Dựa theo Kế hoạch số 80/KH-CNT ngày 24 tháng 02 năm 2026 của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng) đã tổ chức thành công Hội thi Giáo viên dạy giỏi và Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. Ngày 14/3/2026, hội thi chính thức khép lại với những giờ dạy thực hành đầy ấn tượng của 11 thầy cô giáo xuất sắc, những người đã tự tin khẳng định năng lực qua vòng báo cáo biện pháp sư phạm trước đó.
Nơi tôn vinh những người “lái đò” thầm lặng
Hội thi không chỉ là một nét đẹp chuyên môn được nhà trường gìn giữ thường niên, mà còn là bệ phóng để vinh danh những người thầy, người cô luôn tâm huyết và sáng tạo trong từng trang giáo án. Hơn thế nữa, đây là nhịp cầu để các thầy cô cùng nhau giao lưu, san sẻ những kinh nghiệm quý báu trong nghề, từ đó không ngừng mài giũa bản thân để bắt nhịp với những đổi mới của nền giáo dục. Về tầm nhìn dài hạn, những điểm sáng từ hội thi sẽ được nhà trường bồi dưỡng để tiếp tục sải cánh tại hội thi cấp thành phố trong năm học 2026-2027 và những chặng đường tiếp theo. Hoạt động ý nghĩa này được triển khai dựa trên các kế hoạch và thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hành trình tổ chức nhịp nhàng và tận tâm
Để làm nên thành công của hội thi, không thể thiếu sự dẫn dắt sát sao của Ban Tổ chức do cô Nguyễn Thị Hồng Thanh (Phó Hiệu trưởng) làm Trưởng ban. Đồng hành cùng hội thi còn có thầy Bùi Hữu Hải (Phó Hiệu trưởng) trong vai trò Phó Trưởng ban, cô Nguyễn Thị Ánh Hồng làm Thư ký và thầy Lê Huy Chiến đảm nhiệm công tác Thanh tra.
Hội thi đã diễn ra vô cùng nhịp nhàng với những cột mốc đáng nhớ:
- Ngay từ ngày 02/3/2026, danh sách các thầy cô đăng ký dự thi đã được các tổ chuyên môn gửi về Ban Tổ chức.
- Sáng 11/3/2026, 15 gương mặt tiêu biểu đã hội tụ tại tầng 2 nhà A để nộp báo cáo, bốc thăm thứ tự cũng như bài thi thực hành.
- Chiều 12/3/2026, các thầy cô đã mang đến ban giám khảo những phần trình bày đầy tâm huyết về các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và công tác chủ nhiệm (mỗi người tối đa 30 phút). Đáng chú ý, để đảm bảo sự công tâm tuyệt đối, bài dạy thực hành đã được bốc thăm ngẫu nhiên ngay trong buổi sáng cùng ngày.
- Sau khi kết quả vòng báo cáo được công bố vào sáng 13/3/2026, 11 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào vòng thi giảng thực hành vào thứ Bảy, ngày 14/3/2026. Mỗi thầy cô có đúng 02 ngày để chắt lọc tinh hoa cho bài dạy của mình. Mỗi tiết học kéo dài 45 phút, được đánh giá độc lập bởi 03 giám khảo (gồm 02 giám khảo trong trường và 01 giám khảo khách mời từ trường bạn).
Những giờ học thăng hoa cùng tri thức
Năm nay, hội thi chào đón sự góp sức của các thầy cô đến từ bộ môn Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử và khối giáo viên chủ nhiệm. Mỗi môn học có từ 02 đến 03 giáo viên tham gia, cùng với 01 giáo viên chủ nhiệm đại diện cho mỗi khối lớp. Chiều 14/3/2026, không khí tại nhà D rộn ràng hơn bao giờ hết khi bốn phòng thi đồng loạt vang lên tiếng giảng bài từ 14h00.
Môn Ngữ văn (Phòng B101): Cô Nguyễn Thị Hà và cô Nguyễn Thị Thu Hà đã khéo léo dẫn dắt các em học sinh lớp 11 Nga qua hai tiết học liên tiếp về kỹ năng “Viết văn bản thuyết minh về một hiện tượng xã hội”. Đây là những giờ học đòi hỏi chiều sâu tư duy và khả năng kết nối văn chương với những vấn đề thiết thực của đời sống.
Môn Hóa học (Phòng B102): Những phản ứng hóa học tưởng chừng khô khan đã trở nên sinh động và lôi cuốn. Cô Nguyễn Thị Huyền và cô Đoàn Thị Hưng đã mang đến những kiến thức thú vị về “Tốc độ phản ứng” và “Alcohol” cho các em học sinh lớp 10 Sinh. Ngay sau đó, thày Lương Hải Anh đã khép lại buổi thi với bài “Alcohol” tại lớp 11 Toán 2.
Môn Lịch sử (Phòng B103): Những bài học mang đậm hơi thở lịch sử dân tộc được tái hiện đầy cảm xúc. Cô Phùng Thị Hà dạy bài “Thực hành chủ đề 5: Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)” ở lớp 11 Hóa. Cô Lê Thị Thanh Thủy giảng bài “Vị trí, vai trò của Biển Đông” cũng tại lớp 11 Hóa. Cô Lê Thị Lan Vân lại đưa lớp 10 Sinh về với “Thành tựu văn minh Đại Việt”.
Công tác Chủ nhiệm (Phòng B104): Thấu hiểu những băn khoăn của tuổi học trò, cô Nguyễn Thị Hường, cô Lê Thị Thu Huyền và cô Hoàng Thị Mai đã mang đến những tiết hoạt động giáo dục ý nghĩa, xoay quanh chủ đề định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh lớp 11 Pháp, 10 Lý và 11 Sử. Đặc biệt, các tiết học này đã thể hiện rõ sự thấu hiểu tâm lý và tinh thần trách nhiệm của giáo viên đối với nhu cầu phát triển toàn diện của học sinh.
Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất của nhà trường, các phòng thi đều có đủ không gian cho 20 giáo viên đến dự giờ, tạo nên một môi trường cởi mở để cùng nhau học hỏi. Dưới nhịp trống trường quen thuộc và kỷ luật, các tiết học diễn ra tự nhiên như những ngày lên lớp bình thường. Học sinh tích cực thảo luận, say sưa phát biểu, còn các thầy cô thì tỏa sáng với phương pháp giảng dạy linh hoạt, sáng tạo và sự quan tâm ân cần đến từng học trò.
Khép lại để mở ra những hành trình mới
Hội thi năm học 2025-2026 thực sự là một ngày hội trọn vẹn của những người gieo hạt đang ngày đêm tận tụy với sự nghiệp trồng người. Đây là dịp để mỗi giáo viên nhìn lại mình, học hỏi từ đồng nghiệp và tiếp tục trau dồi kỹ năng sư phạm. Kết quả của hội thi sẽ được tổng hợp và công bố công khai nhằm vinh danh các cá nhân xuất sắc. Những gương mặt tiêu biểu nhất sẽ được nhà trường đề cử tham gia hội thi cấp thành phố – một sân chơi đầy thử thách nhưng cũng vô cùng danh giá.
Ban Giám hiệu nhà trường đã bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước nỗ lực và tinh thần cầu tiến của tất cả các giáo viên tham gia. Chính sự dũng cảm đổi mới và lòng nhiệt thành ấy là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng giáo dục hàng đầu của đội ngũ giáo viên trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, xứng danh là ngôi trường trọng điểm của thành phố Hải Phòng.
Một số hình ảnh khác về Hội thi:







![]()

Tác giả: Nguyễn Thụy Trà My










