Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương đã triển khai việc dạy - học trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh. Bắt đầu từ ngày 6/4/2020, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã tiến hành dạy học qua Internet cho học sinh toàn trường theo đơn vị lớp học. Việc dạy - học trực tuyến giúp cho giáo viên có động lực để tiếp cận Công nghệ thông tin, tìm tòi và áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới; là cơ hội để giáo viên và học sinh nâng cao năng lực bản thân, thích ứng với cuộc cách mạng 4.0.

Cô giáo Nguyễn Mai Phương (tổ Hóa) dạy trực tuyến hs lớp 12 Hóa
Cô giáo Nguyễn Mai Phương (tổ Hóa) dạy trực tuyến với học sinh lớp 12 Hóa 
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Cô giáo Nguyễn Thị Nga ( Tổ trưởng tổ Lịch sử) đang chuẩn bị bài dạy trực tuyến (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Cô giáo Nguyễn Thị Nga (Tổ trưởng tổ Lịch sử) đang chuẩn bị bài dạy trực tuyến
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang ( giáo viên môn Ngữ văn) dạy học trực tuyến
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang ( giáo viên môn Ngữ văn) dạy học trực tuyến
Thầy Nguyễn Thế Sinh ( Tổ phó tổ Toán) dạy học trực tuyến bằng các phương tiện hỗ trợ (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Thầy Nguyễn Thế Sinh (Tổ phó tổ Toán) dạy học trực tuyến bằng các phương tiện hỗ trợ
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Thầy Phan Trung Kiên ( tổ trưởng tổ Địa lý) dạy học trực tuyến lớp 10 Địa
Thầy Phan Trung Kiên (tổ trưởng tổ Địa lý) dạy học trực tuyến lớp 10 Địa
(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Với học sinh, đặc biệt với khối lớp 12, học trực tuyến là cơ hội được ôn luyện kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi THPT QG sắp tới mà vẫn thực hiện nghiêm được chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế tiếp xúc trực tiếp ở nơi đông người, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh và giáo viên nhà trường trong mùa dịch COVID-19 đang hoành hành. Hơn thế nữa, học trực tuyến học sinh vẫn tiếp thu được bài học hiệu quả, có cơ hội ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập.

Học sinh Vũ Lam Bình ( 12 Anh)  ôn luyện kiến thức trong buổi học trực tuyến  (Ảnh do gia đình cung cấp)
Học sinh Vũ Lam Bình (12 Anh) ôn luyện kiến thức trong buổi học trực tuyến
(Ảnh do gia đình cung cấp)
Học sinh Nguyễn Anh Duy (11 Nga) học trực tuyến, 4/2019  (Ảnh do gia đình cung cấp)
Học sinh Nguyễn Anh Duy (11 Nga) học trực tuyến
(Ảnh do gia đình cung cấp)

Tuy nhiên, dạy – học trực tuyến cũng có những bất cập cần giải quyết ngay như thời gian này lượng người truy cập Internet nhiều khiến đường truyền không ổn định; việc quản lí học sinh cũng khó khăn hơn; giáo viên không phải ai cũng sử dụng Công nghệ thông tin thành thạo để phối hợp các ứng dụng tăng hiệu quả cho tiết học…

Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh, khi giáo viên và học sinh chưa thể trở lại trường thì đây có lẽ vẫn là giải pháp tối ưu. Lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu toàn thể các giáo viên nâng cao trách nhiệm, tận tâm, tận tụy, khắc phục khó khăn, đưa ra các giải pháp, cách làm hay để khắc phục nhược điểm của việc dạy – học trực tuyến, giúp đỡ học sinh củng cố được những kiến thức cơ bản, không bị lỡ nhịp khi quay trở lại trường.

Tác giả: Lan Anh - Thu Hương – Phương Thảo
Biên tập: Nguyễn Hà - Thu Liên