Sau hơn 1 tháng nghỉ phòng chống dịch nCoV, ngày 2/3 theo công văn của Sở GD&ĐT thành phố Hải Dương, thầy và trò trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi đã quay trở lại trường và có một tuần học tập và làm việc hiệu quả đặc biệt trong mùa dịch này. Sau đây, chúng ta hãy cùng lắng nghe một vài chia sẻ đến từ thầy cô và học sinh trong tuần đầu đi học trở lại nhé.

 Thầy Bùi Hữu Hải - Phó Hiệu Trưởng là một trong những thầy cô luôn quan tâm sát sao đến việc phòng chống dịch bệnh của nhà trường đã có những chia sẻ đầy hữu ích. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ đó nào! 

Thầy Bùi Hữu Hải - Phó Hiệu Trưởng nhà trường

1. Đầu tiên, thầy có thể chia sẻ cho chúng em về suy nghĩ, cảm xúc của thầy khi quay lại trường sau một tháng nghỉ dịch được không ạ?

Đối với bản thân thầy, việc cho học sinh nghỉ học trong thời gian vừa qua là vô cùng cần thiết vì đó là lúc mà diễn biến của dịch đang rất phức tạp. Đặc biệt là sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán thì cả thầy cô và học sinh nhà trường đều chưa hiểu nhiều về dịch bệnh nên kì nghỉ phòng chống Covid-19 cũng giúp mọi người đã có thời gian để hiểu rõ hơn về tình hình dịch bệnh và cách phòng tránh, vì thế mà việc quay lại trường cũng trở nên an toàn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, từ góc độ là quản lí nhà trường, thì thầy cũng rất lo lắng, vì nếu không kiểm soát tốt, bệnh dịch vẫn có nguy cơ bùng phát trong thời gian này.

2. Thầy có thể chia sẻ một chút về công tác chuẩn bị của trường để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trong đợt dịch này được không ạ?

Chính vì sự lo lắng về tình hình dịch bệnh nên nhà trường đã chỉ đạo sát sao về việc đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên nhà trường. Trong hơn một tháng nghỉ dịch vừa qua, nhà trường cũng đã thực hiện công tác phòng dịch, ví dụ như: thường xuyên liên lạc với gia đình các em học sinh để nắm bắt về sinh hoạt hằng ngày của các em, cũng như các thành viên trong gia đình, đặc biệt là những gia đình có người thân từ nước ngoài trở về như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,... Thứ hai, nhà trường đã tổ chức phun phòng dịch hai lần, lau dọn bàn ghế học sinh bằng dung dịch sát khuẩn, trang bị nước rửa tay tại mỗi hành lang lớp học, và vận động các lớp học trang bị thêm những chai nước rửa tay để đảm bảo vệ sinh cá nhân. Ngoài ra, nhà trường cũng cho sửa chữa và lắp thêm các vòi nước rửa tay ở nhà vệ sinh của dãy nhà B và C.

3. Nếu như có một bạn học sinh có biểu hiện mắc dịch, điều đầu tiên nhà trường làm là gì ạ?

Nhà trường đã bố trí một khu cách ly tạm thời cho những em có biểu hiện của dịch bệnh. Sau đó, nhà trường sẽ lập tức báo cáo với cơ quan chức năng để đưa học sinh tới các khu cách ly tập trung, đảm bảo yêu cầu của Tỉnh.

4. Thầy có điều gì muốn nhắn gửi tới các bạn học sinh đang đi học trong mùa dịch này không ạ?

Trong mùa dịch bệnh, đối với những việc không cần thiết, các em nên hạn chế ra ngoài; chú ý đến việc vệ sinh cá nhân theo công văn quy định của Bộ Y Tế và Bộ Giáo Dục. Ngoài ra, các em cũng cần giữ gìn vệ sinh thật tốt tại gia đình, tại lớp học và môi trường xung quanh.

Cô Hương - Giáo viên phụ trách Y Tế, một trong những giáo viên không thể thiếu trong đợt phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo sức khoẻ cho học sinh và giáo viên toàn trường. 

Cô Hương - Giáo viên phụ trách Y Tế​

1. Cô có thể chia sẻ một chút về công tác chuẩn bị của trường để đảm bảo an toàn cho toàn thể học sinh cũng như giáo viên được không ạ?

Sau khi nhận được các thông tin và hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Giáo Dục, UBND tỉnh và Sở GD Hải Dương, trường đã thành lập ngay ban chỉ đạo phòng chống dịch và phân công cho từng thành viên. Tuy đã có một thời gian nghỉ dịch khá dài nhưng cán bộ công nhân viên và giáo viên nhà trường vẫn thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh và sức khỏe của học sinh. Ngoài ra, nhà trường đã phun thuốc sát khuẩn hai lần tại 36 lớp học và trong khuôn viên trường. Bàn ghế học sinh, giáo viên, sàn nhà, tay nắm cửa, các khu vực nhà vệ sinh,... cũng được lau dọn thường xuyên để học sinh có thể an toàn trở lại trường học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã trang bị những lọ nước rửa tay tại tất cả các hành lang và nhà vệ sinh trong trường. 

Cô cũng đã soạn một bài tuyên truyền về bệnh Covid-19 dán tại phòng y tế và gửi tới các lớp học để nâng cao nhận thức của các em học sinh về dịch bệnh.

2. Nếu như trong trường có bạn học sinh có những biểu hiện của bệnh thì nhà trường sẽ có những biện pháp giải quyết như thế nào ạ?

Nhà trường đã bố trí một khu cách ly tạm thời cho những em có biểu hiện của dịch bệnh. Nếu có học sinh có biểu hiện thì nhà trường sẽ lập tức báo cáo với cơ quan chức năng để đưa học sinh tới các khu cách ly tập trung, đảm bảo yêu cầu của Tỉnh đồng thời cũng tiến hành cách li các em học sinh cùng lớp học và tiếp xúc với em đó. 

3. Cô có điều gì muốn nhắn gửi đến giáo viên và học sinh trong mùa dịch này không ạ?

Trong thời kì dịch bệnh bùng phát phức tạp như hiện nay, học sinh và giáo viên cần tìm hiểu và nắm bắt những thông tin cơ bản qua những kênh thông tin đại chúng. Hơn nữa, mọi người cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể trạng bằng cách: Ăn chín uống sôi, ngủ nghỉ điều độ, bổ sung Vitamin và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Đối với các thầy cô giáo, việc bảo đảm sức khỏe và chất lượng học tập cho học sinh là quan trọng nhất. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch luôn được nhà trường quan tâm và đẩy mạnh giám sát. Không biết trong tuần đầu đi học trở lại, các bạn học sinh có suy nghĩ và cảm xúc như nào? Sau đây là một vài chia sẻ đến từ các bạn học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi: 

Bạn Đào Đình Hiển – 10 Lý:

1. Khi quay lại trường học sau hơn một tháng nghỉ phòng dịch, bạn có cảm xúc và suy nghĩ như thế nào?

Mình rất vui khi được đi học lại. Nghỉ lâu như vậy, mình rất nhớ các bạn và thầy cô. Hơn nữa, mình cũng thấy yên tâm khi đi học vì công tác phòng chống dịch của trường rất tốt. Mỗi tầng đều có nước rửa tay khô, lớp học rất sạch sẽ, được trang bị đầy đủ nước khoáng và khăn ướt.

2. Trong thời gian nghỉ dịch, bạn đã làm gì để giữ gìn sức khỏe cho bản thân?

Để giữ gìn sức khỏe cho bản thân, mình đã tập thể dục thường xuyên, chạy bộ, đạp xe và ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Mình nghĩ đó chính là cơ sở để có sức đề kháng tốt, giảm nguy cơ mắc bệnh ở mỗi người.

3. Trong kì nghỉ bạn có dành thời gian để tự học không? Bạn làm như thế nào để không quên kiến thức?

Trong thời gian nghỉ tránh dịch, mình đã dành thời gian để tự học và ôn luyện ở nhà. Mình học vào buổi sáng sau khi tập thể dục và buổi tối. Mình nghĩ kì nghỉ vừa rồi giúp mình nâng cao ý thức học tập rất nhiều. Vì vậy, việc nghỉ nhiều như thế không mấy ảnh hưởng đến việc học tập của mình.

Vũ Lam Bình – 12 Anh

1. Hiện tại dịch bệnh nCoV đang diễn biến phức tạp, bạn đã làm gì để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh?

Mình nghĩ điều quan trọng nhất đó là tuân theo sự hướng dẫn của Bộ Y Tế về phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang khi ra ngoài, hạn chế tụ tập nơi đông người, rửa tay và súc miệng thường xuyên. Mình còn thuyết phục mọi người luôn giữ tư tưởng lạc quan và thoải mái trong thời kì này.

2. Bạn có dành thời gian tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe không?

Để có một hệ miễn dịch tốt, mình thường xuyên tập thể dục ở nhà và chơi bóng rổ với các bạn tại sân nhà thi đấu. Vì vậy, sau khi quay lại trường học, mình không hề cảm thấy mệt mỏi hay thiếu năng lượng. Ngược lại, mình cảm thấy hứng thú với việc học và học tập hiệu quả hơn rất nhiều.

3. Sắp tới là kì thi THPT Quốc Gia rất quan trọng, nghỉ nhiều như vậy có ảnh hưởng tới việc học tập và ôn luyện của bạn không?

 Dù nghỉ học tránh dịch hơn một tháng nhưng mình vẫn còn nhớ kiến thức. Là một học sinh cuối cấp, việc ôn thi đối với mình là rất cần thiết. Việc nghỉ học ở nhà giúp mình ôn luyện và hiểu rõ kiến thức hơn, từ đó áp dụng vào làm bài dễ dàng hơn.

Lê Thành Trung – 12 Lý

1. Bạn có cảm nhận gì khi quay lại trường học sau hơn một tháng nghỉ phòng chống dịch nCoV?

Nghỉ học hơn một tháng khiến mình cảm thấy nhớ thầy cô và các bạn. Nên khi được quay lại trường và tiếp tục đi học thì mình thấy rất vui. Không khí lớp học rất sôi nổi, tinh thần học tập của các bạn vẫn rất nhiệt tình và hăng hái. Mọi thứ hầu như không có gì thay đổi sau một khoảng thời gian được nghỉ. Hiện tại, mình đã sẵn sàng để tiếp tục với việc học tập trên lớp.

2. Trong những ngày nghỉ dịch, bạn đã lên kế hoạch tập luyện và tăng cường sức đề kháng cho bản thân như thế nào? Bạn đã trang bị cho mình những kiến thức gì để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng?

Vì được khuyến cáo hạn chế ra ngoài và tránh tiếp xúc với nhiều người, nên mình thường chọn thời gian vào buổi sáng sớm và buổi chiều để chạy bộ, nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, mình còn thường xuyên dọn dẹp, lau chùi chỗ ở xung quanh, thu gom và phân loại rác hoặc pin cũ, vừa bảo vệ được môi trường, lại vừa hạn chế được sự gia tăng virus trong không khí. Đặc biệt, khi ra khỏi nhà, mình không quên mang theo khẩu trang và chai nước xịt khuẩn để giữ gìn vệ sinh cho bản thân và cả mọi người xung quanh nữa.

3. Bạn đã sắp xếp thời gian học tập và nghỉ ngơi như thế nào để có thể chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc Gia sắp tới?

Thời gian nghỉ dịch vừa qua là một dịp tốt để mình có thể tự ôn lại kiến thức cho bản thân. Mình thực hiện thời khóa biểu như trên lớp và ít thức khuya để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe. Mỗi ngày mình đều dành đa số thời gian học và ôn luyện để tránh quên kiến thức. Mong rằng các bạn lớp 12 cũng đã chuẩn bị cho mình tinh thần sẵn sàng và giữ gìn sức khỏe tốt để bước vào kì thi cuối cấp quan trọng sắp tới.

Trên đây là một vài chia sẻ đến từ thầy cô và các bạn học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi. Có thể thấy, tình hình dịch bệnh nCoV đang diễn biến rất phức tạp, nhưng trong tuần đầu đi học, ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể thầy cô và các bạn học sinh đều đã nâng cao trách nhiệm phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó thì việc học tập và vui chơi của các bạn học sinh trong trường cũng được quan tâm và diễn ra an toàn, lành mạnh. Thay mặt câu lạc bộ truyền thông NMC, xin được kính chúc thầy cô và các bạn học sinh một tuần học tập và làm việc hiệu quả.

Nguồn: NMC

Tác giả: Vũ Phương Anh, Ánh Dương, Trang