Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021 - 2022. Đoàn học sinh Hải Dương năm nay giành ưu thế ở những môn Xã hội với 2 giải Nhất ở môn Ngữ Văn và tiếng Anh. 

Theo đó, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay, đoàn học sinh tỉnh Hải Dương gồm 101 thí sinh dự thi và tất cả đều là học sinh của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 

Đội tuyển HSGQG môn Ngữ Văn do cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang và cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Hải phụ trách. 
Đội tuyển HSGQG môn tiếng Anh do cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang và cô giáo Nguyễn Thanh Lương phụ trách 

 Theo kết quả vừa công bố, toàn đoàn có 82 học sinh đạt giải ở tất cả 11 môn thi với 2 giải Nhất, 27 giải Nhì, 20 giải Ba và 33 giải Khuyến khích.

Trong đó:
+ Môn Toán có  2 giải Nhì, 1 giải Ba, 5 giải Khuyến khích.
+ Môn Tin học: 1 giải Ba, 4 giải Khuyến Khích
+ Môn Vật lý: 3 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích
+ Môn Hóa học: 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 6 giải Khuyến Khích
+ Môn Sinh học: 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 1 giải Khuyến khích
+ Môn Ngữ văn: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích
+ Môn Lịch sử: 3 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích
+ Môn Địa lý: 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. 
+ Môn Tiếng Anh: 1 giải Nhất, 5 giải Nhì,  2 giải Ba. 
+ Môn Tiếng Nga: 5 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.
+ Môn Tiếng Pháp: 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải khuyến khích.

Điều đặc biệt là 2 đội tuyển Ngữ văn và tiếng Anh đều do 2 cô giáo cùng tên Nguyễn Thị Thu Trang lần đầu tiên phụ trách chính; đều có học sinh đạt giải Nhất quốc gia. Đó là em Đàm Thuý Quỳnh lớp 12 Văn và em Chu Hương Giang lớp 12 Anh. 

Kết quả thi HSGQG của tỉnh Hải Dương năm nay xếp thứ 3 toàn quốc về số lượng giải (không tính các trường ĐH).

Tuy đợt tập huấn bị ngắt quãng, kéo dài hơn so với mọi năm vì tình hình dịch bệnh Covid rất phức tạp nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, các ban ngành cùng sự nỗ lực hết mình của thầy trò nhà trường, 11 đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tỉnh Hải Dương năm nay đã xuất sắc xếp thứ 3 toàn quốc về số lượng giải và tỷ lệ đạt giải HSGQG cao nhất cả nước. Thành tích này là nguồn khích lệ, động viên tinh thần rất lớn không chỉ cho thầy trò trường chuyên Nguyễn Trãi mà còn là niềm tự hào chung của nền giáo dục Hải Dương. 

Tác giả: Lan Anh.