Câu lạc bộ Âm nhạc trường Chuyên Nguyễn Trãi hay còn được biết đến với cái tên thân thuộc - DIVA, là một trong những câu lạc bộ lớn với hơn 7 năm hoạt động. Đây chắc chắn là một điểm dừng chân lý tưởng cho những CNT-ers yêu thích âm nhạc và có khả năng trong lĩnh vực này. Trong số lần này của series “Câu lạc bộ ở CNT: Vừa học vừa chơi mà không “đánh rơi” thành tích”, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhiều hơn về DIVA nhé. Lịch sử hình thành của câu lạc bộ này ra sao? Những tiêu chí và lợi ích khi làm việc là gì? Cùng chúng mình tìm ra đáp án ngay nào!

Câu lạc bộ DIVA tham gia biểu diễn lễ khai giảng 2021-2022

Bắt nguồn từ dòng chảy đam mê

Mỗi câu lạc bộ đều mang một sứ mệnh riêng của mình và sứ mệnh của DIVA chính là trở thành nơi mà các CNT-ers có thể hoàn toàn hòa mình vào âm nhạc. Sau nhiều năm đi vào hoạt động, DIVA đã trở thành điểm dừng chân lí tưởng của các bạn trẻ có đam mê và tài năng trong Âm nhạc; đồng thời mong muốn học hỏi, phát triển các kỹ năng cũng như cống hiến trong một môi trường cởi mở, thân thiện và gần gũi. Cùng với phát triển bản thân, các DIVA-ers còn luôn được tạo điều kiện để giao lưu, kết nối với những bạn trẻ cùng đam mê trong môi trường cấp 3, cùng nhau đóng góp để xây dựng câu lạc bộ ngày 1 lớn mạnh. 

Đầu nguồn

Giống như những câu lạc bộ lớn khác của Chuyên Nguyễn Trãi, DIVA cũng có một lịch sử dài hoạt động. Sự hình thành câu lạc bộ và sự ra đời của các ban là những cột mốc sự kiện quan trọng trải dài trong suốt 7 năm qua. 

- Ngày 27/07/2015, DIVA được thành lập dưới sự dẫn dắt của cô giáo Phạm Phương Chi. 

- Ngày 05/09/2015, DIVA chính thức ra mắt trong chương trình Chào tân Học sinh năm học 2015, 2016. 

Cô giáo Phạm Phương Chi - founder của DIVA

Cái tên DIVA gắn liền từ lúc ra đời cũng là đại diện cho chính linh hồn của câu lạc bộ. DIVA là viết tắt của DANCER - INSTRUMENTALIST - VOCALIST - ARTIST. Càng dễ hiểu hơn khi ở năm đầu hoạt động, câu lạc bộ chỉ có 3 ban là Thanh nhạc, nhạc cụ và nhảy (BONIVA) trước khi mở rộng ra thành 5 ban chuyên môn như ngày nay.

Mạch chảy

Tính đến năm học 2021 - 2022, câu lạc bộ DIVA có 5 tiểu ban chuyên môn, lần lượt là:

1. Thanh nhạc

Là ban được thành lập ngay từ khi câu lạc bộ ra đời, tính đến nay đã trải qua 7 năm hoạt động. Ban Thanh nhạc với những bạn trẻ có khả năng ca hát đã cống hiến cho trường những tiết mục hay và đặc sắc, ngoài ra còn ẵm về một số giải thưởng đắt giá như: giải Nhì Nhóm nhạc nhóm nhảy 2019 và giải Ba năm 2020,...

Thành viên ban Thanh nhạc và Nhạc cụ trong lễ Tri ân và trưởng thành năm 2021-2022

2. Nhạc cụ

Cũng giống như Thanh nhạc, tiểu ban Nhạc cụ với những thành viên có khả năng chơi các loại nhạc cụ như đàn guitar, piano, trống… luôn sẵn sàng cống hiến hết mình.

Một số thành viên ban Thanh nhạc và Nhạc cụ

3. WannaB

Tiểu ban Nhảy WannaB được thành lập năm 2017, sau 5 năm gây dựng và phát triển tên tuổi, WannaB đã hết mình cống hiến các tiết mục đặc sắc và giành được nhiều giải thưởng như Giải Nhì liên hoan nhóm nhạc, nhóm nhảy 2021, Giải Ba Ngày hội tỏa sáng tài năng 2021...

Các thành viên WannaB “chung” 1 khung hình

4. ZURIA

ZURIA ra đời khá muộn so với hành trình hình thành và phát triển của CLB DIVA. Trải qua vòng casting riêng ngày 22/12/2016, nhóm Múa chính thức được thành lập vào cùng ngày với 5 thành viên tạm thời (sau là 6 thành viên Gen 1 chính thức) dưới sự dẫn dắt của cô giáo Đoàn Minh Hằng và nhóm vũ đạo (BONIVA). Sau 6 năm thành lập thì ZURIA vẫn là nơi thể hiện sự sáng tạo gắn với đam mê nghệ thuật đồng thời là sự tự tin và tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu cũng như trong cuộc sống của mỗi cá nhân mang cái tên ấy.

Một số thành viên ban ZURIA gen 6 và 7

5. Kĩ thuật

Được thành lập vào cuối 2018, đầu 2019, với công việc chính là hỗ trợ các ban trong việc ghi hình, quay chụp, chỉnh sửa các sản phẩm âm nhạc, tiểu ban Kĩ thuật đã và đang đưa hình ảnh cũng như các sản phẩm âm nhạc của CLB và các thành viên được biết đến với nhiều khán giả.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ban là một trong những yếu tố quan trọng để câu lạc bộ có thể duy trì các hoạt động thường niên như: tổ chức tuyển thành viên mới, training và showcase, tham gia biểu diễn vào những chương trình của nhà trường và tiêu biểu là Big 5, tham gia các cuộc thi trên địa bàn thành phố và tỉnh, giao lưu giữa các ban và các thế hệ, tạo các sản phẩm âm nhạc,...

Đá cuội dưới lòng sông

Với DIVA-ers, câu lạc bộ không chỉ đơn giản là nơi để tham gia các hoạt động ngoại khóa mà đó còn như là ngôi nhà thứ 2 với rất nhiều điểm đặc biệt và gần gũi. Cùng chúng mình điểm qua “sương sương” những điều thú vị có ở DIVA nhé!

1. Nói không với nhàn rỗi! 

Ngoài tham gia biểu diễn cho các chương trình của trường, chúng mình còn phải chuẩn bị và luyện tập cho những deadlines hàng tháng của câu lạc bộ và những sự kiện ngoài phạm vi trường học như các cuộc thi nữa. Tất nhiên là trong 1 năm hoạt động sẽ có những giai đoạn mà chúng mình phải cháy hết mình và có những khoảng thời gian trống để tập trung giao lưu trong nội bộ nhiều hơn, nhưng nhìn chung bất cứ khi nào các thành viên sẵn sàng thì không bao giờ thiếu deadlines để “bơi lội” hết!

Gì không có chứ deadline cần là có ngay nha!

2. Meme, meme và meme

Bất cứ dịp nào tham gia chung với nhau là y như rằng sau đấy sẽ có rất nhiều tấm ảnh hài hước của các cá nhân được truyền tay. Đó cũng là một trong những lí do mà không khí hoạt động của câu lạc bộ luôn được duy trì ở trạng thái vui vẻ và thoải mái.

WannaB?

3. Không ngại “nổi tiếng”

Những thành viên của DIVA được tạo điều kiện để xuất hiện xuất hiện dày đặc trong các chương trình lớn nhỏ của trường, thỏa niềm đam mê với sân khấu luôn!

Sân khấu Lễ Tổng kết năm học 2021-2022

Qua dòng sự kiện: 2021 - 2022

Một số hình ảnh sau sẽ cho các cậu thấy một năm làm việc của chúng mình sẽ như nào nhé!

Khai giảng năm học 2021-2022
Casting gen 7 

Showcase và Off Noel 
Biểu diễn tại Diễn đàn “Giao thông học đường 2021”
Biểu diễn tại Đại hội Đoàn trường năm học 2021-2022

Tham gia biểu diễn tại Prom khối Chuyên Nga 2022

Chụp ảnh kỉ yếu cùng các thành viên khối 12

Biểu diễn tại Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ 

Biểu diễn tại lễ Tổng kết năm học 2021-2022 và Lễ tri ân và trưởng thành cùng năm 

Off tri ân anh chị gen 5 và 5.5

Mở rộng: Một chút phỏng vấn chủ nhiệm DIVA 

Bạn Trương Diệu Hiền (A1 niên khóa 2020 - 2023) - chủ nhiệm DIVA gen 7

Q: Điều gì khiến bạn lựa chọn gắn bó với CLB ạ? 

Hiền: Lí do mình gắn bó với câu lạc bộ đơn giản vì mình thật sự yêu thích Âm nhạc. Nhất là sau khi trở thành Chủ nhiệm, mình còn có thể học tập từ mọi người rất nhiều, học tập từ anh chị đi trước, trở thành một con người có trách nhiệm hơn để dẫn dắt câu lạc bộ đi lên. À, một phần nữa, mình rất yêu những con người mình gặp được ở đây, nơi mình có thể coi là mái nhà thứ 2 của mình.

Q: Sau khoảng thời gian làm việc cùng CLB cũng như sau làm trong ban chủ nhiệm, bạn có cảm xúc thế nào?

Hiền: Nói thật thì sau khoảng thời gian hoạt động làm việc cùng mọi người, mình càng ngày càng muốn được gắn bó với tất cả hơn. Mình vui vì mình đã đi đến được bước này và hạnh phúc vì đã chọn DIVA là điểm đến trong 3 năm cấp 3 này. Quá trình làm Chủ nhiệm của mình có kha khá khó khăn phải đối mặt, nhưng cũng vì vậy mà mình đã trưởng thành lên nhiều (cười).

Q: Bạn có muốn gửi lời chúc đến với CLB trong năm học tới không?

Hiền: Bình thường mình khá khô khan nhưng mà với mái nhà nhỏ này thì mình vẫn muốn chúc tất cả các thành viên sẽ có thêm một kì hoạt động hết mình, thật vui vẻ với những nhiệm vụ mới và hãy cùng nhau đi lên nhé!

Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một câu lạc bộ hết sức thú vị nữa. Chúc cho trong năm học này DIVA sẽ tiếp tục thật tốt sứ mệnh của mình, chúc câu lạc bộ ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa trong tương lai!

Nguồn: Ban Nội Dung NMC

Tác giả: CLB DIVA