Tiếng Anh là ngoại ngữ thứ hai được giảng dạy ở trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng, nay là trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Qua hơn 30 năm trưởng thành, bộ môn tiếng Anh đã khẳng định được vị thế của mình.

Lớp chuyên Anh của nhà trường nhiều năm nay là lớp thu hút đông đảo thí sinh lớp 9 đăng kí dự thi. Học tiếng Anh giờ đây là niềm say mê và nhu cầu không thể thiếu trong hành trang của học trò CNT trên con đường hoàn thiện bản thân để trở thành những công dân toàn cầu.

ảnh 1
Các giáo viên tiếng Anh chụp cùng tổ Ngoại Ngữ nhân dịp 8/3/2019

Quá trình hình thành và phát triển

Từ năm 1989 đến năm 1997

Khi mới thành lập, trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng chỉ có lớp chuyên Văn - Nga. Đến năm 1989, môn chuyên tiếng Anh bắt đầu được giảng dạy, góp chung với môn tiếng Nga lập thành lớp chuyên Anh - Nga. Đến giờ học ngoại ngữ thì thầy trò lại tách ra học riêng hai môn chuyên. Mô hình đó kéo dài cả chục năm. Số giáo viên tiếng Anh lúc đầu cũng rất ít ỏi và đa phần là giáo viên dạy tiếng Nga chuyển sang dạy tiếng Anh như thầy Nguyễn Văn Hợp, cô Nguyễn Thị Hải, cô Nguyễn Thị Ngân Giang. Giáo viên tiếng Anh được đào tạo bài bản đầu tiên phải kể đến cô Vũ Thị Hồng, sau đó lần lượt là thầy Ngô Mạnh Hùng, cô Vương Bích Hạnh về trường công tác. Năm 1996, môn tiếng Pháp được đưa vào giảng dạy, và lớp chuyên Anh - Nga - Pháp ra đời, cũng là khóa chuyên duy nhất có ghép cả 3 môn ngoại ngữ trong cùng 1 lớp. Năm 1997, ba lớp chuyên Anh, Nga, Pháp được tách riêng, hoàn thiện ba lớp ngoại ngữ trong trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Từ năm 1997 đến nay

Môn Tiếng Anh chuyển mình chiếm vị thế quan trọng hơn trong các nhà trường ở Việt Nam, được giảng dạy từ lớp 6, rồi từ tiểu học. Bước sang thiên niên kỷ mới, lớp chuyên Anh trở thành thỏi nam châm thu hút học sinh thi vào trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, và những năm gần đây lớp chuyên Anh luôn có số thi sinh thi vào đông nhất, kết quả là tỉ lệ chọi và điểm chuẩn đầu vào cũng cao nhất trong các khối chuyên. Được trở thành một học sinh lớp chuyên Anh là niềm mơ ước của rất nhiều học sinh THCS tỉnh nhà, bởi học sinh khối chuyên Anh từ lâu đã hình thành cho mình những nét tính cách rất riêng: chăm chỉ, tự tin và thông minh. Hơn 30 năm qua, khối chuyên Anh của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã khẳng định được vị trí nhất định của mình trong làng chuyên Anh của miền Bắc với số giải quốc gia ổn định khoảng 70% --> 90% hàng năm. Bộ môn tiếng Anh cũng khẳng định được chất lượng chuyên môn dạy đại trà rất đều và vững vàng; trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT môn Anh của học sinh trường Nguyễn Trãi luôn dẫn đầu toàn tỉnh nhiều năm nay.

ảnh 2
Tập thể giáo viên tổ Ngoại ngữ, 9/2014

Đội ngũ giảng dạy và nhiệm vụ công tác

Sự phát triển lớn mạnh của bộ môn tiếng Anh đều gắn với tên tuổi của những giáo viên tài năng và tâm huyết. Cô giáo Vũ Thị Hồng, thầy Ngô Mạnh Hùng đã có thành tích từ những ngày đầu non trẻ của môn Anh chuyên. Từ sau ngày tách các lớp chuyên Ngoại Ngữ, lớp chuyên Anh bước vào thời kỳ  mới, khởi sắc hơn, tiến bộ vượt bậc với nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia do các cô Vương Bích Hạnh, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Hồng Mỵ và cô Nguyễn Thanh Lương bồi dưỡng. Những thành tích đáng tự hào, niềm đam mê với dạy chuyên, sự kiên trì học hỏi, đổi mới không ngừng của các cô luôn khiến các giáo viên trẻ chúng tôi ngưỡng mộ và có thêm động lực để hoàn thiện chuyên môn. Cho đến nay tất cả giáo viên trong tổ đều đạt chứng chỉ C1 trở lên, đáp ứng nhu cầu giảng dạy chương trình mới.

ảnh 3
Tổ Ngoại ngữ chia tay cô giáo Vương Bích Hạnh (GV tiếng Anh) và cô Vũ Thị Hồng Hương (GV tiếng Nga) về nghỉ hưu (8/2019)

Dưới đây là danh sách các giáo viên của bộ môn tiếng Anh qua các thời kỳ

 

Họ tên

Thời gian công tác

Quá trình đào tạo

  1.  

Cô giáo Vũ Thị Hồng

1986-1996

ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ

  1.  

Thầy giáo Nguyễn Văn Hợp

(GV tiếng Nga + Anh)

1988-1997

ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ

  1.  

Cô giáo Nguyễn Thị Hải

(GV tiếng Nga + Anh)

1984-2007

ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ

  1.  

Cô giáo Nguyễn Thị Ngân Giang

(GV tiếng Nga + Anh)

1987-nay

ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ

  1.  

Thầy giáo Ngô Mạnh Hùng

1991-nay

ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ

  1.  

Thầy giáo Hoàng Lê Chinh

 

ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ

  1.  

Cô giáo Vương Bích Hạnh (Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ từ năm 1999 đến 2019)

1994-2019

Thạc sĩ Ngôn ngữ ứng dụng của trường ĐH La trobe, Australia

  1.  

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Mỵ

(Tổ phó)

1996-nay

ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ

  1.  

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh

(GV tiếng Nga+Anh)

1996-2007

ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ

  1.  

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung

1997-2018

ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ

  1.  

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Lương

(Tổ trưởng từ tháng 7/2019 đến nay)

1999-nay

ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ

  1.  

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Vân

2000-nay

ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ

  1.  

Cô giáo Phan Thị Diệu Thu

2005-nay

Thạc sĩ, ĐH Ngoại Ngữ- ĐHQGHN

  1.  

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Liên

2007-nay

Thạc sĩ, ĐH Ngoại Ngữ- ĐHQGHN

  1.  

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng

2008-nay

Thạc sĩ, ĐH Ngoại Ngữ- ĐHQGHN

  1.  

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang

2010-nay

Thạc sĩ, ĐH Nottingham, Anh quốc

  1.  

Cô giáo Đặng Thị Phương Mai

2011-nay

Thạc sĩ, ĐH Ngoại Ngữ-ĐHQGHN

  1.  

      Cô giáo Phạm Phương Chi

2014-nay

ĐH Ngoại ngữ- ĐHQGHN

  1.  

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Anh

2018-nay

ĐH Ngoại ngữ- ĐHQGHN

  1.  

Cô giáo Phạm Vũ Hương Thảo

2019-nay

ĐH Ngoại ngữ- ĐHQGHN

Công tác mũi nhọn của bộ môn là dạy chuyên cho ba lớp chuyên Anh. “Khơi nguồn, phát hiện và bồi dưỡng tài năng học sinh chuyên” là trách nhiệm và niềm tự hào của các giáo viên dạy chuyên. Ngoài kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, các em học sinh chuyên còn được tham dự các kỳ thi HSG tỉnh, thi HSG cụm các trường chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, kỳ thi tiếng Anh trên mạng IOE, thi hùng biện tiếng Anh, v.v…

ảnh 4
Cô giáo Vương Bích Hạnh, nguyên tổ trưởng tổ Ngoại ngữ - nhóm trưởng bộ môn Tiếng Anh từ 1999 – 2019.

Bên cạnh công tác dạy chuyên, các thầy cô giáo bộ môn tiếng Anh còn phụ trách dạy tiếng Anh đại trà cho các lớp chuyên khác theo chương trình của Bộ GD&ĐT. Từ nhiều năm nay, ngoại ngữ trở thành một trong những môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, và từ năm 2015 đến nay, tiếng Anh là môn bắt buộc trong kì thi THPT Quốc Gia. Các thầy cô trong tổ bộ môn càng ý thức được sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng giảng dạy để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, đảm bảo học sinh đạt kết quả cao tương xứng với năng lực đầu vào khá về ngoại ngữ của các em.

ảnh 5
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Lương – tổ trưởng tổ Ngoại ngữ - nhóm trưởng bộ môn Tiếng Anh từ tháng 7/2019 đến nay.

Các giáo viên tiếng Anh còn được giao nhiệm vụ hỗ trợ để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho các giáo viên bộ môn khác để các thầy cô, nhất là các giáo viên trẻ có thể dạy các giờ văn hóa khác bằng tiếng Anh. Cho đến nay một số bộ môn Khoa học tự nhiên đã có giáo viên thực hành dạy một số tiết học bằng tiếng Anh.

Nhằm giúp cho học sinh CNT thêm yêu thích học tiếng Anh, các giáo viên của bộ môn còn thường xuyên tổ chức cho các hoạt động ngoại khóa như lễ hội Giáng sinh, Halloween, tết Trung thu v.v… để học sinh các lớp chuyên Anh được giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Năm 2015, dưới sự dẫn dắt của các giáo viên trẻ, điển hình là cô giáo Phạm Phương Chi và Đoàn trường, câu lạc bộ tiếng Anh của trường đã được thành lập. Câu lạc bộ là nơi gặp gỡ của các em hàng tuần để cùng luyện các kỹ năng, chia sẻ các bí kíp. Cuộc thi Amazing races thường niên của câu lạc bộ luôn thu hút đông đảo học sinh trong trường (truy cập fanpage https://www.facebook.com/ec.nguyentraigifted/ để biết thêm thông tin về câu lạc bộ đáng yêu này). Năm học 2014-2015 và năm học 2016-2017, bộ môn tiếng Anh còn nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Full Bright Hoa kỳ, hai cô giáo trẻ từ Mỹ đã tham gia giảng dạy tiếng Anh cùng các giáo viên trong tổ bộ môn và sinh hoạt cùng học sinh trong câu lạc bộ tiếng Anh.

Các thành tích đạt được

Những năm đầu thành lập trường, thành tích HSG Quốc gia môn tiếng Anh còn khiêm tốn. Đều đặn và chắc chắn, đội tuyển tiếng Anh đã từng bước khẳng định mình. Nhiều năm liền đội tuyển có 100% số học sinh tham gia dự thi có giải, đã ba năm có giải nhất - một giải Nhất do cô giáo Vũ Thị Hồng hướng dẫn, hai giải Nhất do cô giáo Nguyễn Thị Hồng Mỵ hướng dẫn (học sinh Trương Thị Hương Thủy - thi vượt cấp năm lớp 11 năm học 2009-2010, học sinh Vũ Thị Thu Hằng - lớp 12 chuyên Anh năm học 2019-2020). Ngoài ra còn có rất nhiều học sinh đạt giải Nhì và Ba.

Kết quả các kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia từ năm 1998 đến nay

Năm

Số lượng HS đạt giải

Đạt giải

Nhất

Nhì

Ba

KK

1998

4

 

 

2

2

1999

6

 

1

3

2

2000

8

 

 

6

2

2001

8

 

2

5

1

2002

8

 

 

4

4

2003

6

 

1

4

1

2004

3

 

 

2

1

2005

5

 

1

2

2

2006

6

 

2

3

1

2007

6

 

1

5

 

2008

6

 

4

2

 

2009

6

 

 

4

2

2010

7

1

3

3

 

2011

7

 

1

5

1

2012

5

 

 

3

2

2013

5

 

 

2

3

2014

6

 

 

3

3

2015

6

 

3

 

3

2016

6

 

 

 

6

2017

7

 

 

4

3

2018

6

 

 

4

2

2019

6

 

1

1

4

2020

7

1

 

4

2

Về kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 và lớp 12, đội tuyển tiếng Anh của trường luôn ở vị trí dẫn đầu toàn tỉnh và có giải nhất hàng năm. Bên cạnh đó nhiều em đã đạt điểm số ấn tượng 7 - 8 trên thang điểm 9 của IELTS ngay khi còn học lớp chuyên Anh ở trường CNT. Hàng năm có nhiều học sinh lớp 12 chuyên Anh được vào thẳng các trường Đại học danh tiếng trong nước như ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN, ĐH Ngoại Thương, ĐH Kinh tế Quốc dân do các em đạt giải chính thức trong kỳ thi HSG Quốc gia hoặc có hồ sơ học bổng xuất sắc. Rất nhiều em sau đó được vào học ở các lớp Chất lượng cao, lớp Tiên tiến của các trường ĐH. Vài năm trở lại đây nhiều học sinh chuyên Anh lớp 12 còn được nhận học bổng học Đại học ở nước ngoài. Thành tích nổi bật và sự năng động của học sinh là lý giải chính xác cho sức hút của chuyên Anh ở thời điểm hiện tại.

Một số hình ảnh của bộ môn Tiếng Anh và học sinh lớp chuyên Anh

ảnh 6
Học sinh chuyên Anh tổ chức Giáng sinh
ảnh 7
Học sinh chuyên Anh khóa 2003-2006 tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh
ảnh 8
Học sinh chuyên Anh năm học 1989-1990
ảnh 9
Liên khối học sinh 3 lớp chuyên Anh tổ chức trung thu, tháng 9 năm 2019

Chặng đường tiếp theo

Những năm gần đây con đường chinh phục giải HSGQG của các giáo viên và học sinh chuyên Anh gặp nhiều khó khăn hơn trước, vì tiếng Anh ngày càng phổ biến, mức độ đề thi HSG ngày càng khó hơn và sự cạnh tranh từ các tỉnh thành lớn càng thêm quyết liệt. Nhưng thành tích mỗi năm đã kể trên chính là những trái ngọt cho công sức dạy và học của các giáo viên trong tổ và các thế hệ học sinh. Các thầy cô giáo có kinh nghiệm luôn sẵn sàng dìu dắt, truyền đạt những kinh nghiệm nghề nghiệp của mình cho các học trò cũ - đồng nghiệp. Các cô giáo trẻ càng cần phải cố gắng học tập để nâng cao trình độ. Giáo viên bộ môn tiếng Anh chúng tôi ai cũng nhận thấy rõ những cơ hội và thách thức với nghề của mình, luôn ý thức được sự cần thiết phải trau dồi kĩ năng ngôn ngữ, giảng dạy, kiến thức xã hội, công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo viên tiếng Anh của học sinh, nhà trường và xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Lương - Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ