Ngày 29-4, tại Trung tâm triển lãm tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức triển lãm tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2009.

Triển lãm giới thiệu 100 bức tranh cổ động của các tác giả tham dự cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Sở VHTT-DL cùng Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phát động. Sở VHTTVDL giới thiệu bộ ảnh thời sự, chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh; giới thiệu bộ ảnh tư liệu “55 năm Điện Biên Phủ – bản anh hùng ca”, bộ ảnh là nguồn tư liệu quý giá làm sống lại lịch sử hào hùng của dân tộc, góp phần giáo dục và giúp thế hệ trẻ Việt Nam thêm kiêu hãnh, tự hào về tầm vóc, sự vĩ đại của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ban tổ chức cũng trưng bày 60 bức tranh biếm hoạ của hoạ sỹ Chu Đức Tiến. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải nhất tranh cổ động cho tác giả Hà Huy Chương với tác phẩm “Chỉ biết quên mình cho hết thảy. Như dòng sông chảy nặng phù sa”; giải nhì cho các tác giả Nguyễn Tiến Quân và Trường Thành. Các tác giả Phạm Thị Ánh, Phùng Anh Bản, Nguyễn Văn Sỹ đồng giải ba.

 

Theo báo Hải Dương