Ngày 26/3/2020 là một trong những dấu mốc quan trọng đánh dấu 89 năm thành lập và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 89 năm không phải là một chặng đường ngắn cũng không phải quá dài nhưng nó là quãng thời gian để Đoàn ta quý báu tích luỹ kinh nghiệm và trưởng thành hơn qua mỗi giai đoạn. Từ đó tiếp bước cùng Đảng đưa sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước phát triển

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (3/2/1930) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập một tổ chức cộng sản của những người thanh niên yêu nước trẻ tuổi. Các cơ sở Đoàn được xây dựng từ Bắc và Nam với mục tiêu đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những người kế thừa xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa tiến bộ

Các tổ chức cơ sở Đoàn phát triển lớn mạnh ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam  với khoảng 1500 đoàn viên đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Vào Đại hội toàn quốc lần thứ 3 (22-25/3/1931) quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Các thế hệ thanh niên đã hết sức mình hoạt động hăng hái rèn luyện và ngày một trưởng thành. Ngay sau khi thành lập đã phát triền nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh, mở đầu cho truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn.Đoàn thanh niên đã đứng lên  đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do dân chủ, cải thiện đời sống. Phong trào của các tầng lớp thanh niên diễn ra tạo nên làn sóng đấu tranh mạnh mẽ, đòi quyền lợi cho giai cấp công nhân, thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng giao phó. Trong khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, Đoàn trở thành lực lượng tiên phong , quân đội xung kích của cách mạng, tập hợp đông đảo nam nữ thanh niên Việt Nam vào hàng ngũ cách mạng đứng lên cùng toàn quân, toàn dân “đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập’’. Từ đó góp phần làm nên thắng lợi to lớn của Cách mạng tháng 8 dẫn đến sự thành lập nước Việt Nam DCCH. 

Đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia phong trào 1930-1931
Đoàn trực tiếp tham gia và là một trong nhân tố làm nên thành công của cách mạng tháng 8

Trong công cuộc đấu tranh củng cố chính quyền sau Cách mạng tháng 8 Đoàn hoạt động công khai và trưởng thành hơn, thực hiện nhiệm vụ xung kích bảo vệ và củng cố chính quyền, chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài. Vận động tuổi trẻ cả nước phong trào toàn quân giết giặc đưa đến thắng lợi ‘’lừng lãy năm châu, chấn động địa cầu’’ Điện Biên Phủ năm 1954. Vào thời kì xây dựng CNXH ở miền Bắc các thanh niên đã tham gia công cuộc cải cách ruộng đất, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đoàn động viên các tầng lớp thanh  niên xung phong Nam tiến, cùng Đảng làm thất bại các kế hoạch chiến tranh của Mỹ.

Lễ kỉ 35 năm thành lập Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam ( Đoàn TNCS HCM)

Khi đất nước đã thống nhất, các đoàn viên thanh niên tiếp tục hăng hái tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, 1 số công trình thanh niên tiêu biểu như: tuyến đường sắt Bắc-Nam dài 1720km, 30 công  trình thủy lợi, 35 khu kinh tế mới....1195 đoàn viên thanh niên đã được tặng Huy chương tuổi trẻ anh hùng bảo vệ tổ quốc. Đoàn hăng hái tích cực hoạt động trong công cuộc đổi mới của Đảng, tham gia các phong trào như “Hành quân theo chân Bác”, “ Thanh niên lập nghiệp”, Tuổi trẻ giữ nước”, “Xứng danh anh bộ đội cụ Hồ”, “6 điều Bác Hồ dạy’’, “Dạy tốt học tốt’’, “3 mục tiêu dân số, sức khỏe, môi trường’’....Luôn cố gắng nỗ lực trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh’’

Trải qua 89 năm thành lập, trưởng thành và cống hiến không ngừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó. Phong trào thanh niên trong nước tiếp tục được duy trì và được tổ chức thường niên vào tháng 3 hằng năm. Chẳng ai gọi tháng 3 như đúng cái tên thường của nó, nhắc đến tháng 3 là ai cũng gọi nó với một cái tên riêng “Tháng thanh niên” và tháng “thanh niên” ấy sinh ra có sứ mệnh gì?

Tháng 3 được Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng sản HCM chọn làm “Tháng Thanh niên” vào năm 2004. Vào tháng này, cả nước tích cực thực hiện, tổ chức mở rộng những hoạt động, phong trào thiết thực cho lớp thế hệ trẻ, thanh niên thi đua tình nguyện, xung kích. Đây chính là thời gian để những thanh niên ưu tú của đất nước thể hiện tinh thần, trách nhiệm, vị thế của bản thân để góp sức xây dựng đất nước lên một tầm cao mới.

Điều gì khiến cho tháng “Thanh niên” trở nên đặc biệt và đúng với tính chất của nó. Đầu tiên có lẽ là chúng ta có một ngày đặc biệt, một ngày kỉ niệm thật ý nghĩa. Ngày lễ này được mọi người hưởng ứng và tổ chức ở khắp nơi. Tại các trường học cũng tưng bừng tổ chức với rất nhiều hoạt động. Đó chính là ngày 26/3 ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM - một dấu mốc vô cùng trọng đại trong lịch sử của Đảng. Điều đặc biệt tiếp theo nữa chính là màu xanh của chiếc áo Đoàn được khoác lên bởi những thanh niên tình nguyện, nhiệt huyết. Hình ảnh này xuất hiện ởrất nhiều nơi và bất cứ đâu. Ở đâu cần sự giúp đỡ, ở đó có thanh niên. Nhưng cái đáng được trân trọng ở đây chính là những việc họ làm, những sự giúp đỡ mà họ mang đến, những hành động đẹp. Lớp lớp thanh niên với sức trẻ đã làm nên một tháng 3 tràn đầy nhiệt huyết và sức sống.

 

 

Tại các trường Tiểu học, THCS, THPT, học sinh cả nước cũng hân hoan đón chào tháng 3 với rất nhiều hoạt động sôi nổi, thể hiện được niềm tin, sức mạnh vươn cao vươn xa của tuổi trẻ, vững bước cho những thế hệ thanh niên tương lai của đất nước. 

Thanh niên - những nhân tài, những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước, tháng 3 này các bạn sẽ làm gì? Đây chính là tháng hành động của chúng ta chần chừ gì nữa hãy mang sức trẻ lan tỏa đến với mọi người đi thôi nào.

 

Nguồn: NMC

Tác giả: Huyền Huyền, Lê Phương Anh