Học sinh, sinh viên là lực lượng trẻ trung, năng động và sáng tạo – những chủ nhân tương lai của đất nước. Việc phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên không chỉ nhằm bổ sung lực lượng trẻ có trình độ, bản lĩnh chính trị và đạo đức tốt cho tổ chức Đảng, mà còn là cách để giáo dục lý tưởng, rèn luyện phẩm chất, hình thành lối sống đẹp cho thế hệ mới. Khi được rèn luyện trong môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh và có định hướng, thế hệ trẻ chúng ta sẽ sớm hình thành ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, từ đó nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, trở thành những công dân ưu tú, những đảng viên gương mẫu trong tương lai.
Trong những năm qua, công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều trường học có chi bộ vững mạnh, nhiều đoàn viên, sinh viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện, tình nguyện vì cộng đồng. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Ở một số nơi, nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo về tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên chưa thật sâu sắc; hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng còn hình thức, thiếu sáng tạo; sự phối hợp giữa các tổ chức Đảng, Đoàn và nhà trường chưa đồng bộ; một bộ phận học sinh, sinh viên còn thờ ơ, thiếu ý chí phấn đấu và chưa xác định rõ động cơ vào Đảng.
Để công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên đạt hiệu quả cao, cần có sự quan tâm, vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị. Trước hết, các cấp ủy, tổ chức Đảng và ban giám hiệu nhà trường phải nhận thức sâu sắc rằng phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên là nhiệm vụ quan trọng, cần được đưa vào kế hoạch hằng năm và gắn với tiêu chí thi đua của từng đơn vị. Song song đó, nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cần được đổi mới theo hướng thiết thực, gần gũi với giới trẻ. Các bài giảng, hoạt động ngoại khóa, diễn đàn hay cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Bác Hồ cần được tổ chức linh hoạt, sinh động, giúp học sinh, sinh viên tiếp thu tự nhiên, khơi dậy niềm tự hào và ý thức phấn đấu.
Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn Thanh niên cần phát huy vai trò là “trường học cộng sản của tuổi trẻ”, chủ động phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú, có thành tích tốt, có tinh thần trách nhiệm và năng lực tập thể để giới thiệu cho tổ chức Đảng. Các hoạt động Đoàn nên được thiết kế phong phú, hấp dẫn, tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên thể hiện năng lực, tham gia tình nguyện, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và rèn luyện kỹ năng sống. Mỗi thầy cô giáo, đảng viên trong trường cũng cần nêu gương sáng, tích cực hướng dẫn, giúp đỡ, khích lệ học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện và định hướng lý tưởng phấn đấu vào Đảng.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên phấn đấu, các trường cần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, dân chủ, văn minh, coi trọng cả tri thức và nhân cách. Nhà trường nên đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn việc rèn luyện đạo đức, lối sống với phong trào thi đua học tốt, sống đẹp, cống hiến cho tập thể. Cùng với đó là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho học sinh, sinh viên, hỗ trợ học bổng, tư vấn tâm lý, khuyến khích tham gia các hoạt động xã hội, góp
Mỗi học sinh, sinh viên hôm nay cần hiểu rằng được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao, là kết quả của quá trình phấn đấu, rèn luyện lâu dài. Muốn trở thành đảng viên, chúng ta phải học tốt, sống tốt, có lý tưởng trong sáng, động cơ đúng đắn, gương mẫu trong mọi hành động và tích cực đóng góp cho tập thể. Mỗi việc làm tốt, mỗi thành tích học tập hay hoạt động tình nguyện đều là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, là bước tiến vững chắc trên con đường phấn đấu trở thành đảng viên.
Công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên là nhiệm vụ vừa trước mắt, vừa lâu dài, góp phần vun trồng “những hạt giống đỏ” – lớp người kế tục trung thành, sáng tạo của Đảng và dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên, thầy cô giáo, mỗi tổ chức Đoàn, Đội cần chung tay lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tin và lý tưởng cách mạng trong thế hệ trẻ. Mỗi học sinh, sinh viên hãy nuôi dưỡng hoài bão, sống có trách nhiệm, học tập, rèn luyện không ngừng để xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tác giả: Thanh Hương - Phương Loan