“Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.” (William Arthur Ward). Với sứ mệnh trao đi yêu thương và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, CLB Tình nguyện NVG (Nguyen Trai Volunteer Club) đã hoạt động bền bỉ suốt một thập kỷ qua, trở thành một trong những CLB lâu đời nhất của CNT. Để có cái nhìn rõ hơn về CLB siêu thú vị này, hãy cùng chúng mình tiếp tục Series “Câu lạc bộ ở CNT: Vừa học vừa chơi mà không “đánh rơi” thành tích” kỳ này nhé!

Logo chính thức của CLB Tình Nguyện NVG

Khởi nguồn

Câu lạc bộ NVG được thành lập ngày 20/7/2012 bởi anh Minh Nguyễn - cựu học sinh chuyên Toán, với tên gọi ban đầu là “Trái tim Việt Nam”. NVG hoạt động dưới sự dẫn dắt của cô Trần Hồng Hạnh trong những năm đầu tiên, và hiện nay giáo viên cố vấn của CLB là cô Dương Thị Thùy Dung. 

Cô Trần Hồng Hạnh - Cố vấn CLB trong những năm đầu thành lập
Cô Dương Thị Thuỳ Dung - Giáo viên cố vấn của CLB hiện nay

Mang trong mình nghĩa vụ cao cả

Slogan "Be the change you wish to see in the world" (danh ngôn của Mahatma Gandhi) chính là mục đích hoạt động của CLB trong suốt 10 năm qua. NVG mong muốn học sinh CNT có thể cùng chia sẻ những giá trị vật chất và tinh thần đối với những hoàn cảnh kém may mắn hơn, học cách chia sẻ niềm vui và niềm hạnh phúc đúng cách. Vì vậy, trong tương lai, mục tiêu hoạt động của CLB là tập trung vào các hoạt động lớn thường niên và có thêm nhiều sự kiện khác nữa. 

NVG tại những buổi tình nguyện đầu tiên năm 2012 tại Hội người mù

Những lần đi tình nguyện tại bệnh viện
Chương trình “Tô thắm màu cờ Tổ quốc”

Hơn hết, NVG luôn hướng tới hình ảnh một mái nhà chung cho tất cả những bạn có nhiệt huyết và đam mê với công việc thiện nguyện.

Các buổi bonding tại NVG

Cơ cấu nhân sự

Câu lạc bộ chia làm 2 mảng nhân sự là thành viên thường và thành viên Ban chuyên môn. Đặc biệt đối với thành viên thường, các bạn không cần casting mà đã có thể trở thành một thành viên của NVG rồi. Còn với Ban chuyên môn, tùy theo khả năng của mỗi người qua các vòng casting mà được chia vào 3 ban chính: Truyền thông, Nhân sự và Tài chính - Hậu cần. 

- Ban Truyền thông: là bộ mặt cho câu lạc bộ, đưa các hình ảnh, thông tin và các hoạt động tới công chúng một cách ấn tượng và chính xác. 

- Ban Nhân sự: phụ trách sắp xếp phân công nhân lực cho các hoạt động, sự kiện. Ngoài ra, Nhân sự còn quản lý các danh sách liên quan tới CLB. 

- Ban Tài chính - hậu cần: quản lý quỹ hoạt động, chi tiêu trong các sự kiện của CLB và phụ trách tổ chức các sự kiện từ A-Z của NVG. 

Thành viên CLB Tình nguyện NVG

Để hiểu rõ hơn nữa về các ban trong NVG, các bạn có thể tìm đọc chuỗi bài viết giới thiệu Ban chuyên môn trên fanpage của chúng mình nhé!

Chất riêng 

1. Số lượng thành viên “khủng”

Có lẽ các bạn sẽ bất ngờ khi mỗi năm, số lượng thành viên câu lạc bộ luôn ở mức “khổng lồ” với con số 150 đến 200 người bao gồm học sinh cả 3 khối lớp. Tự hào trở thành CLB đông dân nhất CNT, chúng mình hứa hẹn sẽ đem tới cho các bạn những trải nghiệm thú vị nhất và không sợ cô đơn một mình đâu nha! 

2. Những chiến binh Tiếp sức mùa thi “huyền thoại”

NVG luôn tự hào là một trong những cánh tay đắc lực nhân của Đoàn trường trong mỗi sự kiện, hoạt động. Nhắc đến NVG không thể không nhắc đến, những thành viên áo xanh - nguồn nhân lực chủ chốt hỗ trợ các thí sinh trong chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” hàng năm cho kì thi vào 10 và kì thi THPTQG. 

NVG trong đợt tiếp sức mùa thi 2022

Một năm đầy nhớ thương - năm học 2021 - 2022

Năm học 2021 - 2022 quả thật là một năm đầy biến động khi chúng mình phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid - 19. Dẫu vậy, những tình nguyện viên áo xanh năng động của NVG vẫn rất nhiệt huyết và hăng say với công việc thiện nguyện. CLB đã tổ chức được rất nhiều hoạt động như sự kiện Tutoring “Mỗi câu chuyện một chiến lược” cho các em khối 9, đến thăm và tặng quà Hội người mù, “Tiếp sức mùa thi” hay “Co-bin” nhằm hưởng ứng Ngày làm việc tốt, hay nổi bật hơn đó chính là “Ecobook” - sự kiện đổi giấy lấy cây thu hút rất nhiều CNT-er.

Buổi tình nguyện năm 2021 tại Hội người mù

Các hoạt động trong sự kiện Ecobook 
Sự kiện CO - BIN

Đặc biệt còn phải kể đến đó là cột mốc đáng nhớ nhất trong hành trình của CLB - Sinh nhật 10 năm. Đánh dấu tròn một thập kỷ hoạt động, NVG đã tổ chức cuộc thi viết kỷ niệm và đăng video nhìn lại mười năm qua cùng nhau trưởng thành, cùng nhau phát triển rực rỡ như ngày hôm nay.

 Các thành viên NVG vui vẻ trong dịp sinh nhật kỷ niệm 10 năm 

Chia sẻ

Chia sẻ về hành trình gắn bó cùng NVG, bạn Phạm Vân Anh (chuyên Hoá niên khóa 20-23) - cựu phó chủ nhiệm CLB cho biết: “Hồi mình học cấp 2, mình đã từng tham gia “Trao nhận yêu thương” của NVG tổ chức tại CNT. Dù chỉ quyên góp không nhiều nhưng mình cảm thấy rất vui và xác định từ đầu sẽ phải trở thành một phần của NVG nếu trở thành CNT-er. Mình được trải nghiệm những điều mà mình chưa được tận hưởng bảo giờ khi trong Ban chủ nhiệm, chạy deadline cùng mọi người, chạy khắp thành phố để ship đồ cho các bạn… Thực sự vô cùng đáng nhớ!”. 

Quả thật, NVG đối với nhiều thế hệ học sinh CNT vẫn luôn là một ngôi nhà ấm áp, là điểm tựa tinh thần vững chắc đối với mọi người. Chúc câu lạc bộ ngày càng phát triển rực rỡ!

Nguồn: Ban Nội Dung NMC

Tác giả: CLB NVG