường mới. Tại buổi lễ này, các bạn học sinh mới sẽ được xem các tiết mục văn nghệ do các khối chuyên thể hiện. Mỗi khối chuyên đều có nét riêng cũng như những truyền thống tốt đẹp nên các màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Cùng với đó là rất nhiều những hoạt động giúp các bạn học sinh tìm hiểu thêm về CNT, dễ dàng làm quen và thích nghi với môi trường học tập mới, ví dụ như CNT TOUR: một hành trình giới thiệu về trường của các học sinh khóa trên thường được gọi là “tiền bối” hướng dẫn và chia sẻ đến với các “hậu bối” trong khối chuyên của mình. Có thể về quang cảnh trường, các dãy nhà, các nơi hoạt động thể thao, nhà đa năng và cả các câu lạc bộ - nơi các bạn học sinh được giao lưu kết nối học hỏi và làm việc cùng nhau, tạo nên những kỉ niệm đẹp.

Lễ Khai Giảng và Chào Tân Học Sinh năm 2019-2020

 

Các tiết mục văn nghệ trong buổi lễ.

 

Tân học sinh mới vào trường.

Lễ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Một ngôi trường có bề dày lịch sử về giáo dục dạy tốt học tốt, nhà trường THPT chuyên Nguyễn Trãi cũng rất quan tâm đến việc tổ chức các lễ kỷ niệm, và 1 trong số đó là ngày 20 tháng 11 - ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong tháng 11, CNT đã tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam như tháng thi đua dạy tốt học tốt dành điểm tốt, các hoạt động gửi lời cảm ơn đến thầy cô. Đặc biệt ngày lễ này cũng được tổ chức với quy mô lớn tại nhà đa năng của trường với rất nhiều những tiết mục văn nghệ đặc sắc dành đến cho các thầy cô, cùng với đó là những lời cảm ơn những điều muốn nói của các bạn học sinh trong trường. 

Sự kiện 20/11 của Chuyên Nguyễn Trãi.

 

Các cô giáo trong Lễ Kỷ Niệm 20-11-2018

 

Học sinh tặng hoa cho các thầy cô giáo.

 

Cuộc thi trang trí lớp học năm 2021.

Lễ kỉ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tiếp nối là một sự kiện cũng gây ấn tượng rất lớn và nhận được sự mong chờ rất nhiều của các CNTers, đó chính là ngày 26/3. Với rất nhiều những chuỗi sự kiện thú vị, những cuộc thi, các bạn học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tham gia rất tích cực vào sự kiện này. Hằng năm, BCH Đoàn luôn cố gắng tạo ra những sân chơi bổ ích những hoạt động đặc sắc. Trong đó có nhảy Flashmod, Hội Chợ, Cuộc thi Trí Tuệ, Trang Trí lớp, Kéo co,... Hai năm gần đây vì dịch bệnh Covid cũng ảnh hưởng nhiều đến sự kiện tiêu biểu này những không vì thế mà làm khó được các thầy cô và các bạn trong BCH Đoàn cũng như làm mất đi không khí đến từ các bạn học sinh. Để thích ứng với hoàn cảnh của dịch bệnh, các hoạt động trên nền tảng mạng xã hội, các hoạt động tại nhà được đẩy mạnh. Nổi bật trong số đó là cuộc thi The Rival, là cuộc thi trí tuệ lần đầu tiên được tổ chức trên tỉnh Hải Dương đem đến rất nhiều những điều đáng nhớ và rất nhiều ấn tượng. 

Cuộc thi The Rival

 

Cuộc thi vẽ tranh “Tự Nguyện” 26/3

Lễ Tri ân và Trưởng thành cho khối 12

Kết thúc một năm học, điều mà mỗi ai CNT nhìn lại đó chính là sự chia tay của một khoá học sinh cuối cấp. 3 năm gắn bó với mái trường THPT chuyên Nguyễn Trãi có lẽ là điều tuyệt vời nhất, để lại những kỉ niệm sâu sắc nhất. Có hay không một buổi chiều ca 2 dắt xe về cuối, đâu là những ca 2 thang lang ở sân bóng rổ, bóng đá, hay những buổi đến lớp muộn, dù là gì đi chăng nữa thì vẫn mãi là những dòng chảy ký ức không thể lãng quên. Vì thế, ngày qua, tháng lại, một mùa Tri Ân lại đến cũng là một mùa Tri Ân đã đi qua. Ngày lễ cuối cùng là điểm dừng cho một năm học đó chính là sự kiện Tri Ân trưởng thành của các học sinh khối 12 chuẩn bị ra trường. Có lẽ để lại với CNT là những kỉ niệm, những quá khứ vàng son, những nuối tiếc tuổi 18 những bỡ ngỡ thời thanh xuân tươi đẹp. Lễ Tri Ân trưởng thành diễn ra như một hồi chuông báo cho các học sinh cuối cấp, hồi chuông kết thúc một “tiết học” và cũng là mở đầu một tiết học mới sôi động và thú vị hơn. 

Các hoạt động Tri Ân luôn được BTC khối 12 chuẩn bị lên ý tưởng rất chi tiết. Mỗi năm các hoạt động lại mang những âm hưởng khác nhau, chủ đề mỗi năm một khác, đánh dấu những nét nổi bật, đặc sắc của từng khóa học sinh. Chúng ta có Hoài niệm màu be, IN NEVERLAND, SOL, HỒI ỨC 520 và HẠ LAM,... cùng với đó là các hoạt động mà khối 12 tri ân đến thầy cô, những “hậu bối” tri ân nhưng tiền bối. Đó là Cheers, là giải bóng đá Tri Ân, là hòm thư - nơi gửi gắm tâm tư tình cảm,... và rất nhiều những hoạt động khác nữa. Tri Ân sẽ là ngày lễ cuối cùng mà mỗi học sinh CNT sẽ được trải qua trước khi bước chân rời đi, vì thế nó luôn là nơi mà các học sinh khối 12 đặt nhiều công sức, là lúc mà những cảm xúc dâng trào nhất. 

Tri ân khóa 18 - 21

 

Tri Ân 2020 - Hồi Ức 520

Người ta nói những năm tháng thanh xuân là đáng quý và đáng trân trọng nhất, được là học sinh của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đầu tiên đã là một điều đáng tự hào, sau sẽ là được tham gia BIG5 - 5 ngày hội nổi tiếng nhất tại CNT, đó sẽ còn là một điều tự hào hơn. Hãy cố gắng lưu giữ những kỉ niệm thật lâu và thật chắc nhé các CNTers. Và đây cũng là bài viết cuối kết thúc [Góc Review], hãy tìm và đọc các bài viết khác trong chuỗi trên website của Chuyên Nguyễn Trãi để hiểu hơn về CNT nhé!

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Phương Anh