Tổ Hóa học ngày nay đã có sự phát triển hết sức ấn tượng cả về số lượng và chất lượng, cả về trình độ của các thầy cô giáo cũng như thành tích mà Tổ và các thành viên trong Tổ đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Tổ Hóa học là một tổ chuyên môn được ra đời khá muộn. Từ một nhóm Hoá học trong tổ Hoá – Sinh – Kỹ thuật, tháng 5 năm 1999, Ban giám hiệu trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã ra quyết định thành lập tổ bộ môn Hoá học.

Tại thời điểm ban đầu khi mới thành lập, Tổ Hóa học có 5 thầy cô giáo gồm:

              1) Cô Nguyễn Thị Bích Hà     ( trình độ Đại học):      Tổ trưởng.

              2) Cô Nguyễn Thị Nhị            (trình độ Đại học):        Giáo viên.

              3) Thầy Nguyễn Văn Bắc       (trình độ Đại học):         Giáo viên.

              4) Thầy Nguyễn Đình Nhuần (trình độ Sau Đại học):  Giáo viên.

              5) Cô Phạm Thị Thanh Xuân (trình độ Đại học) :         Giáo viên.

Hơn 20 năm đã đi qua, một quãng thời gian chưa phải là quá dài, nhưng cũng đủ để Tổ Hóa học ngày hôm nay tự hào nhìn lại những thành quả của thế hệ đi trước và không ngừng cố gắng phấn đấu để tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó. Tổ Hóa học ngày nay đã có sự phát triển hết sức ấn tượng cả về số lượng và chất lượng, cả về trình độ của các thầy cô giáo cũng như thành tích mà Tổ và các thành viên trong Tổ đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Description: D:\BÀI ĐĂNG WEBSITE\Tổ Hóa\To_Hoa1.JPG
Tập thể giáo viên tổ Hóa học chụp ảnh nhân dịp Lễ khai giảng năm học 2014 – 2015 (tháng 9/2014)

Trước hết nói về đội ngũ giáo viên, kể từ ngày thành lập trường năm 1984 đến năm 1999, số giáo viên Hoá học không nhiều xong tất cả đều để lại những ấn tượng rất tốt về sự tâm huyết với nghề nghiệp cũng như về trình độ chuyên môn.

Những giáo viên đã từng công tác tại Tổ Hóa học của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi

  1. Nhà giáo Ưu tú: Nguyễn Thị An (đã về hưu năm 1994)
  2. Thầy giáo Nguyễn Văn Bắc (đã chuyển về là Phó hiệu trưởng trường THPT Gia Lộc II năm 2005) thầy là người đã có mặt ngay từ những ngày đầu trường mới thành lập.
  3. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hà (đã chuyển đi Amsterdam – HN năm 2004)
  4. Cô giáo Nguyễn Kim Hoa (đã chuyển đi Chu Văn An – HN năm 1998)
  5. Nhà Giáo Ưu tú: Nguyễn Thị Nhị (Nguyên Phó hiệu trưởng trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – đã nghỉ hưu năm 2012)
  6. Thầy giáo Cao Tiến Cường (đã chuyển đi trường THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng năm 2012).

Kể từ khi thành lập Tổ đến nay, đội ngũ giáo viên của Tổ không chỉ tăng nhanh về số lượng mà còn lớn mạnh không ngừng về chất lượng. Hiện nay Tổ đã có tới 11 thành viên.

             1)  Thầy Nguyễn Đình Nhuần:     Tổ trưởng - Trình độ Sau Đại học.

             2) Thầy Bùi Hữu Hải:                     Phó hiệu trưởng -   Trình độ Thạc sĩ.

             3) Cô Trịnh Thị Chúc:                    Giáo viên- Trình độ Đại học.

             4) Cô Phạm Thị Thanh Xuân:         Giáo viên- Trình độ Thạc sĩ.

             5) Thầy Phạm Công Quảng:           Tổ phó - Trình độ Thạc sĩ.

             6) Cô Nguyễn Thị Huyền:               Giáo viên – Trình độ đại học.

             7) Cô Đoàn Thị Hưng:                     Tổ phó - Trình độ Thạc sĩ.

             8) Cô Phạm Thị Mai Phương:         Giáo viên-Trình độ Thạc sĩ.

             9) Cô Nguyễn Thị Mai Phương:     Giáo viên- Trình độ Thạc sĩ.

             10)  Cô Trần Hồng Hạnh:               Giáo viên- Trình độ Thạc sĩ.

             11) Cô Phạm Thị Hương Lý:           Phụ trách thiết bị, thí nghiệm -Trình độ đại học.

Một điều đáng nói ở đây là số giáo viên trẻ nhiều và hầu hết các thầy cô đó trước đây đều là học sinh cũ của trường và đã từng đạt giải HSG Quốc gia, nhiều thầy cô là sinh viên lớp Tài năng hay lớp Chất lượng cao ở trường Đại học, đều tốt nghiệp Đại học loại Khá và Giỏi, đa số thầy cô đã có trình độ Thạc sĩ, đó là một lực lượng mạnh, có triển vọng trong tương lai.

ẢNH 2
Các thầy cô tổ Hóa học chụp ảnh cùng học sinh trong Lễ tuyên dương khen thưởng HSG năm học 2014-2015

Tổ Hóa học đã có nhiều giáo viên đạt được những thành tích xuất sắc, điển hình như cô giáo Nguyễn Thị Nhị: Có 3 học sinh đạt giải Quốc tế (1 Vàng, 1 Bạc, 1 Đồng), 10 học sinh đạt giải nhất Quốc gia, được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2005, được thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008, liên tục đạt được danh hiệu CSTĐ các cấp. Giáo viên tiêu biểu phải kể đến nữa là thầy giáo tổ trưởng Nguyễn Đình Nhuần, thầy đã có công đào tạo 1 học sinh đạt Bằng khen Olympic Hóa học Quốc tế (2002), bồi dưỡng được rất nhiều học sinh đạt giải trong kì thi HSG quốc gia (trong đó có 5 giải nhất), nhiều học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh; thầy được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2012, được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen năm 2006, thầy liên tục đạt được danh hiệu CSTĐ các cấp.

Description: D:\BÀI ĐĂNG WEBSITE\Tổ Hóa\Anhbia_ToHoa1.jpg
Tập thể giáo viên tổ Hóa học chia tay cô Đỗ Thị Thìn - giáo viên môn Ngữ văn (tháng 2/2019)

Tổ Hóa học nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Tập thể Lao động tiên tiến. Tất cả các thành viên trong Tổ đều đạt danh hiệu CSTĐ và LĐTT hàng năm.

* Tổ trưởng Tổ Hóa học qua các thời kì:

1. Cô Nguyễn Thị Bích Hà: Tổ trưởng từ năm 1999 - 2004

2. Cô Nguyễn Thị Nhị: Tổ trưởng từ năm 2004 - 2007

3. Thầy Nguyễn Đình Nhuần: Tổ trưởng từ năm 2007 đến nay.

ảnh 4
Thầy Nguyễn Đình Nhuần – Tổ trưởng tổ Hóa học

Sau khi thành lập tổ chuyên môn riêng, dưới sự chỉ đạo của các thầy cô Tổ trưởng có năng lực cao, các thành viên của Tổ Hóa học luôn đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau trong mọi công việc, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm: bồi dưỡng đội tuyển Học sinh giỏi các cấp. Tổ đều phân công rất cụ thể mỗi người một mảng kiến thức chuyên ngành, mỗi người một nhiệm vụ và tất cả đều nhiệt tình, có trách nhiệm cao. Chính vì vậy nên từ khi thành lập Tổ đến nay, chất lượng giảng dạy, chất lượng Học sinh giỏi trong kì thi Quốc gia và kì thi Đại học môn Hoá học của Tổ đều rất cao.

Dưới đây là thành tích bồi dưỡng Học sinh giỏi các cấp của Tổ chuyên môn Hóa học (đến năm 2020)

* 5 học sinh dự thi Olympic Hoá học Quốc tế:

        1 – Nguyễn Văn Khiêm: Huy chương bạc  năm 2001 (Do cô Nhị phụ trách)

        2 – Bùi Hữu Tài:             Bằng khen năm 2002 (Do thầy Nhuần phụ trách)

        3 – Lê Thanh Tùng:        Huy chương Đồng năm 2003 (Do cô Nhị phụ trách)

        4 – Ngô Xuân Hoàng:     Huy chương Vàng năm 2005 (Do cô Nhị phụ trách)

        5 – Mai Thu Cúc:         Huy chương Đồng năm 2010 (Do cô Nhị và thầy Quảng phụ trách)

*  14 học sinh đạt giải Nhất Quốc gia:

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM ĐẠT GIẢI

GV PHỤ TRÁCH

1

Nguyễn Văn Khiêm

2001

Cô giáo Nguyễn Thị Nhị

2

Nguyễn Minh Đức

2005

Cô giáo Nguyễn Thị Nhị

3

Nguyễn Đức Cảnh

2005

Cô giáo Nguyễn Thị Nhị

4

Ngô Xuân Hoàng

2005

Cô giáo Nguyễn Thị Nhị

5

Nguyễn Ngọc Linh

2005

Cô giáo Nguyễn Thị Nhị

6

Nguyễn Thị Luyến

2005

Cô giáo Nguyễn Thị Nhị

7

Lương Thanh Tùng

2006

Thầy Nguyễn Đình Nhuần và

          thầy Phạm Công Quảng

8

Lê Anh Đức

2006

Thầy Nguyễn Đình Nhuần và

          thầy Phạm Công Quảng

9

Trần Duy Quỳnh

2008

Cô giáo Nguyễn Thị Nhị và

           thầy Bùi Hữu Hải

10

Nguyễn Tiến Đức

2008

Cô giáo Nguyễn Thị Nhị và

           thầy Bùi Hữu Hải

11

Vũ Thị Kiều Anh

2012

Thầy Nguyễn Đình Nhuần

Cô giáo Nguyễn Thị Nhị

12

Đào Thị Thanh Nhàn

2012

Thầy Nguyễn Đình Nhuần

Cô giáo Nguyễn Thị Nhị

13

Lương Thùy Nhung

2013

Thầy Phạm Công Quảng

14

Phạm Đức Nam Phương

2020

Thầy Nguyễn Đình Nhuần và

thầy Phạm Công Quảng

*158 giải Học sinh giỏi Quốc gia, bao gồm:

                        14 giải nhất ; 59 giải nhì ; 45 giải ba ; 40 giải khuyến khích.

*  379 giải Học sinh giỏi Tỉnh ( khối 10 và 12), bao gồm:

                        23 giải nhất; 105 giải nhì; 128 giải ba; 123 giải khuyến khích.

Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi giáo viên của tổ Hóa học đều cảm thấy tự hào với những thành tích đã đạt được, vì đã góp một phần công sức vào sự nghiệp giáo dục của trường chuyên, của tỉnh nhà. Những kết quả đã đạt đó phần nào đáp ứng được yêu cầu và thách thức của xã hội trong thời kì đổi mới. Tuy nhiên để giữ vững được thành tích đó cũng là một thách thức lớn đối với tổ Hoá học trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương hôm nay và ngày mai.

Tác giả: Nguyễn Đình Nhuần – Tổ trưởng tổ bộ môn Hóa học