Sáng ngày 8/3/2019, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi Olympic tài năng tiếng Anh bảng học sinh (vòng thi cấp tỉnh) với 11 thí sinh tham gia. 

 

Cô Lưu Thu Liên, bí thư Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi hướng dẫn các bạn về cuộc thi. 

 

Nội dung thi được xây dựng theo dạng bài thi IELTS giản lược. Các thí sinh thi thuyết trình, trực tuyến, viết luận trong thời gian hơn 1 giờ. Học sinh có kết quả xuất sắc sẽ được Trung ương Đoàn chọn vào vòng thi chung kết. Hội thi Olympic tài năng tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc có 3 vòng thi: vòng loại; vòng thi cấp tỉnh, thành phố; chung kết toàn quốc. 

Cô Trịnh Ngọc Ánh, phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc cuộc thi và chia sẻ cảm xúc của mình về cuộc thi năm nay. 

 

Hội thi được tổ chức nhằm thực hiện đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” của Thủ tướng Chính phủ.

Cuộc thi nhận được sử quan tâm sâu sắc của Tỉnh đoàn Hải Dương, với sự góp mặt của cô Trịnh Ngọc Ánh – phó Bí thư Tỉnh đoàn, cô Nguyễn Thị Trang – trưởng ban thanh niên trường học Tỉnh đoàn HD. Cô Ánh cũng gửi lời chúc tới các bạn học sinh thật bình tĩnh, tự tin và đạt quả cao tiến bước vào vòng chung kết diễn ra tại Đà Nẵng, và đặc biệt gửi lời cảm ơn đến thầy cô trong BTC trường Nguyễn Trãi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các bạn học sinh đều phải dùng nước sát kuẩn rửa tay trước khi vào phòng thi đảm bảo an toàn cho mùa dịch này. 

 

Thầy cô trong tổ kĩ thuật nhà trường giúp đỡ các bạn vào thi. 

 

Các bạn học sinh bắt đầu thi thử từ 8 giờ và chính thức thi bắt đầu từ 9 giờ dưới sự trợ giúp của ban kĩ thuật nhà trường nên cả cuộc thi diễn ra khá suôn sẻ và không gặp trục trặc hay khó khăn gì. 

Các bạn học sinh tập trung hết sức hoàn thành bài thi của mình. 

 

Cuộc thi là một sân chơi trí tuệ giúp các bạn có thể bộc được niềm đam mê và yêu thích đối với bộ môn Tiếng Anh. Và đây là lần thứ 3 tổ chức cuộc thi, lần đầu tiên vào năm 2016, và cứ 2 năm 1 lần. Trong các lần thi thì Hải Dương luôn là đơn vị xếp trong top đầu những đơn vị có thí  sinh tham gia thi và lọt vào vòng 1, vòng 2 chung kết Toàn Quốc. 

 

Chia sẻ một chút cảm nhận về cuộc thi cũng như các hoạt động của Đoàn viên thanh niên tỉnh Hải Dương trong tháng 3 này, cô Trịnh Ngọc Ánh, phó Bí thư Tỉnh đoàn đã nói: “Trong tháng thanh niên này thì cuộc thi Olympic tiếng Anh đóng một vai trò hết sức quan trọng, là một điểm nhấn trong bối cải dịch bệnh diễn ra phức tạp thế này thì các cuộc thi trực tuyến cũng là một trong các hoạt động mà Đoàn thanh niên chú ý đến. 

 Và cuộc thi đã thu hút hơn 2300 thí sinh ở Hải Dương tham dự, và số lượng học sinh trường Chuyên Nguyễn Trãi chiếm phần lớn tới 10/13 bạn lọt vào vòng 2. Đặc biệt cuộc thi có ý nghĩa lớn đối với học sinh sinh viên toàn tỉnh, những bạn có đam mê và sở thích với môn tiếng Anh. 

Nếu như mọi năm thì chúng tôi tổ chức trồng hàng nghìn cây xanh thu hút rất nhiều các bạn Đoàn viên tham gia nhưng năm nay thì hạn chế những hoạt động đó mà trong thời gian sắp tới, các cuộc thi mang tính chất công nghệ, truyền thông và sử dụng nền tảng mạng sẽ được Đoàn quan tâm nhiều hơn nữa. Và trong thời gian dịch bệnh này thì Tỉnh đoàn cũng chủ trương không tổ chức các hoạt động tập trung mà chỉ đạo các Đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động nhóm nhỏ để đẩy mạnh truyền thông online trên các trang Mạng xã hội, đi tới các hoạt động hiệu quả. 

Tiếp đó là thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như phát khẩu trang, nước rửa tay khô, dung dịch sát khuẩn,… miễn phí cho nhân dân, tổ chức liên hệ với các doanh nghiệp để có nguồn lực cho hoạt động này. Và hoạt động ngày thứ 7 tình nguyện dành cho khối đối tượng trẻ trong hành chính sự nghiệp bằng việc hướng dẫn hồ sơ online,….

Còn về mong muốn thì chúng tôi mong 13 thí sinh ở cuộc thi năm nay sẽ tiến sâu hơn vào cuộc thi toàn quốc, và năm sau thì sẽ thu hút được nhiều thí sinh tham dự hơn với những lợi ích hết sức thiết thực như thế này.” 

 

Cảm ơn cô vì những chia sẻ vô cùng chân thực của mình. Cuộc thi kết thúc vào lúc 10 giờ và các bạn học sinh rời khỏi phòng thi có chia sẻ chút suy nghĩa rằng, đề thi năm nay khá là khó đặc biệt là theo format mới như thế này. Nhưng các bạn cũng đã thể hiện hết khả năng của mình và mong chờ sẽ đạt được kết quả cao. 

Thầy cô và các bạn thí sinh chụp ảnh lưu niệm sau khi thi xong. 

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Lưu Thu Hoài