Buổi sáng ngày 8/1/2024, tại sân nhà A trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, buổi lễ chào cờ đầu tuần kết hợp tọa đàm “Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên” hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2024) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bên cạnh sự góp mặt của BGH nhà trường, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, buổi tọa đàm còn có sự tham gia của hai vị khách mời vô cùng đặc biệt là anh Tạ Hữu Bình - cựu học sinh chuyên Toán niên khóa 2016-2019 và chị Chu Hương Giang - cựu học sinh chuyên Anh niên khóa 2019-2022. Buổi tọa đàm đã truyền cho các bạn học sinh thật nhiều cảm hứng cũng như làm khơi dậy khát vọng cống hiến, lẽ sống cao đẹp vì cộng đồng ở thanh niên nói chung, học sinh THPT Chuyên Nguyễn Trãi nói riêng. 

Các thầy cô giáo trong buổi lễ chào cờ

Mở đầu buổi lễ là phần nhận xét và tổng kết thi đua tháng 12 do cô Nguyễn Thị Phương Anh - Phó Bí thư Đoàn trường trình bày. Sau đó, thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng - Hiệu trưởng Nhà trường đã tiến hành trao cờ khen thưởng cho các chi đoàn đã đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nề nếp thi đua tháng 12. Tiếp theo, thầy giáo Bùi Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã triển khai công tác giáo dục và học tập trong tuần học mới.

Sau lễ chào cờ là phần chính của chương trình: Tọa đàm “Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên”.  Mở đầu cho chương trình là tiết mục văn nghệ hết sức đặc sắc - “Sứ mệnh thanh niên” được trình bày bởi các bạn học sinh đến từ CLB DIVA. 

Tiết mục đặc sắc đến từ các thành viên CLB Diva

Sau tiết mục văn nghệ mở màn, hai MC chương trình - bạn Mỹ Duyên (11 Sử) và Anh Kiệt (11 Pháp) đã giới thiệu, trình bày lịch sử hình thành và ý nghĩa của Ngày Truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam. Theo đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2 năm 1950 tại Việt Bắc, lãnh đạo Hội đã quyết định lấy ngày 9/1 hàng năm làm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên Việt Nam. Kể từ đó, học sinh sinh viên trên khắp cả nước đã tập hợp và đoàn kết sức mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà ở miền Nam ruột thịt. Hằng năm, cứ đến 9 tháng 1, khắp cả nước lại long trọng tổ chức các chương trình kỷ niệm nhằm tôn vinh những đóng góp của học sinh, sinh viên; khích lệ và khơi dậy niềm tự hào, cũng như vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong mọi thời đại. 

Các bạn học sinh chăm chú lắng nghe

Tiếp đó, MC chương trình trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đến với buổi tọa đàm ngày hôm nay. Đó là anh Tạ Hữu Bình, cựu HS Chuyên Toán niên khóa 2016-2019, cựu sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội, hiện đang công tác tại công ty Cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo VinAI thuộc tập đoàn Vingroup; và chị Chu Hương Giang, cựu HS chuyên Anh niên khóa 2019-2022, hiện đang là sinh viên năm 2 của trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Hai anh chị là những tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập rèn luyện với “bộ sưu tập” thành tích đáng tự hào. 

Hai diễn giả với những chia sẻ đầy ý nghĩa trong buổi tọa đàm

Sau phần giới thiệu bản thân của hai diễn giả là cuộc trò chuyện trao đổi hết sức ý nghĩa xoay quanh hai vấn đề “Khát vọng cống hiến” và “Lẽ sống thanh niên”. Từ những chia sẻ của hai anh chị, chúng ta hiểu hơn về khát vọng, tinh thần “cống hiến” và “lẽ sống” của thanh niên thời đại mới. Dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng đều cần phải có cho mình những mục tiêu để phấn đấu, cố gắng, nhưng tuổi trẻ là quãng thời gian tươi và phù hợp nhất cho những khát khao to lớn, vĩ đại nhất hoặc đơn giản chỉ là những ước mơ đơn thuần. 

Chia sẻ về cảm xúc của bản thân sau buổi tọa đàm, anh Tạ Hữu Bình cho biết: “Anh cảm thấy rất vui khi hôm nay có cơ hội được trở về, được gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ cùng các bạn học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi. Anh hi vọng những câu chuyện của bản thân sẽ phần nào tiếp thêm động lực và truyền cảm hứng cho các bạn học sinh luôn luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết mình để những năm tháng tuổi trẻ được trọn vẹn nhất”. Chị Chu Hương Giang cũng bày tỏ: “Hôm nay, chị cảm thấy rất vui và vinh dự, tự hào khi có cơ hội được quay trở lại trường, gặp lại các thầy cô và được trò chuyện cùng các hậu bối”.

Hai diễn giả chia sẻ về cảm xúc của mình

Như vậy, buổi chào cờ đầu tuần kết hợp tọa đàm “Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Mong rằng sau buổi sinh hoạt này, các CNT-ers sẽ có thêm cho mình nhiều bài học, luôn phấn đấu, cố gắng vì hoài bão, khát vọng của bản thân, vì lẽ sống thanh niên thời đại mới. Cuối cùng, xin chúc các thầy cô giáo và các bạn học sinh có một tuần làm việc và học tập hiệu quả.

Nguồn: NMC

Tác giả: Ánh Ngọc, Khánh Huyền