Phạm Đức Nam Phương, THPT Chuyên Nguyễn Trãi đã chính thức đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế 2021. Đây là niềm vui, niềm vinh dự lớn cho tỉnh nhà khi Nam Phương đã mang Huy chương Vàng quốc tế môn Hóa học thứ 2 về cho Hải Dương, kể từ năm 2005.

Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế là kì IChO thứ 53, được tổ chức từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 02 tháng 8 năm 2021 tại thành phố Osaka do Nhật Bản đăng cai. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên lần này cũng là năm thứ 2 liên tiếp cuộc thi này phải tổ chức theo hình thức online. Trong Lễ ra quân đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế (Icho) 2021 lãnh đạo Bộ giáo dục và đào tạo có ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục Quản lý chất lượng đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các học sinh, sự nhiệt tâm của các thầy cô huấn luyện trong thời gian qua, đồng thời động viên tinh thần các thí sinh bình tĩnh, tự tin để đạt thành tích cao.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự IChO 2021 đã đạt 4/4 Huy chương gồm 03 huy chương Vàng và 01 huy chương Bạc, cụ thể như sau:

Huy chuong Vang hoa hoc quoc te
Đội tuyển Olympic Hóa học Quốc tế 2021 của Việt Nam

1. Phạm Đức Nam Phương học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương: Huy chương Vàng

2. Nguyễn Hoàng Dương, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương Bạc

3. Nguyễn Duy Anh, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam: Huy chương Vàng.

4. Nguyễn Lê Thảo Anh, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam.): Huy chương Vàng

Huy chuong Vang hoa hoc
Đoàn học sinh Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng trong tổng số 33 Huy chương Vàng toàn thế giới của Olympic Hóa học 2021

Nam Phương là học sinh lớp chuyên Hóa niên khóa 2018 – 2021 của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, được coi là gương mặt quen thuộc của các kì thi HSG các cấp môn Hóa học và trên các diễn đàn Hóa học toàn quốc. Huy chương Vàng của Nam Phương là Huy chương Vàng Hóa học Quốc tế thứ 2 của tỉnh Hải Dương kể từ thành tích của Ngô Xuân Hoàng (THPT chuyên Nguyễn Trãi) năm 2005. Tính đến nay, tỉnh Hải Dương đã có 5 Huy chương Quốc tế môn Hóa học. 

 

Huy chuong vang
Nam Phương (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng gia đình và đại diện nhà trường trong
Lễ ra quân đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế (Icho) 2021

Xác định tham dự kỳ thi Quốc tế không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ nên Nam Phương quyết tâm nỗ lực hết mình. Với niềm say mê tìm tòi khám phá tri thức, Nam Phương từng bước chinh phục bộ môn Hóa học từ khi còn là học sinh lớp 10 chuyên Hóa với các thành tích: huy chương Vàng kỳ thi chọn HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm lớp 10, giải Nhất kỳ thi chọn HSG Quốc gia môn Hóa năm lớp 11 (vượt cấp) với số điểm đứng thứ 2 toàn quốc, giải Nhất kỳ thi chọn HSG Quốc gia năm lớp 12 với điểm số đứng đầu toàn quốc, Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế 2021. 

Huy chuong vang
Phạm Đức Nam Phương trong ảnh chụp kỷ yếu cuối năm học

Điều đặc biệt ở Nam Phương đó chính là tinh thần ham học hỏi không ngừng, với những môn học khác Nam Phương cũng luôn khát khao được tìm tòi đến tận cùng bản chất của vấn đề. Vì thế ở lớp Nam Phương được gọi bằng tên dễ thương:“giáo sư”. Đặt trong bối cảnh dịch Covid19 hoành hành đã 2 năm và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút, mọi hoạt động ngưng trệ thì càng ghi nhận tinh thần thích nghi với hoàn cảnh của Nam Phương. Bạn đã khẳng định được bản lĩnh bền bỉ thực hiện mục tiêu của mình.

 

Huy chuonng vang
Nam Phương là đại biểu tỉnh Hải Dương tham dự Đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2020 tại Hà Nội

Để đạt được thành tích đáng nể như thế ngoài nội lực phấn đấu còn là sự cổ vũ, động viên, khuyến khích của gia đình, thầy cô, bạn bè luôn ở bên Nam Phương. Trong quá trình học tập Nam Phương đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình cả về vật chất và tinh thần từ các cấp lãnh đạo của tỉnh Hải Dương. Đặc biệt thấu hiểu sự khó khăn của việc học tập xa nhà của Phương, trong tình hình dịch bệnh kéo dài trong 2 năm học, lãnh đạo nhà trường đã đưa ra những kế hoạch, quyết sách hợp lý tạo mọi điều kiện để thầy trò Nam Phương yên tâm chinh phục giải Quốc tế. Tạo nên thành công của Nam Phương ngày hôm nay còn là sự dìu dắt tận tình của thầy giáo dạy chuyên Nguyễn Đình Nhuần và thầy Phạm Công Quảng. Hai thầy đã luôn đồng hành cùng Phương trong hành trình chinh phục những đỉnh cao của môn Hóa học suốt 3 năm học. 

Chúc mừng Phạm Đức Nam Phương. Hi vọng rằng em sẽ tiếp tục thực hiện tốt những dự định ấp ủ trong tương lai của mình. Và với chiến thắng của Nam Phương chúng ta tin tưởng vào thế hệ tiếp nối của Chuyên Nguyễn Trãi sẽ làm nên những thành công vang dội!

Tác giả: Nguyễn Hà, Thu Liên