Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thông tin về một số điểm mới dự kiến trong dự thảo Thông tư mới về quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Cụ thể như sau:

  1. Giảm số buổi thi

Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 2025 sẽ rút ngắn thời gian tổ chức thi từ 4 buổi thi như hiện nay xuống còn 3 buổi thi.

  1. Nhiều môn lần đầu tiên thi tốt nghiệp THPT, đề thi có thay đổi

Trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ 2025, dự kiến sẽ có thay đổi liên quan đến môn thi, đề thi như đã công bố trong Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Trước đó, ngày 28/11/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Phương án tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông mỗi thí sinh phải thi 02 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 02 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học và Công nghệ).

Hai môn Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) lần đầu tiên được tổ chức thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bổ sung thêm một số dạng thức câu hỏi thi mới đối với các môn thi trắc nghiệm (trước đây chỉ có 1 dạng thức câu hỏi thi trắc nghiệm).

Tăng cường tính phân hóa của đề thi tất cả các môn để đạt được các mục tiêu của Kỳ thi như đã công bố trong Phương án thi.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Hải Dương. 
  1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

   Cũng theo dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ 2025, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh hơn trong công tác tổ chức thi, nổi bật như:

   Tất cả các đối tượng tham dự kỳ thi đều có thể đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến (giai đoạn trước đây, thí sinh tự do phải nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp), xác thực thông tin cá nhân và các ưu tiên cộng điểm Kỳ thi qua cơ sở dữ liệu số.

Truyền tải đề thi (số hoá) có thêm phương thức mới là qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm nhanh, bảo mật, tiết kiệm thời gian và chi phí.

  1. Thay đổi trong tổ chức điểm thi, phòng thi

Theo đó, sắp xếp điểm thi, phòng thi theo nguyên tắc hỗ trợ tối đa cho thí sinh không phải di chuyển phòng thi. Cụ thể, cho phép trộn học sinh ở các cơ sở giáo dục gần nhau để tổ chức các điểm thi tiện ích cho thí sinh. Thí sinh chỉ dự thi tại 1 phòng thi duy nhất trong suốt Kỳ thi. Ưu tiên sắp xếp theo cùng bài thi của 2 môn tự chọn.

Thí sinh nhận thẻ dự thi TN THPT 2024.
  1. Điểm mới về xét công nhận tốt nghiệp THPT

Cụ thể, tăng tỷ lệ sử dụng kết quả đánh giá quá trình học tập ở cả lớp 10, 11 và 12 lên 50% (trước đây là 30% và chỉ sử dụng kết quả lớp 12) nhằm mục đích đánh giá toàn diện các năng lực của học sinh học theo Chương trình GDPT 2018 và tăng hiệu quả đạt được nhiều mục tiêu của Kỳ thi như đã công bố.

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng theo quy định được miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng không quy thành 10 điểm trong xét công nhận tốt nghiệp như quy định hiện nay.

  1. Thí điểm thi trên máy tính

Bộ GD&ĐT sẽ bổ sung quy định để thí điểm thi trên máy tính khi có đủ điều kiện theo lộ trình như đã công bố trong Phương án thi. Thí điểm dần từ năm 2027 và khi đủ điều kiện triển khai đại trà sau năm 2030.

Thanh niên tình nguyện trong kỳ thi TN THPT năm 2024 tại trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Mới đây, trong Khung kế hoạch năm học 2024-2025, Bộ cũng đã công bố dự kiến ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là ngày 26-27/6/2025. Việc công bố sớm ngày thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông giúp các sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường, học sinh chủ động hơn trong công tác dạy và học cũng như chuẩn bị ôn tập cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (năm đầu tiên dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018).

Hiện nay, Cục Quản lý chất lượng – đơn vị được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì đang đồng thời triển khai xây dựng Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai đăng mạng để lấy ý kiến rộng rãi dư luận xã hội. Với tinh thần cầu thị, Ban soạn thảo Thông tư rất mong muốn nhận được sự đóng góp chi tiết, đầy đủ của các tầng lớp xã hội, những nhà chuyên môn và quản lý để có thêm cơ sở hoàn thiện Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Dự kiến có thể ban hành trong tháng 11 năm 2024.

Tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh đến khu vực làm thủ tục dự thi.

Đối với những học sinh chưa đỗ kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước, để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, năm 2025 sẽ có 02 bộ đề thi khác nhau, 01 bộ đề thi cho thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 01 bộ đề thi cho thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Việc tổ chức thi cho những thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 được áp dụng theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

   Việc tổ chức thi cho những thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được áp dụng theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới (đang xây dựng dự thảo). Việc đồng thời tổ chức ra đề thi, tổ chức thi cho 02 Chương trình giáo dục phổ thông tại cùng một thời điểm là việc rất thách thức. Tuy nhiên, với phương châm tất cả vì học sinh, toàn ngành giáo dục sẽ cố gắng nỗ lực để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho các thí sinh.

Thí sinh xem số báo danh tại một điểm thi TN THPT 2024.

   Đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực và không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa. Điều điều này để khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc học thuộc từ tài liệu có sẵn một cách máy móc; Đề thi phải bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, có sự phân loại theo các cấp độ, đáp ứng yêu cầu kỳ thi. Trong đó, yêu cầu học sinh phải vận dụng được các kiến thức, kỹ năng đã được học vào trong thực tế, bối cảnh được cung cấp.

    Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn cho khoảng 2500 giáo viên các môn học của 63 tỉnh/thành phố về xây dựng câu hỏi thi, từ đó tạo thư viện đề thi có tính mở và được thử nghiệm trên diện rộng tại các địa phương để lựa chọn các câu hỏi có chất lượng tốt đưa vào Ngân hàng câu hỏi thi (có tính chuẩn hóa). Trên cơ sở đó, Bộ sẽ sớm công bố đề thi minh họa bảo đảm hài hòa với lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để các địa phương, giáo viên và học sinh chuẩn bị ôn tập cho Kỳ thi.

Nguồn: Bộ GD&ĐT