Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương đã triển khai mô hình tuyên truyền "Tự hào một dải non sông". Mô hình không chỉ là hành trình tri ân quá khứ hào hùng của dân tộc mà còn là minh chứng sinh động cho sự đổi mới sáng tạo trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Xuất phát từ mục tiêu bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và trách nhiệm công dân cho đoàn viên thanh niên trong thời đại mới, mô hình "Tự hào một dải non sông" được thiết kế như một chuỗi hoạt động gắn kết, sáng tạo và giàu ý nghĩa. Mỗi hoạt động đều chứa đựng thông điệp sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đi trước.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của mô hình là Công trình thanh niên "Tự hào một dải non sông". Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh Hải Dương thực hiện hoạt động treo cờ phủ kín toàn trường, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho nhiều trường học và đơn vị trên địa bàn tỉnh áp dụng mô hình tương tự. Hơn 1000m dây cờ cùng 3000 lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và 110 lá cờ khổ lớn được trang trí khắp khuôn viên trường. Cùng với đó, các bản nhạc cách mạng vang lên trong mỗi giờ ra chơi, tạo nên không khí thiêng liêng, sôi động, góp phần giáo dục trực quan về lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước trong mỗi học sinh.
Bên cạnh đó, mô hình "Hành trình đỏ – Thắp sáng đạo lý Uống nước nhớ nguồn" đã để lại dấu ấn sâu sắc. Đoàn trường đã tổ chức ghi hình, tuyên truyền hoàn cảnh khó khăn của cựu thanh niên xung phong Hoàng Thị Thời, phát động phong trào quyên góp xây nhà tình nghĩa và tổ chức dâng hương, vệ sinh đài tưởng niệm liệt sĩ phường Tân Bình. Với tổng số tiền ủng hộ hơn 34 triệu đồng, hoạt động không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn khơi dậy tinh thần nhân ái, sẻ chia trong mỗi ĐVTN.
Một điểm sáng khác trong chuỗi hoạt động là chương trình "Ký ức sống động – Gặp gỡ nhân chứng lịch sử". Các em học sinh đã được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với những nhân chứng lịch sử vĩ đại – Đại úy Vũ Đăng Toàn, Trung sĩ Nguyễn Văn Tập – những người lính xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, cùng Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt. Qua những câu chuyện giản dị mà hào hùng, hình ảnh những năm tháng chiến đấu vì độc lập tự do đã được tái hiện sinh động, tiếp thêm niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.
Song song với hoạt động thực tiễn, việc thúc đẩy văn hóa đọc cũng được Đoàn trường chú trọng thông qua mô hình "Trang sách mở lối – Khơi nguồn lý tưởng cách mạng". Các đầu sách lịch sử quý giá như Mãi mãi tuổi 20, Tổng hành dinh mùa xuân toàn thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp... được trưng bày rộng rãi, thư viện mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kết hợp tổ chức giới thiệu sách trong các tiết học. Đây là cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc gắn kết tri thức lịch sử với thực tiễn, nuôi dưỡng lý tưởng và khát vọng sống đẹp cho ĐVTN.
Không dừng lại ở đó, Chiến dịch truyền thông "Tự hào một dải non sông" được triển khai mạnh mẽ trên các nền tảng số như fanpage Facebook, TikTok của Đoàn trường. Đặc biệt, chiến dịch còn sản xuất bộ phim ngắn "Bóng hình đất nước" – một tác phẩm nghệ thuật trẻ trung, sáng tạo chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mang sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo sự quan tâm, hưởng ứng từ học sinh và cộng đồng mạng. Các video clip cảm xúc, bài viết, hình ảnh đẹp về hoạt động của Đoàn viên đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Hệ thống hashtag #CNTer, #50namthongnhat, #doanthanhnien... giúp lan tỏa rộng rãi thông điệp yêu nước, tự hào dân tộc trong cộng đồng mạng.
Hiệu quả của mô hình "Tự hào một dải non sông" đã được khẳng định rõ ràng. Mô hình được lan tỏa tới nhiều đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Hải Dương; được các cơ quan truyền thông lớn như Báo Hải Dương, Đài Truyền hình Hải Dương, Thành Đông ngày mới... đưa tin; được đăng tải, biểu dương trên Cổng thông tin Trung ương Đoàn và Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn. Không chỉ dừng lại ở sức lan tỏa truyền thông, mô hình đã trực tiếp tác động tích cực đến nhận thức, tình cảm và hành động của đoàn viên thanh niên nhà trường.
Thông qua chuỗi hoạt động, ĐVTN trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã có sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức chính trị, tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc. Các em chủ động tìm hiểu lịch sử, tự hào chia sẻ những câu chuyện về chiến công của dân tộc, tích cực lan tỏa hình ảnh đẹp trên không gian mạng. Đồng thời, kỹ năng mềm, tư duy phản biện, tinh thần sáng tạo cũng được trau dồi mạnh mẽ.
Đối với nhà trường, mô hình đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, gắn kết nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa học tập tri thức và rèn luyện đạo đức, lý tưởng. Với cộng đồng, mô hình khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn trong việc gắn kết giáo dục truyền thống với giáo dục thế hệ trẻ hiện nay.
"Tự hào một dải non sông" không chỉ là một mô hình tuyên truyền lịch sử, mà còn là biểu tượng sinh động về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và khát vọng vươn cao của thanh niên trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. Mô hình là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: Thanh niên hôm nay, với sức trẻ, trí tuệ và trái tim yêu nước nồng nàn, sẽ tiếp nối và làm rạng danh những trang sử vàng son của dân tộc.
Tác giả: Lưu Thu Liên