Từ những ngày đầu tiên thành lập trường cho đến nay, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể luôn đóng vai trò là hạt nhân dẫn dắt để làm nên một THPT chuyên Nguyễn Trãi thành công, tỏa sáng như ngày hôm nay. Cũng là những người giáo viên nhân dân nhưng bên cạnh công tác giảng dạy gắn liền với bảng đen phấn trắng, họ còn là những người quản lý, hoạch định đường hướng cho sự vận hành và tổ chức các hoạt động giáo dục tại nhà trường. Trải qua 40 năm phát triển, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường đã khẳng định được vị thế của mình là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công chung.

Ngay từ ngày đầu thành lập trường (năm 1984), Chi bộ trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng cũng được ra đời với lớp đảng viên đầu tiên là các giáo viên từ các trường khác trong toàn tỉnh chuyển về, số lượng Đảng viên khi mới thành lập còn rất ít, công tác phát triển Đảng viên cũng khá chậm do những tiêu chí kết nạp Đảng ngày ấy khá ngặt nghèo. Đến nay, đội ngũ đảng viên nhà trường đã chiếm gần 2/3 tổng số giáo viên, nhân viên nhà trường và tổ chức đảng liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất săc hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ

Gắn liền với lịch sử 40 năm liên tục phát triển của nhà trường, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy là sự trưởng thành của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các tổ chức này luôn được các cấp lãnh đạo đánh giá cao.

Cùng với sự kiện tách tỉnh Hải Hưng thành hai tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên, năm 1997, trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng được đổi tên thành trường THPT Nguyễn Trãi, đến năm 2010 chính thức lấy tên là trường THPT chuyên Nguyễn Trãi). Cũng từ đây, trường bước vào một giai đoạn phát triển mới, đội ngũ lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể cũng đã phát triển hơn gắn liền với bề dày thành tích của nhà trường. Đây thực sự là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu một một thời kì phát triển mới, một chặng đường mới.

Hãy cùng nhau dành lời cảm ơn chân thành nhất tới những nhà giáo – những nhà lãnh đạo kiên trung và cũng là những thủ lĩnh sáng suốt đã cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc tài năng, ươm mầm trí tuệ của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi!

Ban giám hiệu nhà trường năm 2024

Chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành các hoạt động dạy – học trong trường THPT chuyên Nguyễn Trãi hiện nay là 4 thầy cô trong ban Lãnh đạo nhà trường:

1. Nhà giáo Ưu tú Trịnh Ngọc Tùng - chức vụ Hiệu trưởng

2. Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Hồng Thanh - chức vụ Phó Hiệu trưởng

3. Nhà giáo Mạc Đăng Nghị - chức vụ Phó Hiệu trưởng

4. Nhà giáo Bùi Hữu Hải - chức vụ Phó Hiệu trưởng

BCH Công đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi năm 2024

Công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi ra đời năm 1984 đến nay luôn khẳng định được vai trò của mình trong các hoạt động chung, gắn kết được các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong ngôi nhà chung chuyên Nguyễn Trãi. Ban Chấp hành Công đoàn hiện nay gồm 5 nhà giáo:

1. Nhà giáo Nguyễn Thị Ngà - chức vụ Chủ tịch Công đoàn

2. Nhà giáo Nguyễn Thị Lan Anh - chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn và Trưởng ban nữ công

3. Nhà giáo Phan Thị Huệ - chức vụ Ủy viên BCH Công đoàn - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn

4. Nhà giáo Đỗ Văn Hách - chức vụ Ủy viên BCH Công đoàn

5. Nhà giáo Tăng Thế Vinh - chức vụ Ủy viên BCH Công đoàn

Ban chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu được BCH Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đảng viên:

1. Bí thư Đảng ủy là nhà giáo Trịnh Ngọc Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường – Hiệu trưởng nhà trường.

2. Phó Bí thư Đảng ủy kiêm chủ nhiệm UBKT là nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Thanh - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

3. Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1 là nhà giáo Mạc Đăng Nghị, Phó Hiệu trưởng nhà trường

4. Đảng ủy viên, phụ trách công tác tổ chức của Đảng bộ là nhà giáo Bùi Hữu - Phó Hiệu trưởng nhà trường

5. Đảng ủy viên, phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng bộ, kiêm Bí thư Chi bộ 2 là nhà giáo Lê Huy Chiến.

6. Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3 là nhà giáo Hà Hải Vân

7. Đảng ủy viên, phụ trách công tác dân vận trong Đảng bộ, kiêm Bí thư Chi bộ 4 là nhà giáo Phan Trung Kiên.

8. Thư ký Đảng ủy là nhà giáo Nguyễn Thị Ánh Hồng, phụ trách công tác giáo vụ.

Tổ trưởng các tổ chuyên môn và tổ văn phòng năm 2024

Góp phần làm nên thành công trong các hoạt động của nhà trường, trong đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường còn có các thầy cô là tổ trưởng các tổ chuyên môn và tổ văn phòng. Những vị thủ lĩnh của các tổ chuyên môn và tổ văn phòng này đã cùng đồng nghiệp không ngừng cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

1. Nhà giáo Nguyễn Dũng - tổ trưởng tổ Toán học

2. Nhà giáo Lê Thanh Bình - tổ trưởng tổ Tin học

3. Nhà giáo Nghiêm Vinh Quang - tổ trưởng tổ Vật Lý

4. Nhà giáo Phạm Công Quảng - tổ trưởng tổ Hóa học

5. Nhà giáo Đặng Trần Phú - tổ trưởng tổ Sinh - Công nghệ

6. Nhà giáo Bùi Đình Nhiễu - tổ trưởng tổ Ngữ Văn

7. Nhà giáo Nguyễn Thị Nga - tổ trưởng tổ Lịch sử - Giáo dục KT&PL

8. Nhà giáo Phan Trung Kiên - tổ trưởng tổ Địa lý

9. Nhà giáo Tăng Thế Vinh - tổ trưởng tổ Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng - An ninh

10. Nhà giáo Nguyễn Thanh Lương - tổ trưởng tổ Ngoại ngữ

11. Nhà giáo Hoàng Thị Tuyết Nhung - tổ trưởng tổ Văn phòng