Vừa qua, các bạn học sinh lớp 11 Anh đã cho "ra lò" những cuốn tạp chí vô cùng bắt mắt. Đặc biệt, đây là tạp chí viết hoàn toàn bằng tiếng Anh với những chủ đề gần gũi, thu hút nhiều sự quan tâm của teen nhà mình.

 

Đây thực chất là một bài tập hàng tháng do cô giáo Vương Bích Hạnh giao cho các bạn học sinh lớp 11 Anh. Thường lệ, các bạn ấy được chia nhóm thuyết trình về một chủ đề bằng tiếng Anh. Nhưng lần này đặc biệt hơn, nhiệm vụ là mỗi nhóm sẽ trở thành một nhà sản xuất tạp chí thực thụ, kiêm tất cả mọi khâu, từ lên ý tưởng, chọn đề tài, tìm bài, trang trí, biên tập... Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng thành quả của các bạn ấy nhé!

 

Những cuốn tạp chí lung linh

​Ảnh bìa trình bày đẹp mắt và chuyên nghiệp

​Mỗi cuốn tạp chí mang một sắc màu riêng, kết tinh toàn bộ tình cảm và tâm huyết của thành viên mỗi nhóm. Các bạn sẽ đọc được tin "hot" về những ngôi sao ca nhạc, điện ảnh mà mình yêu thích, được thỏa thích ngắm nhìn những bộ trang phục rực rỡ hay những xu hướng thời trang nổi bật. Bạn sẽ được phiêu du đến những địa điểm du lịch kì thú cả trong và ngoài nước, khám phá trò chơi thể thao mạo hiểm độc đáo có một không hai. Hình ảnh của những món ăn ngon cùng cách làm đơn giản có một sức hút kì lạ, sẽ thu hút bạn ngay khi vừa nhìn thấy. Ngoài ra, còn có cả chuyên mục tư vấn tâm lí, sức khỏe, những câu chuyện xoay quanh cuộc sống, việc học tập của teen...

Những hình ảnh của "Công chúa tóc dài" và xu hướng thời trang mùa đông 2014​​ 
 
 
Mỗi trang tạp chí mở ra một thế giới diệu kì

Đặc biệt, "NT press" là cuốn tạp chí dành riêng cho học sinh Chuyên Nguyễn Trãi với những bài viết về các ngày lễ lớn trong nhà trường, hoạt động học tập, ngoại khóa, thể dục thể thao của học sinh... Qua đó, tất cả tình yêu, niềm tự hào dành cho mái trường được gửi gắm một cách chân thành nhất.

 

 
Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường, 50 năm lớp chuyên Toán đặc biệt

Trang phục váy cho nữ sinh và ​phong trào "Tôi tử tế"

​ Quá trình sản xuất ra một cuốn tạp chí như vậy cũng gặp thật nhiều khó khăn. Bạn Kỳ Duyên chia sẻ: "Khi nhận đề bài, chúng mình rất hào hứng nhưng thực sự lại chẳng biết bắt đầu từ đâu." Rồi sau khi lên ý tưởng, mọi thứ vẫn còn trừu tượng, các bạn ấy phải quyết định xem sẽ có những mục nhỏ như thế nào. Mỗi thành viên trong nhóm phụ trách một chuyên mục riêng. Mọi người đều gặp khó khăn trong việc sưu tầm bài viết, chọn lọc thông tin sao cho hay, hấp dẫn mà phải phù hợp với chủ đề đã chọn. Vấn đề thiết kế cũng thật đau đầu, bởi không phải ai trong nhóm cũng có khả năng thiết kế và trình bày trang in. Mọi công cụ, phần mềm và kiến thức tin học được vận dụng hết sức, các bạn ấy sử dụng từ Paint, Photoshop, rồi thậm chí là Word 2003... để cho ra những sản phẩm đẹp mắt như vậy.

Trò chơi thể thao mạo hiểm độc đáo


 
Bài viết do các bạn sưu tầm

"Chúng tớ cảm thấy vỡ òa sung sướng." Đấy là niềm hạnh phúc của các bạn học sinh 11 Anh khi cầm trên tay những "đứa con tinh thần" của mình. Sau một tuần nỗ lực, các bạn ấy đã có thể mỉm cười mãn nguyện với thành quả lao động của của cả nhóm.

Đây là nhóm hoàn thành bài tập nhanh nhất. Các bạn ấy do hiểu lầm về hạn nộp bài nên đã làm việc cật lực và cho ra sản phẩm trong 2 ngày. Có bạn còn thức đến tận hơn 12h đêm chỉ vì muốn nộp bài đúng hẹn.
 
 

Những nụ cười rạng rỡ...

Qua bài tập thú vị này, mỗi bạn học sinh đều tự rút ra cho mình những bài học bổ ích về kĩ năng làm việc nhóm. Bạn Phương Mai hào hứng chia sẻ: "Bài tập giúp chúng tớ hiểu thêm về nghề làm báo. Hơn hết là quá trình làm việc đã giúp chúng tớ gắn bó, thân thiết với nhau hơn. Chúng tớ học được, nên phân chia công việc dựa vào điểm mạnh của từng bạn chứ không nhất thiết phải chia đều, mọi người cùng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu gặp khó khăn thì cùng nhau bình tĩnh tìm cách giải quyết thay vì nản lòng hay tranh cãi."

Thành quả của sự nỗ lực và đoàn kết

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích-Thành viên CLB Truyền thông