Hãy cùng chúng mình điểm lại xem bạn học được những bài học thú vị gì sau CNT's Day nhé! 

1. Kinh nghiệm khởi nghiệp

       Đầu tiên, chúng ta không thể bỏ qua điểm sáng nhất của ngày hội 26/3 năm nay, đó chính là "Hội chợ Khởi nghiệp". Hội chợ Khởi nghiệp được mô phỏng giống hệt với một hội chợ thật sự để các bạn học sinh có trải nghiệm tự mình trở thành doanh nhân một cách chân thực nhất. Các bạn đã được trải qua những bước cơ bản nhất trong kinh doanh, đó là …  


       Bước 1: Xác định ngành nghề kinh doanh 

       Hội chợ năm nay được chia thành ba khu vực chính: Khu Ẩm thực, Khu Lưu niệm, Khu Trao đổi. Mỗi khu vực lại được chia thành các gian bán hàng nhỏ, mỗi gian dành cho tối đa ba lớp (các lớp có thể liên kết theo hình thức khối chuyên hoặc nhóm lớp bất kì). Các gian hàng đều có giá mặt bằng - là số tiền các lớp phải chi để "thuê" mặt bằng kinh doanh. Một điều dễ thấy là Khu hàng Ẩm thực và các gian hàng trong khu Ẩm thực được "ưa chuộng" hơn cả. Để khuyến khích kinh doanh tại các gian hàng khác, BTC đã cho giảm giá các gian hàng ít lớp đăng ký hoặc không có lớp đăng ký. Tuy nhiên, sức nóng của khu Ẩm thực cũng không có dấu hiệu hạ nhiệt khi các lớp cuối cùng phải giành quyền kinh doanh bằng hình thức đấu giá.

       Đấu giá là một hình thức "cân não" mà chúng ta cần phải thật bình tĩnh và chín chắn để có sự quyết định đúng đắn, phải biết "cân đo đong đếm" giữa vốn và lãi và phải biết điểm dừng, không nên để các yếu tố bên ngoài tác động tới quyết định của mình. Không ít lớp đã chọn giải pháp rất khôn khéo là xin đàm phám, tuy nhiên một số đàm phán đã không đi đến thành công do vậy vẫn có ba màn đấu thầu diễn ra. Kết quả Khối A1 thắng thầu gian hàng Ẩm thực phương Đông, Khối Anh thắng thầu gian hàng Ẩm thực Phương Tây, Khối Hóa thắng thầu gian hàng Ẩm thực Miền Bắc. 

                                                                                                          Đấu thầu – điểm nhấn thú vị của Hội chợ Khởi nghiệp
       Thực sự hình thức đấu giá đã khiến các bạn học sinh phải suy nghĩ khá nhiều về lĩnh vực kinh doanh và những điều mình sẽ làm. Ví dụ như Khối Chuyên (KC) Hóa, khi đợi lượt tranh thầu của mình với KC Tin, các đại diện của KC Hóa đều cổ vũ rất nhiệt tình cho Khối A1 trong màn tranh thầu với KC Nga, hành động này đã phần nào gây sức ép tâm lý cho KC Nga. Lí do rất đơn giản, KC Nga đã đăng kí hai lựa chọn là Ẩm thực Phương Đông và gian hàng Quà tặng số 3. Nếu KC Nga thắng thầu, "ông lớn" A1 sẽ chuyển sang gian hàng Quà tặng số 4 cũng là gian Quà tặng cuối cùng (sự lựa chọn hàng đầu sau các gian Ẩm thực) và điều này sẽ gây bất lợi cho KC Hóa nếu thua thầu. Một sự tính toán khá cẩn thận. 

       Hầu hết các lớp năm nay lựa chọn hình thức liên kết Khối chuyên để được hưởng ưu đãi giảm giá tiền mặt bằng của BTC. Dẫu vậy, các Khối chuyên lại "dốc hầu bao" khá mạnh cho màn đấu giá. Bên cạnh lợi nhuận, có lẽ nguyên nhân chính là do sở thích của các bạn. Bàn về vấn đề này, theo tôi, các gian hàng được BTC đưa ra đều là các gian hàng tiềm năng. "Nước cờ" khôn ngoan nhất có lẽ là lựa chọn các gian hàng Quà tặng (đã được giảm giá để khuyến khích), việc kinh doanh đồ lưu niệm sẽ giúp tiết kiệm được nhân công và đem lại nguồn lợi không nhiều nhưng rất chắc chắn.

       Tôi xin lấy một dẫn chứng cho quan điểm này, đó là KC Toán. Ngay sau khi lựa chọn được lĩnh vực kinh doanh là gian hàng Quà tặng, KC Toán đã quyết định liên kết với cửa hàng lưu niệm Decorme đang khá nổi tiếng. Với số vốn 0 đồng, các bạn sẽ bán các sản phẩm của Decorme và hưởng lợi nhuận từ 20-25%, kèm theo đó các bạn có bán thêm nước uống. Đây quả là một quyết định "an toàn", và kết quả đem lại cũng rất khả quan và đáng chúc mừng. Bên cạnh đó, tôi cũng đánh giá rất cao gian hàng Trao đổi, được lấy ý tưởng từ Hội chợ Đổi đồ rất nổi tiếng của Nhật Bản, nhưng hầu như không Startup nào nhận ra sự thu hút ấy, một điều hơi đáng tiếc cho Hội chợ Khởi nghiệp năm nay.

Gian hàng Tròn Vuông Méo của Khối chuyên Toán


       Bước 2: Lên kế hoạch và chiến lược kinh doanh

       Sau khi đã có trong tay gian hàng kinh doanh của riêng mình, bước tiếp theo các bạn phải xác định đó chính là mặt hàng buôn bán. Các Khối Chuyên sẽ phải lên danh sách các mặt hàng và dịch vụ cụ thể kèm theo giá cả và gửi lại danh sách này cho BTC. BTC sẽ kiểm duyệt các loại mặt hàng và cả giá của chúng, tránh trường hợp “phá giá”. Hội chợ năm nay ghi nhận phong phú các loại mặt hàng với giá cả phải chăng và chất lượng khá tốt: từ thực phẩm tự chế biến, các mặt hàng thủ công đẹp mắt đến các trò chơi và dịch vụ thú vị (bắn lon, xem bói bài Tarot,…).

Trò ném bọt biển vui nhộn của Khối chuyên Pháp 

       Các gian hàng trong hội chợ cũng xuất hiện nhiều ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng (tặng voucher, free hug,..). Ngoài ra, các linh vật ngộ nghĩnh như Vàng Vàng, Khủng Long, Mèo… cũng là sự lựa chọn ưa thích của các “chủ gian hàng” để hấp dẫn các Thượng Đế. Đây là một trong những sự đột phá về ý tưởng của Hội chợ năm nay.

Hot sinh vật lạ Vàng Vàng 

Free hug từ những chú khủng long đáng yêu 

2. Sáng tạo không giới hạn

        Nếu có một giải dành cho sự sáng tạo năm nay, tôi xin trao giải Nhất cho các tiết mục văn nghệ biểu diễn trong Đêm hội anh tài.  Hầu hết các tiết mục đều công phu và dĩ nhiên, rất sáng tạo. Các bạn học sinh CNT đã chứng minh được khả năng của bản thân khi tự viết lời cho bài hát tham gia biểu diễn, sử dụng ly nước để làm nhạc cụ, tự may trang phục để trình diễn thời trang hay biểu diễn những tiết mục ảo thuật đặc sắc,… Họ đã cho chúng ta thấy sự sáng tạo là không giới hạn, sáng tạo để tỏa sáng, sáng tạo để khác biệt. Với chủ đề TÔI KHÁC, các cá tính đã có cơ hội bộc lộ và phát huy một cách tối đa. Các tiết mục dường như đã cổ động các bạn học sinh hãy suy nghĩ khác đi, hành động khác đi, sáng tạo hơn để trở thành những con người đặc biệt hơn với những cá tính không thể trộn lẫn. Ngoài ra, còn có rất nhiều thông điệp ý nghĩa được gửi gắm qua các tiết mục, tiêu biểu như khẩu hiệu của Khối chuyên Văn: "Tôi khác nhưng tôi không lạc."

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của lớp 10 Văn trên nền nhạc Stay with me (GD ft. Teayang) và phần lời đưojc viết lại bởi bạn Thùy Dung 

Trang phục được chính các bạn học sinh thiết kế 

Glassware lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu CNT 

3. Phải rèn luyện sức khỏe thường xuyên và đều đặn

       Các bạn đang tự hỏi tại sao lại có bài học này phải không? Vì chắc các bạn, những người đang đọc bài này cũng đã từng trải qua cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối vì suýt chút nữa đã thắng kéo co hay suýt chút nữa đã ghi bàn thắng trong một trận đấu bóng đá. Minh họa rõ nét nhất cho bài học này chính là các chàng trai 12 Hóa, họ đã mất hai năm rèn luyện chăm chỉ mới có thể trở thành nhà Vô địch của hạng mục kéo co Nam khối 12, để có thể bù đắp lại những tiếc nuối khi luôn về vị trí Á quân hai năm trước đó. Còn chần chờ gì nữa, lên kế hoạch tập luyện ngay nào!

12 Hóa (áo đen) và chặng đường gian nan đến với ngôi Vô địch 

4. Không chỉ sức khỏe đâu, bạn phải rèn luyện cả trí tuệ nữa đấy!

      Bạn có bao giờ thắc mắc cảm giác đội chiếc Vòng nguyệt quế của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia hay lên bục nhận giải thưởng 26/3 như thế nào không? Tôi cũng không biết, nhưng cá là nó thú vị lắm. Hơn 60 thí sinh dự thi, trải qua 4 vòng đấu, Olympia năm thứ Nhất chỉ kết thúc khi đã tìm thấy chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế danh giá - thí sinh Nguyễn Hoàng Hải đến từ chi đoàn 12 Lý. Chúng ta hãy cùng điểm qua một vài facts thú vị về chương trình này nhé!

                                      #1 Có 27 trận đấu đã diễn ra và có 2511 câu hỏi được sử dụng chính thức được lọc ra từ hơn 3000 câu hỏi do nhóm phóng viên Olympia tự biên soạn hoặc sưu tầm.

                                      #2 Số câu hỏi phụ được sử dụng để phân thắng thua do 2 thí sinh bằng điểm nhau hoặc các trận play-off giữa các thí sinh Nhì cao nhất là 69 câu.

                                      #3 Số điểm cao nhất mà một thí sinh giành được trong một trận là 370 điểm thuộc về thí sinh Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (12 Pháp). Tuy nhiên thí sinh nắm kỷ lục giành được số điểm vượt ngưỡng 300 nhiều lần nhất lại thuộc về thí sinh Đặng Khánh Linh (10 Lý) với 2 lần.

                                      #4 Các khâu làm đề, MC, kỹ thuật từ vòng loại đến Bán kết được đảm nhiệm hoàn toàn bởi học sinh (có khoảng 10 người trong ekip, tính cả "cha đẻ" của chương trình). Tuy nhiên, trận Chung kết các thầy cô là người đảm nhiệm chính. 

                                     #5 Thành tích cao nhất cuộc thi tính theo khối chuyên thuộc về Khối Chuyên Lý với phong độ vô cùng ổn định và xuất sắc. Tuy nhiên, thành tích xuất sắc Nhất tính theo tập thể lớp là Lớp 11 Toán (hai thí sinh lọt vào Chung kết của chương trình).

                                     #6 Câu trả lời hài hước và dễ thương nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Hoàng Hải - 12 Lý. Khi được hỏi "Sinh vật nào được mô tả là có đầu của ngựa, đuôi của khỉ, túi của kangaroo?" , anh đã rất nhanh chóng trả lời .... "Con quái vật."

                                     #7 Thật trùng hợp, để chiến thắng các trận đấu với độ khó tăng dần và đối thủ tài năng như vậy bạn hẳn cũng là...."một con quái vật".

Bốn nhà leo núi xuất sắc nhất của cuộc thi Olympia cấp trường năm thứ Nhất 

        Ngày hội 26/3 qua đi cũng là lúc chúng ta phải quay lại với việc học tập thường ngày. Bài học quan trọng cuối cùng mà các thầy cô hay nhắc nhở chúng ta chính là “VUI CHƠI KHÔNG QUÊN HỌC TẬP”. Mong rằng các CNT-ers hãy tích cực học tập và rèn luyện chăm chỉ, song hành với đó là ý thức kỉ luật và tuân thủ nền nếp một cách nghiêm khắc. Chúc các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường học tập cũng như hoạt động sắp tới. 

Tác giả: H.L