Ngày 26/3, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành một dấu mốc đặc biệt, là ngày vô cùng ý nghĩa với các thế hệ thanh niên Việt nam. Chuyên Nguyễn Trãi mang trong mình sức trẻ nhiệt huyết nao nức đón chờ sự bùng nổ của 90 Năm thành lập Đoàn. Nhưng…năm nay có lẽ thật đặc biệt. Vì dịch bệnh Covid – 19, “tháng thanh niên” ấy sẽ phải tạm gác lại với bao hoạt động thú vị với những tiếc nuối, bồi hồi. Nhưng không vì thế mà tầm quan trọng cũng như tinh thần của “ngày hội” bị mất đi. Đến với cuộc thi, sản phẩm của chúng em mang tên: “Xuân và tuổi trẻ” với một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh: ca khúc Tự Nguyện qua phần trình bày của bạn Trần Thu Trang. Đó là tiếng lòng của thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước, là bản anh hùng ca hào hùng về tinh thần anh hùng, tự nguyện dấn thân của thanh niên Bài hát chính là lời kêu gọi thanh niên tuổi trẻ ngày nay ra sức học tập, rèn luyện đưa đất nước sánh bước với các cường quốc năm châu. Làm thanh niên, con người của thời đại mới, của đất nước đã độc lập, sức mạnh của thanh niên càng có ý nghĩa lớn lao hơn bao giờ hết. Đặc biệt là khi chúng ta đang phải đối mặt với kẻ thù vô hình: Dịch bệnh. Đóng góp một phần nhỏ của mình để cổ vũ cũng như động viên thế hệ thanh niên trong suốt 90 năm vừa qua cũng như thời nay trong thời kì đổi mới. Đó là thông điệp chúng em muốn truyền tải.